Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2019] Một cư dân ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Tú Cầm, 58 tuổi, một nhân viên thuộc Thị trấn Thục Dương về hưu đã nhiều lần bị bắt giữ trong 20 năm qua vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vụ việc bắt giữ gần đây nhất của bà diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2018 tại một khu chợ buôn bán. Cảnh sát lục soát nhà, tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà. Họ cũng lấy đi vài thẻ ATM và tiền mặt mà bà để tại nhà.

Cảnh sát còn bắt giữ chồng bà và giam ông trong nhà tù vài tiếng đồng hồ.

Sau gần chín tháng bị tạm giam tại Trại tạm giam Thành phố Tam Hà, bà Lý đã bị Tòa án huyện Hương Hà triệu tập vào tháng 9 năm 2019 và bà bị kết án tù cùng với 20.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Bà Lý đã kháng án.

Gia đình bà Lý thuê một luật sư đại diện cho bà. Nhưng sau đó luật sư đã rút khỏi vụ việc kháng cáo vì chịu áp lực từ chính quyền.

Được thông báo rằng bà Lý đã bị buộc làm việc không lương nhiều giờ đồng hồ trong trại tạm giam, bao gồm làm hoa giả và gấp giấy hàng mã. Trong thời gian không có việc để làm, lính canh buộc bà và các tù nhân khác phải ngồi trên ghế băng mà không được cử động trong nhiều giờ liên tục khiến cho mông của một số tù nhân bị mưng mủ.

Bài liên quan:

Bị công an làm cho sợ hãi từ khi còn nhỏ, một sinh viên vừa tốt nghiệp bị suy sụp khi mẹ anh bị bắt giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/12/394484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/21/180411.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share