Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2009] Anh Vu Á Âu, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Vườn thực vật Nam Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, bị tước quyền bảo vệ luận án, vì trong luận văn của anh có một câu thể hiện lòng tôn kính đối với Pháp Luân Công. Sang năm sau, Phòng 610 đã yêu cầu ban lãnh đạo Vườn thực vật Nam Trung Quốc dùng các quy định tuyển sinh và quản lý học viên nhà trường để bức hại anh Vu. Họ cũng buộc cha của Vu Á Âu tố cáo và đưa con trai vào trung tâm tẩy não.

Ngày 22 tháng 3 năm 2010, một giáo sư hướng dẫn nhắn với Vu Á Âu: “Chào em Á Âu. Thầy muốn báo em biết, nhà trường đã gửi cho em một lá thư đến địa chỉ nhà của cha em.” Khi thư đến, anh Vu từ chối nhận vì hiểu rõ Phòng 610 đã buộc họ phải gửi.

Ngày 8 tháng 4, nhân viên phụ trách đăng ký hộ khẩu ở trường thông báo anh Vu đã bị đuổi học và hộ khẩu đã được chuyển về nguyên quán.

Vu Á Âu đã hoàn thành toàn bộ chương trình học và đang trong giai đoạn làm luận văn. Chúng ta phải đặt câu hỏi rằng, nhà trường đã dựa trên quy đình nào để tước quyền bảo vệ đề tài của anh Vu, chỉ vì một câu thể hiện quan điểm đối với Pháp Luân Công. Chúng ta cần lên tiếng phản đối việc nhà trường phủ nhận quyền lợi chính đáng của anh Vu chỉ vì đức tin. Một cán bộ nhà trường nói: “Trong tình huống này, chúng ta phải đưa Vu Á Âu vào trung tâm tẩy não. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là sau khi anh ta tốt nghiệp thì mới đưa đến đó 3 tháng.”

Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, Vu Á Âu buộc phải nghỉ học để tránh bị bức hại thêm.

Vì anh Vu không chấp nhận thay đổi hộ khẩu cư trú nên một thành viên phụ trách an ninh trong trường đã gọi cho cha anh và gây sức ép buộc ông đưa con trai vào trung tâm tẩy não ở Quảng Châu. Họ thuyết phục ông rằng, sau giai đoạn tẩy não, Á Âu sẽ được phép bảo vệ luận án tốt nghiệp và vẫn có việc làm ổn định.

Trước đó, ngày 9 tháng 6 năm 2008, anh Vu và vợ Lý Sam Sam bị Đội bảo an bắt và đưa vào trại lao động và sau đó là đến Viện điều dưỡng đường sắt Nam Khê Sơn ở Quế Lâm để tẩy não. Trung tâm đã lừa cha mẹ Á Âu để lấy “học phí” là 50 nghìn tệ .

Theo lời cảnh sát, cha của một học viên Pháp Luân Công khác đã trình báo vợ chồng Á Âu và con trai họ với cảnh sát nên tất cả mới bị bắt.

Lý do mà Đảng Cộng Sản nhắm vào cha của Vu Á Âu để “xử lý vấn đề” là cả hai vợ chồng anh Âu đều chưa đi làm. Cha anh là trụ cột chính nuôi bốn thành viên trong nhà. Vì Vu Á Âu không chấp nhập từ bỏ tu luyện nên họ đã lừa dối, đe dọa lẫn ép buộc cha anh. Họ thậm chí còn đến tận nơi ông làm việc để gây sức ép với cấp trên, nhằm buộc ông tố cáo con trai mình và cũng là để “bảo vệ tiền đồ” cho con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/22/221975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/3/116637.html

Đăng ngày 07-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share