Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 19-08-2019] Ngày 17 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại một số thành phố của Đức, gồm Berlin, Munich và Ludwigsburg, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Munich

f598bc0145367b71b60165a92c43aa8d.jpg

Khách qua đường đọc các áp phích và xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp

49f77ee01dfbae65c5d88fa2382cb3fd.jpg

Trình diễn bài tọa thiền

7c61e8b9b40a1c6eed81563061478e91.jpg

Một số người học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

e3f37e648212d566a37baba24d551ecb.jpg

347bf6a8f41af85e1c8df116b7abe435.jpg

6ab6bb7b3b414c1f2707866d8ffdf889.jpg

Người dân ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tại Quảng trường Marienplatz ở trung tâm thành phố Munich. Người qua đường đã ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ vừa xem các học viên luyện các bài công pháp vừa nói với một học viên rằng cô đã nghe đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn từ các học viên còn sống.

Cô nói: “Cuộc bức hại này vi phạm nhân quyền. Nhưng là một cá nhân, tôi không biết mình phải làm gì.” Cô cảm nhận rằng chữ ký của cô, mặc dù chỉ mất một phút, cũng khiến cô có thể trợ giúp theo một cách nào đó.

Sau khi chú ý xem màn trình diễn các bài công pháp, cô nhận xét: “Họ thật an hòa.”

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Thật không thể tin được, điều đó thực sự vi phạm nhân quyền.“

Khi thấy các hoạt động của các học viên, doanh nhân Almas đã ký vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Almas là một người Duy Ngô Nhĩ. Ông nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng ông rất ấn tượng với màn trình diễn các bài công pháp.

Ông nói bằng tiếng Trung Quốc: “Nếu chúng ta im lặng, thì vấn đề ở chính chúng ta. ĐCSTQ đang hãm hại mọi người. Khoảng 20 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm trong các trung tâm tẩy não. ĐCSTQ muốn kiểm soát tư tưởng của con người.”

Ông biết được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và ĐCSTQ bức hại những học viên này. Ông nói: “ĐCSTQ không muốn mất quyền lực. Nó sử dụng tất cả các phương tiện và sức mạnh để hạn chế tất cả các nhóm, dù là nhóm lớn hay nhỏ, bởi vì nó sợ. Nếu người dân Trung Quốc biết rõ người dân ở các quốc gia khác trên thế giới sống như thế nào, họ sẽ đứng lên chống lại ĐCSTQ.”

Có một số du khách Trung Quốc trên Quảng trường ngày hôm đó. Một số người đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để xin tài liệu thông tin và trò chuyện với các học viên. Một số người đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Berlin

d1078af5351def4625223f7c0873e72b.jpg

Ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

8f87d9caaf777ce5fff95ad9dafe7871.jpg

acfa525881ff757d36afba4ba049efc7.jpg

Nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

1e76c1780d2a757ffa5f9dfd0d86ceb6.jpg

Người qua đường dừng lại đọc các bảng thông tin.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trên quảng trường cạnh Cổng Brandenburg ở Berlin. Ngoài việc luyện công tập thể, phát tờ rơi và trò chuyện với người qua đường, họ còn phát một đoạn video về sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống.

Một thanh niên đi xe đạp vòng quanh nước Đức đi ngang qua Cổng Brandenburg. Anh nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng anh cảm thấy họ rất tin cậy. Anh đã ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại rồi rời đi. Một lúc sau, anh quay trở lại, ngồi xuống và xem video.

Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã tổ chức các hoạt động tại Khu phố chính Stadtkirchenplatz ở Ludwigsburg, một thành phố nằm gần thành phố công nghiệp nổi tiếng của Stuttgart. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Stuttgart và các khu vực xung quanh đã tham gia sự kiện này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/391660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/24/179026.html

Đăng ngày 27-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share