Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 14-08-2019] Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công tại New York đã được mời tham gia Lễ diễu hành Ngày Dominica thường niên lần thứ 37, được tổ chức tại Manhattan vào Chủ Nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2019.

Năm nay là năm đầu tiên đội trống lưng được mời tham gia Lễ diễu hành này, và họ còn bao gồm một nhóm các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công.

Hơn 10.000 người đại diện cho 200 nhóm khác nhau đã tham gia cuộc diễu hành năm nay.

Đoàn diễu hành khởi hành tại đường West 35th Street, đi lên Đại lộ 6 rồi đến đường West 36th Street. Âm nhạc mang không khí lễ hội của các nhóm khác nhau, cùng trang phục truyền thống rực rỡ và những điệu nhảy dân gian đa dạng đã mang lại cảm giác vui tươi cho mọi người trên Đại lộ 6.

Theo ước tính, sự kiện này được truyền hình trực tiếp tới hàng chục ngàn khán giả.

171b743fb44c7b177272a9173e69bd67.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trong lễ diễu hành

062778c268e72c152f074b4f401182e2.jpg

Nhịp trống của đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công làm tăng thêm không khí lễ hội

1167c7bf68ef009051e4d9398a33c4f1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phát tờ rơi và tặng những bông hoa sen giấy được gấp thủ công

e7aaca6d1f4d752f1fbab79da324e05f.jpg

Một học viên nhỏ tuổi tặng tờ rơi cho các chú các cảnh sát đang giữ trật tự

d2533538ed8e17c28cb44a7bad8fd4ce.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trước khán đài

121d1bc33c4c3b8a8dbb6d6c0399414d.jpg

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công trình diễn tại khán đài

ef0d166a459083b34ceff87b7a1ca1eb.jpg

bc6920d7b56ddca3a1577ce1316d4009.jpg

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công được ban tổ chức sự kiện mời tham gia Lễ diễu hành Ngày Dominica Thường niên Lần thứ 37 ở trung tâm Manhattan

Nhiều người tham dự lễ hội đã mặc trang phục truyền thống của Dominica khi họ biểu diễn bên cạnh những chiếc thuyền hoa đầy màu sắc của họ trong đoàn diễu hành. Trong trang phục màu vàng kim rực rỡ cùng các động tác nhịp nhàng và tiếng trống sôi động, các học viên Pháp Luân Công đã mang tới sự phong phú của văn hóa truyền thống Trung Hoa cho cuộc diễu hành. Đám đông reo hò khi họ nghe thấy tiếng trống và nhiều người đã chụp ảnh đội trống lưng.

Một số học viên đã phát các tờ rơi Pháp Luân Công và tặng những bông hoa sen kỷ niệm được làm thủ công cho khán giả.

Nhà tổ chức sự kiện William Cedeño chia sẻ rằng đội trống lưng đã thể hiện được văn hóa truyền thống Trung Hoa và góp phần tạo nên bầu không khí đa văn hóa của thành phố New York.

Bà Lệ, đội trưởng đội trống lưng, cho biết trống lưng có lịch sử 2000 năm ở Trung Quốc và vẫn còn rất phổ biến ở miền Trung và Tây Bắc nước này. Ở đó người ta chơi trống lưng trong hầu hết các nghi lễ và lễ hội.

Khi các học viên trong đoàn diễu hành trình diễn các bài công pháp, một khán giả đã tập theo các động tác của họ và cho biết cô đang cố gắng học các bài công pháp.

Cô chia sẻ: “Hôm nay là một ngày may mắn của tôi! Đội trống lưng của các bạn rất lôi cuốn. Tôi vừa được nghe rằng tu luyện Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Quả thật tôi cũng muốn học.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/391454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178971.html

Đăng ngày 22-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share