[MINH HUỆ 16-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc các huyện thị tại 5 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 2 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ và ít nhất 12 học viên bị bắt giữ phi pháp.

ebfe14f838d7507dd8cbf5103d09e553.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Kim Quế Trân bị bắt giữ
2. [Thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lý Quang Thanh lại bị bắt giữ
3. [Thiên Tân] Bà Vương Gia Hoa và bà Vương Hải Yến bị bắt giữ năm 2017, hiện vẫn chưa rõ tung tích
4. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Hồ sơ vụ án của bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan đã chuyển sang viện kiểm sát
5. [Thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô] Bà Trọng Lệ Phân bị bắt giữ
6. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Hai học viên bị giam giữ
7. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Ân Chi và bà Vương Hồng bị giam giữ
8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lệ Hoa bị tra tấn trong Trại tạm giam
9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Dương Ngọc Phương và bà Điền Tố Vinh bị giam giữ
10. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thạch Vi bị bắt giữ

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Kim Quế Trân bị bắt giữ

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, bốn cảnh sát của Đồn Công an Tứ Gian đã đợi sẵn bên ngoài nhà bà Kim Quế Trân ở thị trấn Thôi Doan Tử để bắt giữ bà. Công an lấy đi một túi xách trong đó có đựng các sách Pháp Luân Công của bà.

Bà Kim bị đưa tới trại tạm giam Vi Tử Câu. Bà đã được thả ra vì kết quả kiểm tra y tế cho thấy bà bị huyết áp cao và điều kiện sức khỏe không đạt.

2. [Thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lý Quang Thanh lại bị bắt giữ

Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2018, ông Lý Quang Thanh bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thương Khê. Trong phiên tòa, công tố viên đề xuất tuyên phán ông Lý 1,5 năm tù. Sau khi phiên tòa tạm hoãn, ông Lý được phép về nhà. Nhưng tối hôm đó ông lại bị bắt giữ tại nhà.

3. [Thiên Tân] Bà Vương Gia Hoa và bà Vương Hải Yến bị bắt giữ năm 2017, hiện vẫn chưa rõ tung tích

Bà Vương Gia Hoa, 56 tuổi, ở khu Hồng Kiều, bị theo dõi và bắt giữ vào cuối năm 2017 khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu in ấn. Công an cũng cướp đi thẻ lương của bà và đến giờ vẫn chưa trả lại. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

Bà Vương Hải Yến, ngoài 50 tuổi, ở khu Hồng Kiều, bị bắt giữ vào cuối tháng 12 năm 2017. Hiện vẫn chưa rõ tình huống cụ thể về trường hợp của bà.

4. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Hồ sơ vụ án của bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan đã chuyển sang viện kiểm sát

Bảy tháng trước, bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan ở thành phố Thái Thương bị bắt giữ và đưa tới trại tạm giam, nhưng nơi này đã từ chối nhận họ bởi kiểm tra sức khỏe không đạt. Họ đã được tại ngoại.

Hiện Viện Kiểm sát Thành phố Thái Thương đang xem xét hồ sơ vụ án của bà Từ và bà Thẩm, ý đồ thêu dệt tội danh, truy tố hai học viên.

Tham gia bức hại bà Từ và bà Thẩm:
Viện Kiểm sát Thành phố Thái Thương: +86-512-53571010

5. [Thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô] Bà Trọng Lệ Phân bị bắt giữ

Bà Trọng Lệ Phân, 71 tuổi, bị người của Đồn Công an Phương Tháp bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà được trả tự do vào buổi tối cùng ngày.

Ngày 19 tháng 9, công an lại bắt giữ bà Trọng và đưa bà tới trại tạm giam Thành phố Thường Thục.

Bà Trọng từng bị bắt giữ hai lần trước đó. Sau lần bắt giữ đầu tiên, bà bị đưa tới trại tạm giam trong ba năm. Lần bắt giữ thứ hai, bà bị kết án 10 năm tù và bị đưa tới Nhà tù nữ Nam Thông. Bà được trả tự do vào năm 2016.

Sau khi trở về nhà, bà Trọng thường xuyên ngất xỉu, và không kiểm soát được đại tiểu tiện của bản thân.

Tham gia bức hại bà Trọng:
Đồn Công an Phương Tháp: +86-512-52771691
trại tạm giam Thành phố Thường Thục: +86-512-10222358

6. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Bà Bắc] Hai học viên bị giam giữ

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, bà Kim Phượng và một học viên họ Kỷ bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Hiện tại họ vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Thừa Đức.

Bà Kỷ đã tuyệt thực phản bức hại.

7. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Ân Chi và bà Vương Hồng bị giam giữ

Bà Mã Ân Chi và bà Vương Hồng ở huyện Tân Tân bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố vào chiều ngày 12 tháng 11 năm 2018. Công an lục soát nhà họ và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện cả hai học viên đều đang bị giam giữ trong trại tạm giam Nam Câu.

Tham gia bức hại bà Mã và bà Vương:
Triệu Liên Khoa (赵连科), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Tân Tân: +86-24-58025586, +86-13941383411, +86-15504932719
Trương Trung Hoa (张忠华), chính trị viên, Cục Công an Huyện Tân Tân: +86-24-55080202, +86-24-55086677, +86-13942370067
Liễu Đại Cương(柳大刚), phó cục trưởng, chủ quản Đội An ninh Nội địa: +86-24-55081801, +86-24-55025571, +86-13904932985
Triệu Hằng Minh (肇恒铭): +86-13842332867

8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lệ Hoa bị tra tấn trong trại giam

Ngày 6 tháng 11 năm 2018, bà Lan Lệ Hoa bị Tống Chính, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa thuộc Phân cục Công an Khu Tô Gia Truân, bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị thẩm vấn tại đồn công an. Công an lục soát nhà và lấy đi hai máy in, một máy tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp, và các tài liệu in ấn.

Bà Lan bị đưa tới trại tạm giam, ở đó họ bức thực và treo người bà lên với hai chân không chạm đất.

9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Dương Ngọc Phương và bà Điền Tố Vinh bị giam giữ

Bà Dương Ngọc Phương và bà Điền Tố Vinh, ở khu Liên Sơn, bị Trần Ngọc Long, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Liên Sơn, và các công an khác bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Họ đã bị đưa tới Trại tạm giữ Thành phố Hồ Lô Đảo.

Bà Dương bị chuyển tới trại tạm giam Hồ Lô Đảo vào ngày 14 tháng 11, trong khi bà Điền vẫn đang ở trong trại tạm giữ.

Tham gia bức hại bà Dương và bà Điền:
Điền Hoành Vĩ (田宏伟), đồn trưởng, Đồn Công an Khu Liên Sơn: +86-429-3173401, +86-13942912220
Nhạc Suất (岳帅), phó đồn trưởng: +86-15174290000
Diêm An (闫安): +86-15142955553
Trần Ngọc Long (陈玉龙), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15566759982, +86-13998988339, +86-429-3171030

10. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thạch Vi bị bắt giữ

Bà Thạch Vi bị bắt giữ tại nhà vào tối ngày 13 tháng 11 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/16/377224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/3/173495.html

Đăng ngày 09-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share