[MINH HUỆ 20-09-2026] Ngày 9 tháng 10 năm 2024, 5 nữ cư dân ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, Minh Huệ Net từng đưa tin rằng 2 người trong số dó đã bị kết án vào ngày 17 tháng 7 năm 2026. Thông tin mới cho biết 3 người còn lại đã bị kết án sớm hơn, vào ngày 21 tháng 4 năm 2026.

Tòa án quận Tây Hồ đã xét xử bà Từ Cúc Liên, 69 tuổi, và bà Cừu Đức Anh, 66 tuổi, cùng nhau vào ngày 14 tháng 7 năm 2026, và kết án cả 2 người  vào 3 ngày sau đó. Bà Từ Cúc Liên bị kết án 1 năm 11 tháng, cùng 2 năm thử thách và bị phạt 2.500 nhân dân tệ. Bà Cừu Đức Anh bị kết 1 năm 8 tháng, cùng 2 năm thử thách và bị phạt 2.300 nhân dân tệ.

 

Bà Tiếu Căn Tường, 76 tuổi, bà Thi Tú Vinh, 73 tuổi, và bà Trương Hiền Muội, 73 tuổi, đã bị Tòa án quận Tây Hồ xét xử vào ngày 20 tháng 4 năm 2026, và bị kết án vào ngày hôm sau. Bà Tiếu Căn Tường bị kết 3 năm 3 tháng và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Trương Hiền Muội bị kết án 2 năm cùng 2 năm thử thách và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà Thi bị kết án 1,5 năm cùng 2 năm thử thách và bị phạt 1.500 nhân dân tệ.

 

Trước khi bản án được tuyên, công tố viên phụ trách các trường hợp này cho biết các bà có thể được hưởng án treo nếu đồng ý nộp trước tiền phạt. Bà Tiếu Căn Tường, người lớn tuổi nhất trong 5 người, đã bị tuyên bản án nặng nhất và không được hưởng án treo vì không nộp trước tiền phạt.

 

Kháng án của bà Tiếu Căn Tường bị bác, có thể bà đang thụ án tù

Bà Tiếu Căn Tường đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương. Tòa án đã lấy lời khai của bà vào tháng 5 năm 2026. Không tổ chức phiên xét xử công khai, tòa cấp trên đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 21 tháng 8 năm 2026, 2 cảnh sát thuộc Công an quận Thanh Vân Phổ, gồm 1 người họ Mao, đã đưa bà đi khám sức khỏe. Huyết áp của bà đo được là 215/105 mmHg (mức bình thường là 120/80 hoặc thấp hơn).

Cảnh sát đã đưa bà Tiếu về nhà —  bà đã được tại ngoại trong 2 năm trước — nhưng cảnh báo rằng họ sẽ quay lại vào thứ Hai tuần sau (ngày 24 tháng 8) để đưa bà đi khám sức khỏe lần nữa. Hiện không có thông tin mới nào về bà, bạn bè lo rằng bà có thể đã bị đưa vào tù để thụ án.

 

4 phụ nữ còn lại bị giám sát chặt chẽ trong thời gian hưởng án treo

4 phụ nữ đang hưởng án treo đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi bị tuyên án. Tòa án đã cài đặt một ứng dụng giám sát trên điện thoại của họ và yêu cầu họ nộp 100 nhân dân tệ vào một tài khoản mỗi tháng để chi trả cho việc giám sát. Họ phải tự chụp ảnh mỗi ngày và tải lên ứng dụng.

Các bà cũng phải thực hiện lao động công ích hàng tuần và đến Trung tâm Tẩy não quận Thanh Vân Phổ hai lần mỗi tháng để “học tập” các tài liệu vu khống Pháp Luân Công.

 

Tòa án đã ban hành một thông báo kêu gọi người dân tố giác “tội phạm có tổ chức và các băng nhóm”. 4 bà được phát một bản sao thông báo, trong đó có danh sách 18 “thế lực tà ác.” Đứng đầu danh sách là “các thế lực đen tối gây nguy hại đến sự ổn định chính trị — cụ thể là an ninh hệ thống chính trị và quyền lực nhà nước — hoặc thâm nhập vào lĩnh vực chính trị,” một cái cớ được chính quyền cộng sản sử dụng để nhắm vào các học viên vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

 

Thông tin bổ sung về quá trình truy tố bà Tiếu Căn Tường

Bà Tiếu Căn Tường được tại ngoại 10 ngày sau khi bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2024. Bà bị truy tố vào ngày 29 tháng 5 năm 2025. Khoảng 1 tháng sau, vào ngày 6 tháng 7, bà đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ cáo trạng. Khi biết được điều này, cảnh sát đã đưa bà đi khám sức khỏe vào ngày 23 tháng 9 năm 2025, với ý định giam giữ bà trở lại. Huyết áp tâm thu của bà lên tới 230 mmHg, và cảnh sát buộc phải đưa bà về nhà.

 

Trong phiên tòa xét xử bà Tiếu vào ngày 20 tháng 4 năm 2026, luật sư do tòa chỉ định đã được chỉ đạo nhận tội thay cho bà. Luật sư kiến nghị cho bà hưởng án treo do tuổi cao.

 

Chủ tọa phiên tòa đã khiển trách bà Tiếu vì cho rằng bà không coi trọng tòa khi không trả lời nhanh các câu hỏi của ông ta. Thực tế, bà gặp khó khăn trong việc nghe do thính lực suy giảm theo tuổi tác.

 

Bà Tiếu đã bác bỏ cáo buộc của công tố viên rằng bà “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ thường được sử dụng để vu khống các học viên Pháp Luân Công). Không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay gán cho môn này là tà giáo.

Bà cũng tố cáo cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bà.

Ngày 9 tháng 10 năm 2024, bà Từ Cúc Liên và bà Cừu Đức Anh bị bắt gần một bệnh viện phụ sản ở địa phương khi đang sử dụng thiết bị gửi tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công đến điện thoại di động của người dân. Bà Tiếu cho biết bà bị bắt tại nhà vào cuối ngày hôm đó. Cảnh sát đưa bà đến bệnh viện và chụp ảnh bà ở đó, sau đó họ tuyên bố rằng bà cũng đã gửi tin nhắn bằng thiết bị tương tự như bà Từ Cúc Liên và bà Cừu Đức Anh.

 

Cảnh sát còn có một “nhân chứng” khác tuyên bố rằng bà Tiếu đã đưa cho người này một thiết bị gửi tin nhắn tương tự. Tuy nhiên, khi ra trước tòa để đối chất, nhân chứng này đã rút lại lời khai.

 

Sau đó, thẩm phán hỏi bà Tiếu vì sao bà đến thăm bà La Ngân Hoa (một học viên đã ngoài 80 tuổi). Bà trả lời rằng bà chỉ đến thăm hỏi bà La vì bà ấy không được khỏe. Tuy nhiên, cảnh sát lại cáo buộc rằng bà Tiếu đang tổ chức “tụ tập bất hợp pháp.”

 

Thẩm phán vẫn tuyên án bà Tiếu vào ngày hôm sau phiên xét xử. Bản án hoàn toàn giống với mức án mà trưởng Phòng 610 đã đe dọa sẽ tuyên cho bà khi bà bị giam tại trung tâm tẩy não sau khi bị bắt.

 

Khi bà Tiếu được lấy lời khai tại Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương, thẩm phán phúc thẩm đã hỏi bà 2 câu hỏi giống hệt câu hỏi của thẩm phán sơ thẩm: bà có gửi tin nhắn bên ngoài bệnh viện không và bà có đến thăm bà La Ngân Hoa không.

 

Bà Tiếu nhắc lại câu trả lời như trước, và bổ sung rằng cảnh sát bắt giữ đã không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc đưa cho bà danh sách các vật phẩm bị tịch thu. Thay vào đó, họ để ban quản lý tòa nhà nơi bà ở ký vào biên bản tịch thu thay cho bà.

 

Thẩm phán phúc thẩm hỏi bà có thừa nhận bản tuyên bố do con gái bà viết thay để từ bỏ Pháp Luân Công hay không. Bà trả lời không, vì con gái bà bị cảnh sát đe dọa và buộc phải viết bản tuyên bố đó.

 

Bà Tiếu yêu cầu thẩm phán phúc thẩm hủy bỏ bản án oan sai. Tuy nhiên, ông ta đã bác bỏ yêu cầu của bà mà không tổ chức phiên xét xử công khai.

 

Đây không phải lần đầu tiên bà Tiếu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997, và nhờ tu luyện, bệnh tim, viêm khớp, hen suyễn và chứng xuất huyết dạ dày của bà đều khỏi. Bà từng bị bắt 5 lần và bị đưa đi lao động cưỡng bức 2 lần với tổng thời gian là 4 năm 9 tháng. Trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị tra tấn, bao gồm bức thực và đánh đập.

 

Báo cáo liên quan:

Cụ bà Giang Tây 76 tuổi đối mặt với việc xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Năm nữ học viên ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây bị bắt trong một ngày và bị giam giữ trong trung tâm tẩy não 10 ngày

Khái quát về sự bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Tây

Một phụ nữ Giang Tây bị bức hại tàn bạo vì đức tin vào Pháp Luân Công

Hai người phụ nữ ở Giang Tây bị truy tố vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Two Jiangxi Women, 66 and 69, Sentenced for Raising Awareness of the Persecution of Falun Gong

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/20/514426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/22/235973.html