Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2018] Ngày 8 tháng 3 năm 2018, ba cảnh sát đã kéo tới nhà bà Lai Tú Xuân, cư dân Mật Vân, và xé những cặp câu đối mà bà Lai dán trên hàng rào ở cổng nhà bà. Bà đã trốn thoát nhưng chồng của bà đã bị bắt và giam giữ trong nhiều giờ đồng hồ.

Cặp câu đối mang thông điệp của Pháp Luân Công, cũng được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp – một pháp môn tu luyện cảm tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã quay lại để tìm kiếm bà Lai, bởi vậy trong vài tuần sau đó bà đã không thể trở về nhà.

Ngày 18 tháng 3 năm 2018, bà Lai đã gọi điện đến đường dây nóng của cảnh sát để khiếu nại về việc cảnh sát phá hàng rào để xông vào nhà của bà vào ngày 8 và ngày 9 tháng 3.

Hai giờ sau cuộc gọi của bà Lai, các cảnh sát đã đến nhà bà một lần nữa. Khi bà Lai không trở về nhà, cảnh sát đã bắt chồng của bà tới đồn cánh sát một lần nữa và tiếp tục giam giữ ông hơn nửa ngày.

Cuối cùng cảnh sát đã bắt giữ bà Lai vào ngày 27 tháng 4 sau khi phá hàng rào và xông vào trong nhà bà. Chồng của bà Lai bị bắt ba lần nhưng nhanh chóng được thả ra. Sau đó, bởi áp lực và sách nhiễu to lớn trong hơn một tháng, ông đã bị đột quỵ hai lần.

Cảnh sát đã giam giữ bà Lai ở Trại tạm giam Mật Vân và lục soát nhà của bà thêm hai lần. Sau đó cảnh sát sử dụng những tài liệu Pháp Luân Công đã lấy từ nhà của bà Lai để làm bằng chứng cáo buộc bà.

Bốn tháng sau đó, Tòa án Khu Mật Vân ở Bắc Kinh đã xét xử bà Lai vào ngày 17 tháng 9 với cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tôi danh được chính quyền cộng sản quy chuẩn để buộc tội Pháp Luân Công.

Luật sư của bà Lai đã bào chữa vô tội cho bà và ông chỉ ra rằng không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại. Luật sư yêu cầu thả bà Lai vô điều kiện. Thẩm phán đã cho hoãn phiên xét xử và nói rằng ông ta sẽ công bố bản án vào ngày hôm sau.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, chính quyền đã lén trộn những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà Lai bởi bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong trại giam.

Bà Lai, 58 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, rất nhiều bệnh của bà như viêm thận và viêm khớp đã biến mất. Bà Lai bị bắt nhiều lần vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công, và bà đã bị bắt tới trại lao động cưỡng bức hai lần trong 19 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/4/375349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/12/172809.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share