Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-10-2019] Vào ngày 12 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành trại trung tâm thành phố Toronto để ủng hộ hơn 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên cũng lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống do chính chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, đồng thời họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Công viên Clarence, đi qua khu vực trung tâm thành phố và Khu phố Tàu. Dẫn đầu cuộc diễu hành là Đoàn Nhạc Tian Guo, tiếp đến là xe hoa, đội múa sư tử, đội trống lưng và nhóm học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

a7265ee82ac67f8a57eedc966164ce11.jpg

8cbac8d4dc007747741cf853dce60a92.jpg

386d539fda12a385f4b28a26faa3435e.jpg

3eced01281c09419567b05fa5bc11a01.jpg

2cf53b29bca4f4556db0fd14666d7d48.jpg

b5b523591e2194ab649a3e29907cc821.jpg

51f9b87f171ddde7af09f97f15b4937f.jpg

254f9ae0e179169ed52f7e06723b30ea.jpg

4074845befb629fa544451bc9f2b8876.jpg

4df8249d70127d41953a70f4671944c4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc diễu hành để ủng hộ hơn 340 triệu người [Trung Quốc] thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ: Tôi muốn được hộ tống các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công trong tương lai

b0d7d40e8f30f0db599e6892890e2fc8.jpg

9b08032b7d9738d3eb645ccefd4ce228.jpg

f68f02a55b39766eaeba95f520c18488.jpg

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong lễ diễu hành của [các học viên] Pháp Luân Công

Lễ diễu hành được các phương tiện cơ giới của Cảnh sát Hoàng gia Canada đi trước mở đường, hai bên là các cảnh sát đi xe đạp hộ tống. Nhiều cảnh sát cảm thấy vô cùng phấn chấn và một số khác đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh [đoàn diễu hành].

Một số người còn [đi] theo tiết tấu của Đoàn Nhạc Tian Guo và vẫy tay chào khán giả bên đường.

Khi đoàn diễu hành tới địa điểm định trước, các cảnh sát vui vẻ vỗ tay tán thưởng và chụp hình với các học viên. Cuối sự kiện, cảnh sát trưởng còn lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh nhóm các học viên cùng đội cảnh sát.

Một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ cho biết: “Tôi rất thích lễ diễu hành này, thật ôn hòa. Đây là lần đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ hộ tống đoàn. Tôi mong những cuộc diễu hành khác cũng được như vậy, công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Một cảnh sát khác nói: “Họ có ý thức tự giác và tuân thủ rất tốt. Nếu có cuộc diễu hành nào nữa của [các học viên] Pháp Luân Công, tôi sẽ đề nghị với quản lý của mình rằng, ‘Tôi muốn được hộ tống họ!”

Một khán giả đến từ Trung Quốc: Các học viên Pháp Luân Công can đảm, cao quý và đáng khâm phục

Ông Trương đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc xem cuộc diễu hành cùng người mẹ 81 tuổi của mình. Ông nói: “Thật ý nghĩa khi được xem toàn bộ lễ diễu hành. Thông điệp truyền tải của cuộc diễu hành này rất rõ ràng. Cần đưa thông tin này tới nhiều người hơn nữa.”

Ông kể: “Hồi tôi còn ở Trung Quốc, một học viên Pháp Luân Công đã giúp tôi thoái ĐCSTQ. Một số người bạn của tôi ở Trung Quốc là quan chức trong đảng cộng sản cũng đã thoái rồi. Đây là một động thái không thể ngăn cản được. Người dân đang nói với nhau rằng ĐCSTQ thật quá tàn ác, mọi người cần phải từ bỏ nó.”

Ông nói thêm: “Các học viên Pháp Luân Công phản bức hại suốt 20 năm qua thật không dễ dàng gì. Họ rất can đảm, cao quý và đáng khâm phục!”

Ông nhớ lại: “Đơn vị công tác của tôi có một số học viên Pháp Luân Công. Họ đều là những người tốt. Họ đã phải chịu đựng nhiều [gian khổ] trong công việc cũng như trong cuộc sống để giữ vững đức tin của mình. Nhưng họ rất kiên định và không thể lay chuyển. Một số người đã từng là quan chức, một số khác là quản lý trong các doanh nghiệp, tất cả đều bị bãi nhiệm hoặc phải xuống các vị trí thấp hơn. Nhưng họ vẫn hoàn thành rất tốt công việc của mình.”

Cuối cùng ông nói: “Tôi thường xuyên đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) và xem các kênh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), bởi tin tức của họ là chân thực. Hiện nay, nhiều kênh truyền thông, kể cả truyền thông phương Tây, đang phát nhiều thông tin giả mạo. Tôi mong rằng những người Trung Quốc chưa hiểu Pháp Luân Công có thể nghe được tiếng nói của họ về pháp môn này.”

Nhiều khán giả và du khách lên án cuộc bức hại

9f641fb1e07a91e221c063998cb28eaa.jpg

Cô Taya (bên trái) cùng đồng nghiệp Latasha (bên phải) xem đoàn diễu hành.

Cô Taya là một tham vấn viên cai nghiện làm việc ở trung tâm thành phố Toronto. Cô cho biết: “Lễ diễu hành thật rực rỡ. Chúng tôi hiểu thông điệp của họ. Cuộc bức hại ở Trung Quốc quá tàn bạo và cần phải chấm dứt. Nhiều người hơn nữa cần biết đến điều này.”

Đồng nghiệp Latasha của cô nói: “Tôi nghĩ mọi người cần ủng hộ nỗ lực phản bức hại này. Đây là một vấn đề toàn cầu. Mỗi quốc gia cần quan tâm và ngăn chặn cuộc bức hại.”

82891a07a650c91609cf47272b5f45a5.jpg

Ông Marten cùng vợ MarijkeHai, hai du khách đến từ Châu Âu, xem lễ diễu hành.

Ông Marten nói: “Đoàn diễu hành này rất đẹp và truyền tải một thông điệp rõ ràng. Giúp những người khác biết sự thật là điều rất ý nghĩa. Chúng tôi biết Pháp Luân Công, và biết về cuộc bức hại tàn bạo này. Qua mạng internet, chúng tôi đã tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống. Cuộc bức hại này thực sự tàn bạo và ĐCSTQ dám những việc tàn ác như thế [nhất định] sẽ sụp đổ.”

Vợ ông, bà Marijke nói: “Thật khủng khiếp. Những việc tàn bạo như vậy không được phép diễn ra. Chúng tôi không muốn du lịch tới một đất nước độc tài như vậy.”

c97bd41ba69c23d0dc3da32f32d660ef.jpg

Anh Aaron Smith cùng bạn gái Lydia Carey đến từ New York cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sai trái và các học viên phải có tự do tín ngưỡng.

c7f8b4383effc0c717fa10fc8daf9d3d.jpg

Anh Rogers (bên trái) đến từ thành phố Guelph ở Tây Nam Ontario, Canada cùng bạn xem lễ diễu hành. Anh cho biết anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công qua mạng sau khi trở về nhà.

09af01ab5df3207104c7884e17747d86.jpg

Các du khách đến từ Anh Quốc: bà Susan (đầu tiên từ bên trái), ông Derek Earl và bà Margaret Earl biết đến Pháp Luân Công qua lễ diễu hành này. Họ lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/20/180406.html.

Đăng ngày 25-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share