Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 21-08-2019] Cứ vào ngày Chủ Nhật, các học viên Pháp Luân Công lại tập trung tại Quảng trường Nhân quyền gần Tháp Eiffel để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Hôm Chủ Nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2019, dòng người liên tiếp đến khu trưng bày của các học viên sau khi họ dựng các áp phích thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại kéo dài 20 năm. Một số học viên phát tờ rơi Pháp Luân Công cho du khách, trong khi những người khác trình diễn các bài công pháp và hướng dẫn luyện công miễn phí cho những người quan tâm. Nhiều người ký bản kiến nghị yêu cầu chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Cả du khách và người dân địa phương đều thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc chấm dứt các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

0cb508f93f8836ad527ca0000d638d93.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris chiều ngày 17 tháng 8 năm 2019.

470ce6bb5974ead0ab58c328d672265e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp.

Cô Denise Morales, một giáo viên nghệ thuật đến từ Venezuela, ký đơn kiến nghị và mô tả cuộc bức hại như một thảm họa và tội ác diệt chủng. Cô nói: “Tôi thấy sốc khi biết rằng tất cả điều này đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi cũng kinh hoàng khi biết chính phủ Trung Quốc thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ những học viên kiên định bị giam giữ trong các nhà tù và thu lợi từ việc này. Tôi không nói nên lời và thật sự rất đau lòng.”

Cô Morales cũng nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là các giá trị đạo đức chúng ta nên tuân theo. Nếu chúng ta đồng hóa với những giá trị này, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa.” Cô rất thích tìm hiểu về môn tu luyện này và hỏi han thêm thông tin.

Cô Lucie Maria đến từ Canada tin chắc rằng không một ai đáng bị bức hại vì bất kỳ lý do gì. Cô ký bản kiến nghị và nói: “Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn lối sống cho mình. Tôi không đồng tình với chế độ cộng sản Trung Quốc.”

Nhạc sỹ người Pháp Josephe lên án chính quyền Trung Quốc vì đã bức hại chính người dân của nước này và gây ra nhiều tổn hại cho nhân loại. “Việc này phải chấm dứt. Các nước phương Tây cần gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc, vì ở đó không có tự do.”

Một kỹ sư người Pháp nói với các học viên: “Ở Pháp, báo chí hiếm khi đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi vì mối ràng buộc về kinh tế với Trung Quốc. Chúng ta cần nói về sự việc này nhiều hơn, vì mọi người biết rất ít đến nó.”

Anh Redouane Rabia đi cùng vợ và con nhỏ của mình. Anh đã học năm bài công pháp Pháp Luân Công vì anh rất tò mò về pháp môn này. Sau đó, anh cho hay anh cảm thấy hết sức thoải mái, yên bình và sáng suốt. Anh cũng nói áp lực mà anh chịu đựng trong vài tháng qua đột nhiên biến mất. Anh rất hào hứng và quyết định trở thành một học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/21/391738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/28/179086.html

Đăng ngày 29-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share