Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2018] Ngày 26 tháng 9 năm 2018, bà Hầu Lệ Phượng, một cư dân huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị Tòa án Huyện Y Lan kết án phi pháp hai năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Luật sư đã nộp hồ sơ kháng cáo cho bà Hầu.

Ngày 2 tháng 11 năm 2018, chồng bà Hầu đã liên hệ với ông Trương An Khắc ở Tòa án Huyện Y Lan và được biết ngoài bà Hầu thì không ai được thông báo về bản án. Ông Trương từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào cho gia đình bà Hầu.

Ngày 13 tháng 11 năm 2018, bà Hầu thông báo cho luật sư rằng có người của tòa án đã đến gặp bà vài ngày trước và thuyết phục bà đồng ý không tiến hành kháng cáo.

Con trai và con gái bà Hầu hiện đang sống ở Nhật Bản. Họ đang kêu gọi những người có lương tri và các tổ chức nhân quyền liên quan lập tức trợ giúp giải cứu người mẹ của mình.

Bối cảnh

Bà Hầu 66 tuổi, cùng chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước đó, bà Hầu mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương thường xuyên sách nhiễu bà Hầu và chồng bà tại nhà riêng. Vì sợ hãi, bà Hầu đã từ bỏ tu luyện và sức khỏe của bà ngày càng xấu đi. Bà đã quay lại tu luyện một vài năm sau đó.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, cảnh sát Đồn Cảnh sát Hưng Phương bắt giữ hai vợ chồng bà Hầu vì đã phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, họ bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa Huyện Phương Chính bí mật đưa đi. Ba cảnh sát cũng tiến hành lục soát nhà riêng của vợ chồng bà Hầu.

Con cái bà Hầu, sau khi biết tin về vụ bắt giữ, đã gọi đến đồn cảnh sát và đội an ninh nội địa huyện. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa cho biết hai vợ chồng bà sẽ bị giam giữ trong 15 ngày nhưng từ chối cung cấp cho họ thông tin về trại tạm giam, nơi cha mẹ họ bị giam giữ, cũng như cách thức liên lạc với cha mẹ mình.

Bà Hầu hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Vụ việc của bà đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Huyện Y Lan vào ngày 15 tháng 8 năm 2018. Chị dâu bà Hầu không biết chữ và đã ký vào văn bản nào đó của cảnh sát.

Luật sư của bà Hầu không được đọc hồ sơ vụ việc của thân chủ tại Viện Kiểm sát. Vụ việc đã được chuyển cho Tòa án Huyện Y Lan vào ngày 5 tháng 9 năm 2018.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/30/377844.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/11/173591.html

Đăng ngày 18-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share