Pháp hội Ottawa, Canada: Kiên định chính niệm trước can nhiễu và khảo nghiệm
Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 08-09-2026]
Ngày 6 tháng 9 năm 2026, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ottawa đã được tổ chức tại Đại học Ottawa. Một số học viên đã chia sẻ về việc thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống hàng ngày.
Một số học viên đã chia sẻ về việc hỗ trợ quảng bá Shen Yun, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại, bất chấp sự can nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều năm qua. Một số học viên đã chia sẻ về những mâu thuẫn và khảo nghiệm gặp phải khi tham gia hạng mục, trong gia đình hoặc tại nơi làm việc. Thông qua việc hướng nội và tu bỏ các chấp trước, họ đã có thể kiên định chính niệm trước những khó khăn và vững bước trên con đường tu luyện của mình.

Thiện lương và sự kiên trì
Bà Chu cho biết ĐCSTQ đã can nhiễu các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia (NAC) ở Ottawa suốt 18 năm qua, với những hành vi như: lãnh sự quán Trung Quốc lợi dụng các phóng viên thân Cộng để bôi nhọ Shen Yun trên các phương tiện truyền thông, đại sứ quán trực tiếp hoặc thông qua đặc vụ gửi đơn khiếu nại tới nhà hát để phỉ báng Shen Yun, mạo danh học viên Pháp Luân Công gửi thư cho các chính khách để phỉ báng Pháp Luân Công và Shen Yun, phá hoại lốp xe của đoàn biểu diễn Shen Yun, v.v. Tuy nhiên, trước mỗi lần gặp khó khăn, nhờ sự tín Sư tín Pháp và không ngừng giảng chân tướng, mọi việc đều chuyển nguy thành an.
Trong gần một năm qua, nỗ lực đưa Shen Yun trở lại biểu diễn tại NAC ở Ottawa đã gặp trở ngại do sự can nhiễu của ĐCSTQ. Dù vậy, số lượng chữ ký của người dân Canada ủng hộ Shen Yun trở lại NAC vẫn ngày càng tăng, điều này khích lệ bà Chu rất nhiều. Trong quá trình tham gia hỗ trợ đưa Shen Yun trở lại Toronto năm nay, bà đã có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc phối hợp chỉnh thể và tin rằng chính niệm và sự phối hợp tương tự cũng có thể giúp Shen Yun trở lại NAC.
Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ trải nghiệm về việc chủ động giảng chân tướng trong quá trình nỗ lực đưa Shen Yun trở lại Ottawa. Họ nhận ra rằng chỉ cần tín Sư tín Pháp và kiên trì chính niệm, thì những trở ngại tưởng chừng như khó vượt qua trên con đường tu luyện rồi sẽ được hóa giải, sau cuộc chiến chính tà ấy rồi sẽ xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa.
Trong quá trình tích cực tham gia giảng chân tướng, cô Ngô thể hội được rằng chính niệm chính hành có thể giải thể tà ác, mở đường cho việc cứu người. Trong quá trình tiếp xúc với nhiều nhóm người khác nhau, cô đã dần buông bỏ được tâm ngạo mạn và thái độ phân biệt. Cô cũng chứng kiến nhiều người dân ủng hộ Shen Yun, và nhận ra rằng chỉ có tu tốt bản thân mới có thể trợ Sư cứu độ chúng sinh. Khi giảng chân tướng về cuộc bức hại trong cộng đồng, gặp những người bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, cô đã kiên nhẫn giải thích sự thật cho họ và thái độ của họ đã thay đổi. Cô cũng hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn với các đồng tu, buông bỏ chấp trước và quy chính tâm tính của bản thân.
Cô Ngô thể ngộ rằng trong giai đoạn tối hậu của tiến trình Chính Pháp, mỗi thời khắc đều vô cùng trân quý, chỉ có tu tốt bản thân, bảo trì chính niệm và hình thành được chỉnh thể, mới có thể thực hiện thệ nguyện của mình, trợ Sư Chính Pháp và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Trong quá trình tiếp xúc với mọi người, anh Lôi thể ngộ được rằng thiện niệm là sức mạnh giúp người tu luyện chứng thực Pháp, có thể hóa giải những hiểu lầm, tạo dựng niềm tin và cũng có thể mở đường cho việc giảng chân tướng. Anh đối đãi mọi người bằng tâm thái ôn hòa và bao dung, dần dần giúp những người xung quanh hiểu về Đại Pháp và ủng hộ môn tu luyện vào những thời điểm then chốt. Ví dụ, anh đã dùng thiện tâm trò chuyện với cựu giám đốc văn phòng thị trưởng và hóa giải hiểu lầm về Đại Pháp trong nhiều năm của vị này. Vị giám đốc này sau đó còn chủ động giúp đỡ các học viên trong các hoạt động khác và thúc đẩy chính quyền thành phố ra tuyên bố Pháp Luân Đại Pháp là tín ngưỡng được bảo vệ.
Trong nỗ lực đưa Shen Yun trở lại Ottawa, anh Lôi thể ngộ rằng nếu mỗi học viên đều có thể tu tốt bản thân và cùng nhau tạo dựng một môi trường chỉnh thể tinh tấn, thì tự ắt sẽ có đột phá. Anh tin rằng thiện niệm, từ bi và sự phối hợp chỉnh thể là điều then chốt để cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp.
Hướng nội khi hạng mục gặp khó khăn
Trong hạng mục quảng bá trên mạng xã hội, anh Uông đã trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài: các nền tảng bị hạn chế khả năng tiếp cận khiến lượng truy cập giảm mạnh, các thành viên trong nhóm trở nên hoang mang và nảy sinh tâm lý tiêu cực, khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực.
Sau khi giao lưu với các đồng tu, anh nhận ra rằng gốc rễ của vấn đề là ở chỗ chính niệm chưa đủ. Anh đã bị quan niệm “bị hạn chế khả năng tiếp cận” kia trói buộc, chưa thực sự phủ định can nhiễu. Anh Uông bắt đầu hướng nội tìm, đột phá lối tư duy cũ, chủ động tìm phương pháp mới và tự mình làm gương để dẫn dắt cả nhóm. Sau nhiều tháng nỗ lực, anh đã hướng dẫn từng đồng tu một, giúp mọi người vượt qua tâm sợ hãi và cải biến quan niệm, cuối cùng lượng truy cập đã khôi phục về mọi phương diện, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Anh Uông thể ngộ rằng khó khăn không đơn thuần đến từ bên ngoài; mà còn là khảo nghiệm xem người tu luyện có thể buông bỏ chấp trước và kiên định chính niệm hay không. Chỉ cần kiên tín Sư phụ, hướng nội tìm, dũng cảm đột phá, thì có thể tìm thấy con đường mới giữa những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua và nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
Tu luyện bản thân trong gia đình và cuộc sống
Dù tuổi đã cao, nhiều học viên vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình và trợ Sư cứu độ chúng sinh. Bà Kathy, một họa sỹ ngoài 90 tuổi, thể ngộ rằng “tuổi già” không đồng nghĩa với sự suy yếu về thể chất, mà có thể là một giai đoạn tu tâm thông qua việc không ngừng học hỏi và giải quyết các vấn đề. Bà và chồng vô cùng biết ơn vì vẫn có thể tu luyện. Khi đối mặt với sự mệt mỏi, chấp trước và khó khăn liên quan đến công nghệ, bà liên tục hướng nội tìm. Hàng tuần, bà vẫn kiên trì đến Đại sứ quán Trung Quốc để tham gia kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại. Bà cũng tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng và cứu người trong giới nghệ thuật cũng như ngoài xã hội. Trong quá trình này, bà cảm nhận sâu sắc sự an bài từ bi của Sư phụ.
Người tu luyện nên đối đãi tốt với người nhà và trân quý cơ duyên trong cuộc sống như thế nào? Hai đồng tu đã chia sẻ câu chuyện tu luyện của bản thân trong mối quan hệ với người lớn tuổi và thế hệ trẻ trong gia đình.
Anh Lý chia sẻ thể ngộ trong việc nuôi dạy con cái. Anh đã dần học cách buông bỏ cái tôi, thay vào đó là sự tôn trọng và tin tưởng, từ bỏ phương pháp giáo dục mang tính áp đặt và kiểm soát theo lối giáo dục ở Trung Quốc đại lục. Qua những chặng đường khó khăn của con trong học tập và âm nhạc, anh cũng cảm nhận sự an bài từ bi của Sư phụ. Sự hồi phục nhanh chóng của con trai anh sau một vụ tai nạn xe hơi càng củng cố thêm niềm tin của anh vào Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi rời khỏi Trung Quốc, hai cha con anh Lý đã không ngừng tu tâm tính trong quá trình quảng bá Shen Yun và phản đối sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Trong quá trình này, họ đã chứng kiến ngày càng nhiều người thức tỉnh. Nhìn lại chặng đường đã qua, trong tâm anh vô cùng cảm ân bởi trong khó nạn, anh đã có thể tu bỏ chấp trước và buông bỏ lo âu, đồng thời thể ngộ được rằng mỗi bước trên con đường tu luyện đều trong sự an bài của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/8/514044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/9/235821.html



