Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2013] Một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho hai vợ chồng vị chủ tịch huyện. Ông ấy đề nghị người chủ tịch huyện và gia đình thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và khuyến khích các thành viên trong gia đình họ tam thoái để có thể được bình an, hạnh phúc và có tương lai tốt đẹp. Vị chủ tịch huyện này tiếp nhận tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công nhưng vẫn còn do dự về việc thoái đảng và muốn có thêm thời gian để suy nghĩ.

Vợ chồng vị chủ tịch huyện đã đi du lịch tới Mỹ, Singapore và Hồng Kông. Ngay sau khi trở về, họ đã nói với người học viên: “Chúng tôi đã tới thăm nhiều điểm du lịch và đã được nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đó giảng chân tướng về Đại Pháp và thuyết phục chúng tôi thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi đã được xem các học viên luyện năm bài công pháp trên nền nhạc thanh tĩnh. Ở Hồng Kông, chúng tôi nhìn thấy những tấm biểu ngữ với dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng”, “Trời bảo hộ Trung Hoa”, “Tam thoái bảo bình an”, các học viên đặt mọi tài liệu, sách vở Đại Pháp trên bàn. Có các sách về Đại Pháp, Cửu Bình, đĩa DVD chân tướng và các loại tài liệu khác. Chúng tôi muốn lấy một ít nhưng người hướng dẫn viên du lịch không cho chúng tôi lấy. Chúng tôi cũng muốn đăng ký tam thoá nhưng lại sợ những người khác biết được và sẽ tố cáo chúng tôi. Anh có thể giúp gia đình và họ hàng nhà tôi làm tam thoái được không?”

Thụ ích từ việc đọc tài liệu chân tướng Đại Pháp

Vị chủ tịch huyện hỏi xin người học viên vài cuốn cửu bình, một ít tờ rơi, và đĩa DVD Thần Vận. Ông ấy cũng đề nghị mua vài cuốn Chuyển Pháp Luân và nói rằng tất cả 24 thành viên trong gia đình ông ấy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Một tháng sau, vị chủ tịch huyện nói với người học viên: “Hàng ngày sau khi kết thúc công việc, cả gia đình tôi đều đọc Chuyển Pháp Luân, đôi khi chúng tôi cũng đọc cửu bình và các tài liệu giảng chân tướng khác nữa, hoặc xem đĩa DVD Thần Vận. Chúng tôi cư xử với mọi người theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Giờ đây chúng tôi rất khỏe mạnh, mọi bệnh tật đều đã biến mất, nhưng chuyện xảy ra với con gái tôi mới là thần kỳ nhất. Cháu kết hôn đã được mười năm nhưng vẫn chưa có thai. Vợ chồng cháu nó đã tốn rất nhiều tiền để mong có con nhưng không có kết quả. Cách đây một tháng, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị vô sinh. Và một tháng sau khi cháu tam thoái, cháu đến bệnh viện để kiểm tra bởi cháu bị chán ăn, và các bác sĩ nói cháu đã có thai.”

Một năm sau, vị chủ tịch nói với người học viên: “Con gái tôi đã sinh được một cháu trai khỏe mạnh.” Ông ấy nói tiếp: “Vợ chồng tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã tịnh hóa cả tâm lẫn thân cho chúng tôi. Sư phụ đã cứu độ và ban phúc cho gia đình tôi.”

“Chúng tôi sẽ tận dụng các mối quan hệ ở nơi công tác để giúp đỡ các học viên. Chúng tôi sẽ khuyến khích nhiều bạn bè và người thân hơn nữa thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, và nói với họ đừng tin vào những lời dối trá của chính quyền Trung Cộng. Chúng tôi sẽ nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là khoa học siêu thường, khuyến khích họ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ để họ có thể đắc phúc báo và có được một tương lai tốt đẹp. Cả gia đình tôi chân thành cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/21/县长退党-284307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/29/144677.html

Đăng ngày 21-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share