Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 21-11-2018] Bà Bành Tú Lệ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị công an bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà bà và giam bà tại Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo. Do bị áp lực, cha bà đã qua đời năm ngày sau khi bà bị bắt. Gia đình yêu cầu để bà tham dự đám tang cha bà nhưng bị từ chối. Hiện tại bà Bành hốc hác, huyết áp cao, và nhịp tim thất thường.

Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2018, bà Bành gặp một người quen trong khu phố và nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bí thư đảng địa phương và trưởng khu phố gần đó đã gọi cho công an. Họ đã bắt bà Bành và đưa bà đến Đồn Công an Khu Công nghiệp phía Bắc.

Công an đã đưa bà đến trại tạm giữ sau khi giữ bà tại đồn 24 giờ. Bà đã tuyệt thực và bị bức thực chín ngày. Sau đó bà Bành bị chuyển đến trại giam.

Vào ngày bà bị bắt giữ, công an cũng tịch thu máy tính, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và những cuốn sách về môn tập của bà. Họ tuyên bố rằng bà Bành đang liên kết với các thế lực ngoại quốc vì bà truy cập thông tin từ Internet sau khi vượt qua sự kiểm duyệt mạng của chính phủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173507.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share