[MINH HUỆ 18-9-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 11 thành phố hoặc các huyện thị tại 6 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có 10 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong thời gian giam giữ và ít nhất 4 người đã bị bắt giữ phi pháp.

bb532fa2710e3cefe54326057c0ca12d.jpg

1. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Ngọc Thanh và vợ là bà Lưu Thu Hương bị kết án tù

2. [Thành phố Cáp Nhĩ tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Ngọc Phương bị giam giữ

3. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Hoành Trụ chính thức bị bắt giữ

4. [Bắc Kinh] Ba học viên bị kết án tù

5. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Huyền Ân Phong bị giam giữ

6. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Kế Vinh bị giam giữ

7. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tống Hiến Lan bị chuyển đến nhà tù

8. [Huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lưu Xuân Hà bị đưa vào tù

9. [Huyện Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thượng Tề Phượng bị bắt giữ

10. [Trùng Khánh] Bà Doãn Đại Ngọc bị bắt giữ

11. [Thành phố Hoa Dinh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Thế Quỳnh bị kết án tù

1. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Ngọc Thanh và vợ là bà Lưu Thu Hương bị kết án tù

Đầu tháng 9 năm 2018, ông Vương Ngọc Thanh bị toà án huyện Phú Dụ kết án 3 năm tù giam, và vợ ông là bà Lưu Thu Hương 2 năm tù giam. Ông Vương bị đưa đến nhà tù Phùng Truân vào ngày 4 tháng 9. Bà Lưu vẫn bị giữ trong trại tạm giam thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ và sẽ bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

2. [Thành phố Cáp Nhĩ tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Ngọc Phương bị giam giữ

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, bà Lý Ngọc Phương bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Đại Hữu Phường bắt giữ khi bà đang phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giữ tại trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:

Lưu Hiểu Đông (刘晓东), phó đồn Cảnh sát Đại Hữu Đường: +86-13946184155

Tương Hoành (蒋宏), nhân viên: +86-15545187070

Lý Băng (李冰), Đội An ninh Nội địa Đạo Ngoại: +86-13945171266

3. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Hoành Trụ chính thức bị bắt giữ

Ông Vương Hoành Trụ đã bị nhân viên của Đội An ninh Nội địa thành phố Hải Thành và Đồn Cảnh sát Nam Đài bắt giữ vào ngày 23 tháng 8 năm 2019. Nhà của ông đã bị lục soát.

4. [Bắc Kinh] Ba học viên bị kết án tù

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2018, thẩm phán Dương Lượng Phi của tòa Hình sự số 1 đã thông báo rằng các bản án ban đầu của ba học viên Tương Lập Vũ, Đan Sơn và Điền Phong đã bị Tòa án Trung cấp số 1 thành phố Bắc Kinh giữ nguyên.

Ông Tương Lập Vũ và bà Đơn San bị kết án mỗi người 4 năm tù giam, còn ông Điền Phong 3 năm rưỡi tù giam. Mỗi người họ đều bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ba học viên trên đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Quảng Trữ Lộ, quận Thạch Cảnh Sơn bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2017.

5. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Huyền Ân Phong bị giam giữ

Bà Huyền Ân Phong ở thị trấn Tân Trang đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nội Lục bắt giữ vào chiều ngày 10 tháng 9 năm 2018. Bà Huyền đã bị giữ 5 ngày tại trại tạm giam Câu Thượng.

6. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Kế Vinh bị giam giữ

Ngày 6 tháng 5 năm 2018, bà Dương Kế Vinh đã bị bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giữ trong trại tạm giam Tế Ninh.

7. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tống Hiến Lan bị chuyển đến nhà tù

Bà Tống Hiến Lan ở quận Liên Hồ gần đây đã bị kết án 4 năm tù giam sau phiên xét xử lần hai. Bà được phát hiện bị xuất huyết não trong khi khám sức khoẻ trước khi bị đưa đến nhà tù nữ. Bà đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Liên kết số 1 của Trường Cao đẳng Y tế Thổ Môn. Sau khi tình trạng sức khỏe cải thiện, bà đã bị đưa đến nhà tù nữ Thiểm Tây.

8. [Huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lưu Xuân Hà bị chuyển đến nhà tù

Bà Lưu Xuân Hà đã bị Toà án quận Tân Thành kết án 4 năm tù giam vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Sau phiên xét xử lần hai, bản án ban đầu của bà bị giữ nguyên. Bà bị đưa đến một nhà tù nữ vào ngày 6 tháng 9.

9. [Huyện Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thượng Tề Phượng bị bắt giữ

Tháng 8 năm 2018, bà Thượng Tề Phượng đã bị tố cáo và bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

10. [Trùng Khánh] Bà Doãn Đại Ngọc bị bắt giữ

Bà Doãn Đại Ngọc ở quận Đại Độ Khẩu đã bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Đại Độ Khẩu bắt giữ vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu của bà các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính, và một điện thoại di động. Bà đã được thả ra.

11. [Thành phố Hoa Dinh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Thế Quỳnh bị kết án tù

Bà Bành Thế Quỳnh đã bị cảnh sát thành phố Hoa Dinh bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 năm 2017. Bà bị giữ tại trại tạm giam Tảo Sơn, thành phố Quảng An. Này 15 tháng 11 năm 2017, bà đã bị Toà án thành phố Hoa Dinh kết án 3 năm tù giam. Bà Bành đã đệ đơn kháng án và được đưa ra xét xử lần 2 tại toà án Khoa Kỹ, Toà án Trung cấp Quảng An vào ngày 27 tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, bản án ban đầu của bà vẫn bị giữ nguyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/374022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/6/172735.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share