Bài biết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2020] Thành phố Vũ Hán bị virus hoành hành đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài hơn một tháng qua. Mọi nguồn lực, từ thực phẩm đến vật tư y tế, đã trở nên khan hiếm nơi đây. Nhiều người đã mất mạng vì virus corona, trong đó, có người gục ngã chết khi đang đi trên đường.

Vào thời điểm quan trọng này, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đang gọi điện thoại đến Trung Quốc để mang đến hy vọng và phước lành cho họ.

Dưới đây là hai ví dụ về việc mọi người cảm thấy khỏe hơn sau khi nói chuyện với các học viên qua điện thoại và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học viên Pháp Luân Công, cô Trần gọi cho một người đàn ông ở Vũ Hán và hỏi ông khỏe không.

“Ừm”, người đàn ông trả lời.

Cô Trần nói với ông rằng dịch virus corona là một thảm họa do con người gây ra và vào thời cổ đại, người ta xem một dịch bệnh như một lời cảnh báo từ thiên thượng do sự suy đồi đạo đức và hủ bại. Cần biết rằng ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu ở Trung Quốc, cô kêu gọi người đàn ông này thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để được ông trời phù hộ.

Người đàn ông đồng ý.

Cô Trần nhận thấy người đàn ông cứ ho, nói và thở khó khăn. Khi cô hỏi ông có ổn không, người đàn ông trả lời: “Tôi thấy như mình đang chết dần đi.”

Sau đó, cô Trần nói: “Vậy ông nhẩm theo tôi hai câu này nhé? Tôi biết nó đã có tác dụng với nhiều người. Xin hãy nói: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Người đàn ông lặp lại hai câu này theo cô hơn chục phút. Khi ông hết hơi, cô Trần vẫn niệm cho ông.

Đột nhiên, ông ho sâu, sau đó cảm thấy rõ đường thở của mình đã thông thoáng. Ông nói chuyện với cô Trần thêm 40 phút nữa và cảm ơn cô đã giúp ông.

Tiếp theo cô Trần gọi cho một bà lão đã ngoài 70, bà cũng đồng ý thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ sau khi nói chuyện với cô.

Khi họ nói chuyện, bà lão đột nhiên nói: “Bây giờ, tôi thấy dễ thở hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô!”

Sau khi con dâu của bà lão chứng kiến ​​những gì đã xảy ra với mẹ mình, cô cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/401673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183543.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share