Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2019] Một cư dân thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án bốn năm tù giam vì đức tin của cô đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Hồ Nhã Đình, một kế toán, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2018, sau khi các cảnh sát mặc thường phục theo dõi thấy cô phát tài liệu Pháp Luân Công cho một học sinh.

Gần đây, Tòa án Quận Thuận Đức đã tuyên bố một bản án chống lại cô.

Đây là lần thứ năm cô Hồ bị bắt và bị bức hại vì đức tin của mình.

Từ năm 2006 đến năm 2007, cô Hồ đã thụ án hơn một năm trong trại lao động cưỡng bức vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Tháng 9 năm 2010, cô lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị Tòa án Quận Thuận Đức kết án ba năm tù. Cô đã kháng án nhưng bị Tòa án Trung cấp Thành phố Phật Sơn bác bỏ. Cô được thả về nhà vào tháng 9 năm 2013.

Năm 2015, cô đã bị bắt hai lần vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 7 và lần thứ hai vào ngày 12 tháng 11. Lần bắt giữ đầu tiên, cô đã bị tạm giam 15 ngày. Sau lần bắt giữ thứ hai trong một cuộc càn quét của cảnh sát, chính quyền đã kết án cô 2,5 năm tù.

Chỉ ba tháng sau khi được thả ra vào tháng 5 năm 2018, cô lại bị bắt giữ lần thứ năm.

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 11 tháng 8 năm 2018 (12 báo cáo)

Bốn học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông bị kết án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/第五次被迫害-广东佛山市胡雅婷被非法判刑四年-395734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/21/180805.html

Đăng ngày 26-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share