Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-6-2019] Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Tòa án Khu Giang Bắc ở Trùng Khánh đã kết án bà Lan Thái Liên, 72 tuổi, bốn năm tù và phạt 5.000 tệ.

Bà Lan bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2019, và sau đó bị kết án vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và sử dụng tiền giấy có ghi chữ “Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Trùng Khánh. Trong đơn, bà nói rằng quyết định của tòa án cấp thấp hơn đã vi phạm pháp luật; thẩm phán và công tố viên đã rất minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc.

Bức hại trước đó

Ngày 6 tháng 4 năm 2016, khi bà Lan cùng các học viên khác đang học bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp thì cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Hợp Xuyên đã kéo tới khống chế và bắt giữ họ. Sau đó các học viên này bị đưa tới Trại tạm giam Hợp Xuyên.

Bà Lan bị giam 37 ngày trước khi chuyển tới Trại tẩy não Ngũ Tôn. Ở đó, bà bị cưỡng chế xem các video phỉ báng Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và hát các bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi ngày, bà cũng bị ép viết “báo cáo tư tưởng” về những gì mà bà đã ‘lĩnh hội’ được. Vì từ chối viết “tam thư” từ bỏ Pháp Luân Công, bà Lan đã bị giam ba tháng.

Sau đó, ngày 22 tháng 3 năm 2017, bà bị kết án một năm tù giam (hoãn thi hành án hai năm) và bị phạt 2.000 tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/1/178278.html

Đăng ngày 05-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share