Bài viết của các học viên tại Bulgaria

[MINH HUỆ 21-12-2018] Để tôn vinh Ngày Nhân quyền Quốc tế vào hôm mùng 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria đã tổ chức hàng loạt sự kiện cộng đồng ở Sofia, Plovdiv, Pazardzhik và Peshtera để nâng cao nhận thức về các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc. Những nỗ lực của họ đã giành được sự ủng hộ của công chúng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, những người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong suốt 19 năm chỉ vì đức tin của họ.

Ngày 8 tháng 12 năm 2018, các học viên ở khắp quốc gia này đã tập trung tại thành phố Pazardzhik cho cuộc gặp mặt Pháp Luân Đại Pháp định kỳ toàn quốc. Họ đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại các thành phố Pazardzhik và Peshtera, nhằm kêu gọi khởi kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp dẫn đến việc cầm tù, tra tấn, và giết hại các học viên trên khắp Trung Quốc.

Cư dân của hai thành phố này, hầu hết đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhiệt tình ủng hộ các học viên và lên án sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc. Tổng cộng có 161 người đã ký đơn thỉnh nguyện, bao gồm trẻ em, cha mẹ và ông bà.

aa8ddf7a979a99853e2c3cd4aaa3e130.jpg

Vào ngày 10 tháng 12, các học viên đã tiến hành một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Sofia. Trong một giờ trước buổi trưa, họ đã trưng bày các biểu ngữ lên án cuộc bức hại và nói cho công chúng biết về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý căn bản Chân – Thiện – Nhẫn.

Các biểu ngữ màu sắc tươi sáng nổi bật trong ngày mưa ảm đạm và thu hút sự chú ý của người đi đường. Một số người tuy đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ trước nhưng vẫn dừng lại để tìm hiểu thêm. Một số xe chạy chậm lại để đọc các thông điệp. Các nhân viên an ninh tại sự kiện cũng đã hỗ trợ cho hoạt động của các học viên.

e047c9f73821fd5d8b4366c1a894221a.jpg

64598dffb070ea30e3e4ef87f7aa5c18.jpg

Trình chiếu phim tài liệu

Bộ phim tài liệu Điều khó tin đã được trình chiếu cùng ngày tại Trường Y ở thành phố Plovdiv. Hiệp hội sinh viên trường đã đồng tổ chức sự kiện này, với sự tham gia của 30 sinh viên, các giáo sư, và các bác sỹ y khoa.

Khán giả đã bị sốc khi biết đến nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Bộ phim đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi về đạo đức nghề nghiệp, lương tâm, và các cách giúp chấm dứt sự tàn bạo này. Các học viên đã phổ biến cho khán giả về những hành động của người dân và các tổ chức trên khắp thế giới nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/21/173705.html

Đăng ngày 25-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share