Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-12-2018] Từ ngày 10-13 tháng 12, nhân tuần lễ nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia một số sự kiện ở Loja, một thành phố ở Nam Ecuado. Những hoạt động nổi bật trong sự kiện này có cuộc phỏng vấn với một học viên do phóng viên truyền hình thực hiện, chiếu phim tài liệu và học các bài công pháp tại các buổi trình diễn luyện công tập thể.

Trong các sự kiện nhân quyền do các giáo sư và sinh viên trường đại học Quốc tế Ecuado (UIDE) tổ chức, các học viên đã phát tờ rơi về Pháp Luân Công và giải thích cho người qua đường về tình trạng ngược đãi các học viên ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Họ cũng thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

20b9324b3af2c15d091232f1f657e18b.jpg

Các hoạt động của học viên Pháp Luân Công trong tuần lễ Nhân quyền: phát tờ rơi (phía trên bên trái), dạy cách gấp hoa sen giấy cho các giáo viên và sinh viên (phía trên bên phải), một hoạt động cùng các sinh viên trường luật (phía dưới bên trái), và phỏng vấn của một đài truyền hình (phía dưới bên phải).

Vào buổi tối, một học viên được phóng viên của một đài truyền hình ở Loka phỏng vấn. Sau khi giải thích về Pháp Luân Công và tình trạng các học viên bị bức hại ở Trung Quốc, anh được mời đến đài truyền hình để xem trước đoạn tin tức. Học viên này đã có thêm cơ hội để trò chuyện với các nhân viên đài truyền hình về Pháp Luân Công.

3af98d4ad6085cc6cfd5b684dfded640.jpg

Chiếu phim Free China: The Courage to Believe với sự tham dự của hơn 120 khán giả tại Unidad Educativa Antonio Peña Celi (phía trên bên trái), Liceo de Loja (phía trên bên phải), hơn 100 khán giả tại Trường Tư thục Eugenio Espejo (phía dưới bên trái) và Trường Tư thục Eugenio Espejo (phía dưới bên phải).

Từ ngày 10-12 tháng 12, bộ phim tài liệu Free China: The Courage to Believe (Trung Quốc tự do: can đảm để giữ niềm tin) được trình chiếu tại một số rạp ở Loja, bao gồm các nhà hát ở Trường Tư thục Eugenio Espejo, Liceo de Loja, Trường Cao đẳng Iberoamerican, và Unidad Educativa Antonio Peña Celi. Các diễn đàn và phiên thảo luận sau đó đã tạo cơ hội để khán giả tìm hiểu thêm về tình hình ở Trung Quốc. Giật mình trước thực trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, hơn 100 giáo viên và sinh viên đã thảo luận về quan ngại của họ.

a047c63d44d274d83be7edd548d9656a.jpg

Các giáo sư và sinh viên của Trường Luật UIDE chụp ảnh nhóm với các học viên sau khi xem phim (ảnh trên). Sinh viên học các bài công pháp của Pháp Luân Công sau buổi chiếu (ảnh dưới).

Cũng như các trường khác tổ chức các buổi chiếu phim tài liệu, các giáo viên và sinh viên tại Trường Luật UIDE đã học năm bài công pháp và chia sẻ sự hiểu biết của họ. Một số sinh viên nói rằng họ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ ở tay khi luyện công và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Các học viên cũng hướng dẫn cho các giáo viên và sinh viên cách gấp hoa sen giấy vào ngày 12 tháng 12. Các giáo viên và sinh viên rất ấn tượng trước những bông hoa xinh đẹp và thích thú khi biết rằng trong văn hóa Trung Hoa, hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết trước nghịch cảnh.

Một học viên cho biết, cô hết sức cảm động trước sự tốt bụng và phản hồi tích cực của cộng đồng. Cô cũng hy vọng rằng cuộc đàn áp ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/17/378553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173694.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share