[MINH HUỆ 03-05-2010] Tháng Bảy năm 2007, Lưu Văn Quyên, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến nộp đơn nhập học vào trường Trung học Kiến Âu số 3. Lúc đó, Đội an ninh Quốc gia, Phòng giáo dục Kiến Âu cùng giáo viên và ban giám hiệu nhà trường yêu cầu em Lưu phải viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Lưu Văn Quyên đã kiên quyết từ chối yêu cầu vô lý này đồng thời giảng chân tướng cho thầy cô trong trường và khuyên “tam thoái”. Hiệu trường Lâm Kiến Phong vô cùng tức giận đã viện đủ lý do để không cho em đến lớp.

Buổi tối ngày 24 tháng 12 năm 2007, Lưu Văn Quyên chia sẻ với lãnh đạo nhà trường về những thụ ích khi em tu luyện Đại Pháp, hi vọng họ hiểu ra. Một vài giáo viên thì chấp nhận chân tướng, nhưng hiệu trưởng Lâm cho rằng Lưu Văn Quyên đang tuyên truyền Pháp Luân Công, đã ra lệnh trả em về nhà ngay tối hôm đó.

Ngày 28 tháng 12, Lâm Hiểu Minh và Trương Bang Huy thuộc Đội An ninh Kiến Âu đã bắt giam học sinh Lưu 11 ngày. Nhà trường gia tăng sức ép buộc em viết đơn xin thôi học. Kết quả là nữ sinh Lưu Văn Quyên phải chịu cảnh thất học.

Tháng 2 năm 2008, các cán bộ thôn Thượng Phạm và chính quyền thị trấn Đông Du đến sách nhiễu gia đình Lưu vài lần để điều tra tung tích của em. Từ đó Lưu Văn Quyên phải rời nhà lưu lạc khắp nơi để tránh bức hại.

Những người tham gia bức hại:

Hiệu trưởng trường Trung học Kiến Âu: 86-599-61939299 (Số điện thoại văn phòng)

Hiệu phó Lý Bân: 86-13799139788 (Số điện thoại di động)

Giám đốc Phòng chính trị Lâm Kiến: 86-13055496878 (Số điện thoại di động)

Phó giám đốc Phòng chính trị Nhâm Kiến Lan: 86-599-3880629 (Số điện thoại nhà)

Giáo viên chủ nhiệm Ngũ Hiểu Bình: 86-13055497791 (Số điện thoại di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/28/175350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2008/4/14/96420.html

Đăng ngày 07-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share