Bài viết của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 02-12-2019] Gần đây, các ứng cử viên tham gia tranh cử Hội đồng Thành phố Gold Coast (Bờ biển Vàng) 2020 đã gặp mặt các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 và ngày 11 tháng 1 năm 2020.

Các học viên đã chào đón một số ứng cử viên đến điểm luyện công tập thể hàng tuần ở Công viên Pratten, phía Nam Gold Coast, bao gồm ứng cử viên hội đồng trưởng Mona Hecke và ứng cử viên độc lập hội đồng thành phố đại diện cho Khu vực số 10, Seema Chauhan.

Do một chuyến công tác khẩn cấp, Ủy viên hội đồng thành phố đại diện cho Khu vực số 10, Paul Taylor, không thể tham dự nhưng ông đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho những nỗ lực trong tương lai của các học viên và cho biết ông sẽ theo sát điểm luyện công Broadbeach khi ngày bầu cử đến gần.

6c9f184ac725524590e0df74b97e56e0.jpg

Ứng cử viên thị trưởng Mona Hecke của Gold Coast (thứ bảy từ trái sang) cùng các học viên

Cô Hecke, chủ tịch của Liên minh Lối sống Lành mạnh và Năng động Gold Coast, rất vui khi có dịp được học các bài công pháp hòa ái và tĩnh tại của Pháp Luân Đại Pháp. Trước chiến dịch bầu cử bận rộn, cô cho biết cô thực sự cần phải “mở rộng và khai thông tất cả các kênh năng lượng của mình”, đặc biệt là trong khi thực hiện bài công pháp thứ nhất, bài “Phật Triển Thiên Thủ Pháp.” Cô Hecke cũng thấy bài công pháp thứ ba “Pháp Luân Lưỡng Cực Pháp” rất sảng khoái.

Sau khi hoàn thành các bài công pháp, ứng cử viên thị trưởng chia sẻ cô có thể cảm nhận được tác động của các động tác và chúng điều hòa toàn bộ cơ thể mà không khiến cô cảm thấy kiệt sức như các môn tập khác. Cô nói cô cũng cảm nhận được mối liên kết tâm linh với Trung Quốc Đại lục.

Sau khi nghe nói cựu độc tài Trung Quốc, Giang Trạch Dân, ép chính quyền thay đổi hoàn toàn chính sách hỗ trợ và quảng bá các sự kiện và sách Pháp Luân Đại Pháp, cô Hecke cho biết cô có thể hiểu được điều đó bởi gia đình cô đến từ Đức, nơi bị chia rẽ bởi Bức màn sắt (Iron Curtain) trong Thời kỳ Xô Viết.

Cô cũng kể rằng cô đã từng bị sách nhiễu và đe dọa trong chiến dịch bầu cử của mình và cô có thể hình dung được sự tàn bạo mà các học viên Trung Quốc Đại lục trải qua khi bị giam giữ, tra tấn, mổ lấy nội tạng và bị giết chỉ vì sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Hecke hứa sẽ giúp phổ biến thông in về các lớp học của Pháp Luân Đại Pháp thông qua chương trình Năng động và Lành mạnh của hội đồng. Cô còn nói thêm rằng cô rất yêu thích nó, vậy nên sau này cô có thể sẽ lại đến.

Cô đăng trên Facebook: “Tôi bắt đầu năm mới với môn thiền định Trung Quốc miễn phí từ 8 giờ vào mỗi buổi sáng cuối tuần tại Công viên Pratten. Môn khí công cổ xưa này nhằm mục đích cải thiện sức khỏe thân thể và tâm trí thông qua các bài công pháp đặc biệt dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô viết: “Là một thị trưởng của các bạn, tôi sẽ thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và dọn sạch thành phố của chúng ta.”

c9791022ee8b0227826e99759ab5533b.jpg

Ứng cử viên Seema Chauhan đại diện cho Khu vực số 10 của Gold Coast cùng các học viên

Cô Seema Chauhan, người đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất phim Bollywood và từng là đại sứ đa văn hóa cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung Gold Coast 2018, rất thích học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô lặng lẽ tham gia nhóm và luyện tất cả các bài công pháp đứng mà gần như không cần trợ giúp. Cô Chauhan ngay lập tức có thể bắt chéo chân trong tư thế đơn bàn và nhanh chóng học được bài công pháp thứ năm bằng cách làm theo các động tác của các học viên, trong đó có tọa thiền.

Sau khi luyện các bài công pháp, cô nói cô thấy có mấy động tác khó. Cô cũng hỏi về tình hình hiện tại ở Trung Quốc Đại lục và tại sao hơn 20 năm trước, chính quyền Trung Quốc lại ngừng hỗ trợ, tài trợ và quảng bá cho Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi cô Chauhan nghe đến cuộc bức hại kéo dài 20 năm của chính quyền Trung Quốc và những quan ngại về việc ảnh hưởng của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tới xã hội và chính trị Úc, cô hứa sẽ vẫn là một ứng cử viên độc lập thực thụ, không bao giờ bị lung lay bởi các đảng phái chính trị để rồi bị chi phối bởi các thế lực hải ngoại. Cô cho rằng các quan chức được bầu cần đại diện cho các cử tri của họ chứ không phải cho chính phủ nước ngoài. Cô còn nói thêm chính quyền Trung Quốc không có thẩm quyền đối với nước Úc hay quyền tự do tín ngưỡng của công dân nước này.

Cô Chauhan cũng hỏi về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và khi nào Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương sẽ tổ chức buổi biểu diễn tiếp theo tại Queensland.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182183.html

Đăng ngày 19-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share