Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2019] Một cụ bà 71 tuổi ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị giam hơn 40 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một toán cảnh sát đã gõ cửa nhà bà Đỗ Thế Phân vào chiều ngày 9 tháng 9 năm 2019. Mặc dù lúc đó bà Đỗ không ở nhà, song cảnh sát đã đợi ở bên ngoài tòa chung cư của bà và bắt giữ bà ngay khi bà vừa trở về. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Phổ Đông kể từ đó.

Đây là lần thứ hai bà Đỗ bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Trong một lần bắt giữ trước đó vào ngày 14 tháng 11 năm 2016, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe.

Bà Đỗ, một nhân viên hưu trí của một công ty dầu khí, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bệnh viêm gan và đục thủy tinh thể của bà đã biến mất. Hiện tại bà đã ngoài 70 tuổi, và vẫn rất khỏe mạnh và đủ sức chăm lo cho người chồng ốm yếu và hai đứa cháu sinh đôi.

Gia đình bà đang kêu gọi trả tự do cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/22/394882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/27/180494.html

Đăng ngày 03-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share