Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2018] Theo thông tin mới nhất của trang web Minh Huệ, số lượng các học viên Pháp Luân Công được xác nhận trở thành mục tiêu bị bắt giữ hàng loạt tại tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, đã tăng lên 119 người.

Hai trong số các học viên bị bắt: bà Ngô Tú Lan và bà Mẫu đều ở độ tuổi 80. Tất cả các học viên đều đến từ một trong hai thành phố: Cáp Nhĩ Tân hoặc Đại Khánh.

Tính đến nay, 35 học viên đã được trả tự do, trong đó 17 học viên đến từ Cáp Nhĩ Tân và 18 học viên đến từ Đại Khánh. Những người còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ và có khả năng phải đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Theo thông tin được biết, các nhà chức trách đã theo dõi điện thoại di động của các học viên và/hoặc các hoạt động trên mạng xã hội của họ trong vài tháng gần đây để tiến hành vụ bắt giữ này. Cảnh sát đã có danh sách tên của những người bị bắt giữ trước đó.

Hầu hết các học viên bị bắt vào sáng sớm trước khi họ đi làm. Cảnh sát lục soát nhà của họ, đồng thời tịch thu sách Pháp Luân Công và máy tính cá nhân.

Đặc biệt, bà Tô Hải Thanh, 64 tuổi, đã bị cảnh sát lấy đi hơn 10.000 Nhân dân tệ từ nhà của bà ở quận Tùng Bắc, thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Nếu học viên từ chối mở cửa, thì cảnh sát sẽ đột nhập vào nhà họ hoặc đóng giả là nhân viên của công ty điện nước để lừa học viên mở cửa.

72 học viên bị bắt tại Cáp Nhĩ Tân

Tổng cộng có 65 học viên đã được xác nhận danh tính bị bắt tại địa cấp thị Cáp Nhĩ Tân, bao gồm thành phố Cáp Nhĩ Tân và các thành phố và quận trực thuộc. Danh tính của những người còn lại vẫn đang được điều tra.

Các học viên bị bắt đến từ quận Nam Cảng (9 người): Na Lệ Mai, Nhậm Nhữ Kiệt, Lý Tiểu Lâm, Dương Thiên, Tào Quế Thanh, Kim Húc, Trịnh Thục Diễm, Tưởng Tiểu Kiệt, và một học viên họ Triệu

Quận Hương Phường (5 người): Triệu Lâm, Mạnh Hiến Trân, Lưu Vỹ, Ngô Tú Lan, Kim Tú Vân

Quận Viên Đông Lệ (3 người): Đàm Trường Quân, Tiêu Ngọc Hoa, và một học viên họ Tùy.

Quận Tùng Bắc (5 người): Tô Hải Thanh, Đỗ Phụng Hoa, Lô Quế Hoa, Lưu Quốc Lương, và Vương Phụng Lan.

Quận Đạo Ngoại (5 người): Lâm Quốc Phong, Từ Tiểu Anh, Hà Kiến Dân, Khúc Thục Mẫn, Cung Văn Nghĩa.

Quận Đạo Lý (3 người): Từ Tiểu Anh, hai học viên họ Hác và Mục.

Quận A Thành (5 người): Ngô Quế Chi, Tôn Hiểu Huy, Hầu Tuấn Diễm, Đường Tú Lệ, Lý Học Cần.

Quận Song Thành (6 người): Từ Nham, Lưu Kiến Phương, Trần Tiên Nguyên, Trương Hoa Sơn, Trương Ngọc Túc Chi, Phương Quế Lan

Huyện Tân (22 người): Bạch Lệ Diễm, Tống Cửu Hương, Đàm Quế Cầm, Đàm Hồng Mai, Từ Phong, Lý Duy Khố, Bạch Lập Kiệt, Hoàng Cảnh Kiệt, Vương Tiểu Vinh, Vương Liên Quyền, Tôn Thế Ba, Vương Diễm Cầm, Khuất Thục Hoa, Trương Hồng, Lý Quế Trân, Mạnh Khánh Lan, Tôn Lão Vũ, Vương Đông Triết, Vương Liên Quyền, Vương Đức, An Quốc Cường, Lý Duy Khố.

Phường Diên Thọ (3 người): Loan Thúy Liễu, Đỗ Vĩnh Đường, Hà Phúc Quân.

47 người bị bắt ở thành phố Đại Khánh

47 người bị bắt ở thành phố Đại Khánh bao gồm: Nghiêm Ngọc Trân, Đái Ích, Lý Vinh Phân, Đinh Lệ Hoa, Mạnh Phàm Vinh, Khuất Diễm Lai, Vương Cúc Diễm, Triệu Văn Quang, Trịnh Hồng Quân, Kim Vỹ, Đỗ Nghiệp Thành, Lô Quan Như, Đường Tăng Nghiệp, Bạch Ngọc Phúc, Trương Lập Tân, Kim Miểu Khanh, Lưu Phúc Lâm, Thôi Hoành Nghĩa, Lưu Phụng Lâm, Trần Lệ Bình, Lý Băng Oánh, Trần Đức Lợi, Lưu Diễm Hà, Cao Quốc Khánh, Lý Tĩnh Như, Lưu Văn Hi, Trương Lập Chí, Lưu Ân Hi, Cát Ái Quốc, Cung Thúy Mai, Lý Minh Tú, Hà Lệ Hà, Từ Thủ Hoa, Ngô Hóa, Quan Hưng Đào, Mạnh Khương Anh, Trịnh Tân Vỹ, Tiêu Phụng Lệ, Vương Thục Hoa, Cao Lệ Hoa, Thi Lệ Nhã, Tào Cảnh Vân, Hà Hưng Đông, Cao Hồng Bân, Doãn Ngọc Hồng, Viên Lập Học và con trai của cô.

Ngoài 47 học viên đã bị bắt, còn có 11 học viên bị can nhiễu trong cùng ngày: Triệu Tú Anh, Vương Quý Diễm, Dương Tú Công, Trương Quý Tường, Thịnh Hiểu Vân, Lý Quý Hiền, Lý Thụy Hà, Thôi Hiểu Công, và các học viên có họ Trịnh, Lý và Chu.

Đặc biệt, hai học viên, ông Đái Ích và bà Thịnh Hiểu Vân là cha mẹ vợ của người dẫn chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, Ben Hedges. Anh Hedges và vợ anh, cô Crescent Đái, đang kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 19 năm qua ở Trung Quốc.

Bài viết liên quan:

Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang: 17 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Ít nhất 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp trong một ngày

Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Thêm 19 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến trong đợt bắt giữ quy mô lớn trên toàn tỉnh

Cha mẹ vợ của một người dẫn chương trình truyền hình ở Mỹ quốc trở thành mục tiêu của chính quyền Trung Quốc vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/377624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/2/173475.html

Đăng ngày 07-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share