Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2019] Một chuyên gia y tế ở Thượng Hải đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Phúc Quân, 54 tuổi, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2019 khi đang ở trên tàu điện ngầm đến chỗ làm. Ông bị bộ phận an ninh tàu điện chặn lại vì mang một thiết bị phát ra thông tin liên quan tới Pháp Luân Công.

Cảnh sát tịch thu máy tính, điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của ông trước khi đưa ông tới Trại tạm giam Số 2 thành phố Thượng Hải.

Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt đã phê chuẩn bắt giữ ông Lý vào ngày 9 tháng 8. Công tố viên cáo buộc ông Lý “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công, và đã chuyển hồ sơ vụ án của ông sang Tòa án Vận tải Đường sắt Thượng Hải vào đầu tháng 10 năm 2019.

Ông Lý từng là phó giáo sư của trường Đại học Y Tân Hương ở tỉnh Hà Nam. Ông bị trường học sai thải và bị kết án bốn năm tù khi ông đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/15/395850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/23/180826.html

Đăng ngày 27-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share