Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2019] Một bà lão 76 tuổi đã bị giam giữ trong gần một tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 9 năm 2019, một toán cảnh sát đã xông vào nhà bà Từ Căn Anh ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây. Họ đã tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà. Từ đó, bà bị giam tại một trại tạm giam địa phương.

Bà Từ, một công nhân nghỉ hưu của một nhà máy sản xuất thiết bị giảm sốc, từng bị bệnh viêm khớp dạng thấp khắp thân thể. Căn bệnh này khiến bà gần như bị liệt và hầu như không thể tự chăm sóc bản thân.

Vào tháng 1 năm 1998, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà và bà bước vào tu luyện. Sức khỏe của bà phục hồi chỉ trong 2 tuần, và bà đã thay đổi, từ một người nóng tính trở thành một người biết nghĩ cho mọi người hơn. Những mối quan hệ căng thẳng của bà với hàng xóm cũng trở nên dịu đi.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại [môn tu luyện này] vào năm 1999, bà Từ liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu vì đã từ chối từ bỏ [tu luyện] Pháp Luân Công. Giới chức chính quyền giám sát chặt chẽ cuộc sống thường ngày của bà và đôi khi còn không cho bà rời khỏi nhà.

Bà Từ bị bắt giữ ngày 18 tháng 1 năm 2001 và bị Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chỉ để bức hại Pháp Luân Công, đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà bị giam giữ tại đó hai tháng và bị ép xem những video phỉ báng và những bài giảng được soạn hòng buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình. Bà còn bị ép phải đóng 2000 tệ tiền “phí đào tạo”.

Sau khi bà Từ được thả, bà bị ép phải rời khỏi căn hộ của mình, [đó là] căn hộ được cơ quan chồng bà trợ cấp, cùng với ba đứa con bà chỉ vì bà kiên định với đức tin của mình.

Ngày 3 tháng 6 năm 2004, đặc vụ của Phòng 610 Khu Viên Châu đã đột nhập vào nhà bà và đưa bà đi, rồi họ lục soát nơi ở của bà trong lúc chỉ có cháu gái 2 tuổi của bà ở nhà.

Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và một máy in, cùng nhiều vật dụng có giá trị khác trong cửa hàng tiện lợi của con trai bà, khiến gia đình bà bị tổn thất tài chính đến hơn 100.000 tệ.

Bà Từ bị thụ án ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Tây, ở đây bà bị bắt làm việc mà không được trả công và phải tham gia những khóa tẩy não. Bà bị các tù nhân tra tấn và giám sát cả ngày lẫn đêm.

Tháng 10 năm 2011, cảnh sát giam giữ bà tại đồn cảnh sát trong hơn 10 tiếng đồng hồ, lấy lý do là bà bị tố cáo đã nhận thứ gì đó từ các học viên Pháp Luân Công khác.

Bà Từ lại bị bắt giữ lần nữa vào tháng 10 năm 2013, sau khi bị tố cáo đã dán những áp phích về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và giam giữ bà tại đồn cảnh sát trong 8 tiếng đồng hồ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/394593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/19/180395.html

Đăng ngày 02-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share