Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Thành Đô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2019] Tòa án Quận Thanh Dương ở Thành phố Thành Đô mới đây đã kết án hai học viên Pháp Luân Công là bà Dịch Văn Quân 8 năm tù và bà Đàm Thuận Bích 8,5 năm tù vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Dịch đã bị xét xử vào ngày 12 tháng 6 năm 2019. Trong phiên tòa, mỗi khi bà Dịch nói: “Xin hãy đưa ra bằng chứng.” hoặc “Pháp Luân Công vi phạm điều khoản nào của Hiến pháp hay Luật Hình sự vậy?” thì liền bị thẩm phán chủ tọa ngắt lời. Một vị bồi thẩm nói rằng bà Dịch rất ngoan cố. Công tố viên còn đe dọa luật sư của bà khi nói: “Anh đang tự chuốc họa vào thân khi bào chữa như thế đấy.”

Chiều cùng ngày, vẫn vị thẩm phán đó xét xử bà Đàm cũng tại phòng xử án đã xét xử bà Dịch. Bà Đàm đã bị kết án 8,5 năm tù giam.

Ngày 15 tháng 1 năm 2018, sau khi nói chuyện về Pháp Luân Công với một người dọn dẹp vệ sinh trong một công viên và tặng anh ta một cuốn tài liệu, bà Đàm đã bị báo cảnh sát.

Lô Phi Thiên cùng với 12 cảnh sát mặc thường phục khác từ Đồn Cảnh sát Uông Gia Quải đã đến nhà bà Đàm. Họ đã lục soát nhà của bà Đàm mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân cũng như lệnh khám xét nào. Họ đã tịch thu đồ đạc cá nhân của bà cùng khoảng 9.000 nhân dân tệ tiền mặt. Họ đã bắt giữ bà cùng chồng bà là ông Dụ Khai Tín. Sau một tháng bị giam giữ, chồng bà đã được thả ra, tuy nhiên vài tháng sau đó, ông lại bị giam giữ tới 8 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/29/178251.html

Đăng ngày 05-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share