Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2019] Bà Lưu Bá Hội hiện đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin vào của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngà 17 tháng 9 năm 2019, bà Lưu, một cư dân huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ cùng với bà Quách Diễm Mẫn và bà Điền Tuấn Kiệt đã bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vì nói với người dân về chân tướng Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã kéo mạnh bà Lưu ngã khỏi xe đạp điện khiến đầu bà bị đập xuống đất. Bà bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, bà Lưu cảm thấy vai đau dữ dội và không thể nâng nổi cánh tay. Thay vì để bà được điều trị y tế, cảnh sát lại đưa bà thẳng tới Trại tạm giam Thành phố Phách Châu, và bà đã bị giam ở nơi này kể từ đó.

Mặc dù sau đó lính canh của trại đã đưa bà Lưu tới bệnh viện để kiểm tra y tế, song họ vẫn giam giữ bà mặc dù bà bị chẩn đoán huyết áp cao và tim có vấn đề.

Vào ngày bà Lưu bị bắt giữ, cảnh sát đã trèo qua tường rào vào đột nhập vào nhà bà Lưu vào khoảng 11 giờ tối và lục soát nhà bà và lấy đi các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lưu sang viện kiểm sát. Luật sư của bà Lưu đã tới gặp bà vào ngày 18 tháng 10 và yêu cầu Viện Kiểm sát thả bà.

Bà Quách và bà Điền đã về nhà vào ngày 20 tháng 10 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/394972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/29/180523.html

Đăng ngày 04-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share