Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Washington và Bắc California

[MINH HUỆ 19-08-2019] Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tham gia các sự kiện cộng đồng tại địa phương để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong những sự kiện này, họ thường trình diễn các bài công pháp, trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sau đây là báo cáo từ các sự kiện tại tiểu bang Washington và Bắc California.

Bang Washington: Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Celebrate Woodinville

Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia Lễ diễu hành Celebrate Woodinville vào ngày 17 tháng 8 năm 2019, khu vực này là một phần của Vùng đô thị Seattle.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa với 10.000 người tham dự. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành được trang trí tuyệt đẹp. Đội trống lưng của họ được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

503afcb74d59e9a40eb604a6de484093.jpg

d9db2a65686154f40992e554ee227c4c.jpg

5e464842e91babffd02e90b91e09e442.jpg

Các học viên tại lễ diễu hành Celebrate Woodinville vào ngày 17 tháng 8 năm 2019

Sau cuộc diễu hành, một số người đã dừng lại tại quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Ông Christopher Burgess, Giám đốc Điều hành của Phòng Thương mại Woodinville, và các nhà tổ chức cuộc diễu hành này đã ca ngợi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công và cho biết đây là đoàn hay nhất trong buổi diễu hành.

e817e3050ab9621c6b9e18865a0cf256.jpg

b5004de661e6f880259c154975be9963.jpg

Mọi người dừng lại tại quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một huynh trưởng của Hội Nam Hướng đạo cho biết anh đã tới Trung Quốc vào mùa thu năm ngoái để tham gia một cuộc thi karate, nhưng sự kiện đó đã bị đưa vào danh sách đen. Đây là một trải nghiệm rất sốc đối với anh và anh nói anh đã thể nghiệm chế độ độc tài của ĐCSTQ. Anh tin nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh là người Trung Quốc, và sau khi trò chuyện với một học viên, anh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cặp vợ chồng địa phương người Ba Lan hỏi han thêm thông tin. Họ nói họ biết Đảng Cộng sản tàn ác ra sao, nhưng đức tin đã mang người dân Ba Lan xích lại gần nhau. Họ kể rằng khi các con gái của họ học ở các trường sau đại học tại Ba Lan, chúng đã thấy được các sinh viên đến từ Trung Quốc đã bị tẩy não như thế nào.

Cặp vợ chồng này chia sẻ rằng khi họ đi du lịch tới Boston, họ trông thấy một học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ tại một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trong khu vực trung tâm thành phố, và một nhóm sinh viên Trung Quốc đang tranh luận với cô ấy. Hai vợ chồng đã tham gia cuộc trò chuyện của họ và nói với các sinh viên Trung Quốc rằng ở Châu Âu, hàng triệu người đã bị bức hại đến chết dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản.

Khi hai vợ chồng biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, họ đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Pháp Luân Công được chào đón tại Lễ hội Ấn Độ ở Bắc California

Ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2019, các học viên tại Fremont và các thành phố lân cận ở Bắc California đã tham gia một lễ hội địa phương của Ấn Độ. Họ đã được mời trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng trên sân khấu.

df996feac68acd602754ada2bdc8d35e.jpg

6bc66e632eedc98a407c33bd6b9421e5.jpg

15a3dab1112b5f011264031a3824deb4.jpg

Một số người tham gia lễ hội đã tập theo các động tác của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp trên sân khấu.

c7b4ef922a906eba395161bd79be6137.jpg

2d0381861f5fabe60551eeb873fec4a1.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu, một số khán giả đã tập theo họ. Các học viên còn biểu diễn trống lưng. Ông Bohhakar, một người tham gia lễ hội, nhận xét rằng đội trống lưng rất đẹp.

f972f13da0f6098f72718320df258913.jpg

Anh Vivek Anand Oberoi (ở giữa), một ngôi sao điện ảnh Ấn Độ, chụp ảnh cùng các học viên.

Ngay khi các học viên kết thúc màn trình diễn các bài công pháp, anh Vivek Anand Oberoi, ngôi sao điện ảnh Ấn Độ và là khách mời của lễ hội, đã đề nghị được chụp ảnh cùng với các học viên. Anh nói: “Pháp Luân Công rất tốt và rất đẹp. Nó truyền tải thông điệp hòa bình và mang đến sự bình yên trong tâm hồn mọi người.”

Các học viên cũng có một quầy thông tin tại sự kiện này. Nhiều người thích thú tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và đăng ký tham gia các hội thảo miễn phí trong thời gian tới.

af9515756b7a7b3acd4ae8c8eb551f40.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công

22a8bec87a9ddcb8c90d98667cb7931a.jpg

886b55e23397bd2ceaf5f0813af6639f.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về môn tu luyện.

ec096e0bfb0c9fdc058c661af43feb8b.jpg

Hai người học các bài công pháp trong thời gian diễn ra lễ hội

e3d5109ca48fb47bbd180d973e2eca80.jpg

d98daba521e41dab54124039b2fd3677.jpg

09c87d46fba1946bdb13dc1f548649bf.jpg

Mọi người đăng ký hội thảo miễn phí về Pháp Luân Công

Cô Nina, người giám sát trong phòng thí nghiệm, cho biết: “Chắc chắn tôi sẽ đến hội thảo Pháp Luân Công vào thứ Bảy. Tôi hy vọng được học hỏi thêm về môn tu luyện này.”

Cô cho biết khi cô đi công tác ở Đài Loan vào tháng trước, cô đã thấy nhiều học viên Pháp Luân Công đang luyện công tại Quảng trường Tự do Đài Bắc. “Họ rất hòa ái và trông rất khỏe mạnh. Gương mặt họ thật điềm tĩnh. Tôi cũng mong rằng tôi có thể giống như họ và có thể đạt đến trạng thái đó.”

Ông Sanjeev Bhardwaj, một nhà quản lý của Đài Truyền hình Internet AB24, rất ủng hộ Pháp Luân Công. Ông cũng đã cho phát sóng một bộ phim giới thiệu về Pháp Luân Công trên đài truyền hình này. Ông nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Thật vui khi được xem màn trình diễn của các học viên ngày hôm nay.”

Luật sư Vishal đến từ San Francisco nhận xét Pháp Luân Công là một môn tu luyện tốt. Anh nói: “Tôi biết Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Điều này thật đáng buồn và không đáng xảy ra. Tôi rất vui vì các bạn ở đây hôm nay để cho mọi người biết sự thật.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Bắc California


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/391653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/23/179021.html

Đăng ngày 26-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share