[MINH HUỆ 15-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 10 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 8 học viên bị bắt giữ phi pháp.

7f85e3fe99fde3f9032bc6962f92895d.jpg

1. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị giam giữ

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trịnh Hồng Quân và chồng bà bị bắt giữ

3. [Huyện Triệu Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Cao Quốc Khánh bị giam giữ

4. [Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm] Ông Nghiêm Trung Hoa bị giam giữ

5. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Hoài Quang phải ngồi xe lăn

6. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thục Thanh bị bắt giữ

7. [Thiên Tân] Năm học viên bị bắt giữ

8. [Huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc] Ông Tào Chí Vũ bị bắt giữ

9. [Thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Triêu Cầm và bà Lưu Học Thuý bị giam giữ

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hạ Hoán Trân bị kết án tù

1. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị giam giữ

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, ông Ngô Triêu Kỳ và dì của ông là bà Lâm Yến Mai đến từ thị trấn Thuỷ Đông, khu Điện Bạch đã bị bắt giữ. Mẹ của ông Ngô là bà Lâm Lệ Trân cũng bị bắt giữ vào tối ngày 31 tháng 8.

Ba học viên này đang bị giam giữ ở Trại tạm giam số 1 thành phố Mậu Danh.

Bà Lâm Yến Mai đã tuyệt thực. Thân thể bà già nua biến dạng nghiêm trọng và ngày 15 tháng 11 bà đã phải truyền máu.

Khi ông Ngô từ chối làm việc nặng nhọc trong trại tạm giam, ông đã bị tù nhân vốn là người phụ trách phòng giam tên Lý Bính Long đánh đập.

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trịnh Hồng Quân và chồng bà bị bắt giữ

Bà Trịnh Hồng Quân và chồng bà là ông Triệu Văn Quảng đã bị nhân viên Đồn cảnh sát khu Đông An bắt giữ vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát.

Hai vợ chồng họ đã được thả tại ngoài vào tối hôm đó.

3. [Huyện Triệu Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Cao Quốc Khánh bị giam giữ

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, ông Cao Quốc Khánh đến từ thị trấn Tân Triệu đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Tư Đại Lâm thuộc khu Đạo Lý, thành phố Cáp Nhĩ Tân bắt giữ. Nhà của ông bị lục soát.

Ông Cao hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam số 4.

4. [Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm] Ông Nghiêm Trung Hoa bị giam giữ

Ngày 8 tháng 12 năm 2018, ông Nghiêm Trung Hoa đã bị cảnh sát đường sắt tại Ga đường sắt Trường Xuân bắt giữ. Ông bị lục soát và chứng minh nhân dân, chìa khoá, túi da cùng các vật dụng khác bị tịch thu.

Ông Nghiêm hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam Trường Xuân.

5. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Hoài Quang phải ngồi xe lăn

Ngày 8 tháng 9 năm 2015, bà Hoài Quang và con gái Triệu Hạ đến từ thị trấn Phạm Gia Đồn đã bị bắt giữ. Bà Hoài bị kết án bốn năm tù và con gái bà bị kết án ba năm rưỡi tù giam vào năm 2016.

Hiện tại bà Hoài đã trở về nhà, nhưng phải ngồi xe lăn do bị ngược đãi nghiêm trọng trong tù. Bà không thể nói chuyện, rất yếu, gầy và không thể tự chăm sóc bản thân.

6. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thục Thanh bị bắt giữ

Tối ngày 14 tháng 12 năm 2018, bà Vương Thục Thanh đến từ thị trấn Tứ Môn Tử đã bị nhân viên Đội An ninh Nội địa Phượng Thành bắt giữ tại nhà. Máy in và các đồ dùng cá nhân khác của bà bị tịch thu.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Vương:

Vương Chánh Kim (王政金), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-451-8133986, +86-13941532188, +86-451-8129718

Trần Bân (陈斌), trưởng phòng chính trị: +86-18242404999

Hàn Hoành Kiến (韩宏建), nhân viên cảnh sát: +86-13941594567, +86-451-8120732

Vương Kim Ba (王金波), nhân viên cảnh sát: +86-13904153344, +86-451-8120732

7. [Thiên Tân] Năm học viên bị bắt giữ

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, ông Hách Lục Thuận và bà Hàn Quế Anh bị bắt giữ tại nhà và bị đưa đến Đồn cảnh sát Đông Tân, khu Hà Đông.

Bà Hoàng Ngọc Nga và chồng bà đến từ khu dân cư Thải Du, mỏ dầu Đại Cảng, đã bị nhân viên Đội An ninh Nội địa Đại Cảng và Đồn cảnh sát đường Hồng Kỳ bắt giữ tại nhà và nhà của họ cũng bị lục soát. Chồng bà đã được thả ra vào buổi chiều cùng ngày trong khi bà Hoàng bị đưa đến trại tạm giam số 3 khu mới Tân Hải.

Bà Mã Thục Phân đến từ khu Bắc Thần đã bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 12. Nhà bà bị lục soát. Bà hiện đang bị giam giữ ở Cục cảnh sát Bắc Thần.

Các cá nhân tham gia bức hại năm học viên này:

Lý Kim Kỳ (李金其), cục trưởng Phòng tư pháp Bắc Thần: +86-13802187819

Trương Cẩm Hữu (张锦友), phó cục trưởng: +86-13820973718

Cố Văn Lỵ (顾文莉): +86-13752013456

8. [Huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc] Ông Tào Chí Vũ bị bắt giữ

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, ông Tào Chí Vũ đến từ huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Vĩnh Phong, khu Hải Điến, Bắc Kinh bắt giữ khi ông đang mua vé tàu ở Ga tàu Hình Đài. Ông bị đưa đến đồn cảnh sát.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Tào:

Vương Hạo (王浩), đồn trưởng Đồn cảnh sát đường Văn Hoá, thành phố Trịnh Châu: +86-13607696697

Lý Phong (李峰), đội trưởng Đội cảnh vụ lữ đoàn: +86-13938236738

Vương Vệ (王卫), trưởng phòng chính trị: +86-13598038595

Bạch Lâm Ba (白林波), phó đội trưởng: +86-13203881112

9. [Thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Triêu Cầm và bà Lưu Học Thuý bị giam giữ

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, bà Dương Triêu Cầm và bà Lưu Học Thuý bị nhân viên Đồn cảnh sát thị trấn Di Thị huyện Giang Lăng, thành phố Kinh Châu bắt giữ. Họ bị giam giữ ở trại tạm giam Tùng Tư khoảng 15 ngày, trước đó họ bị chuyển đến huyện Công An. Hiện tại không rõ tung tích của họ.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Dương và bà Lưu:

Vương Hải Quân (王海军), Cục cảnh sát huyện Công An: +86-13972113866, +86-716-5240801

Dương Dũng (杨勇), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-716-5224455, +86-13886609211, +86-13886609211

Hướng Hiểu Dương (向晓阳), đội phó: 86-13872375668

Vương Tuấn Phi (王俊飞), giám đốc trại tạm giam huyện Công An: +86-716-5226540

Đặng Liên Quý (邓连贵), trưởng phòng Phòng 610, Uỷ ban Chính trị và Pháp lý, thành phố Tùng Tư: +86-13135789859

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hạ Hoán Trân bị kết án tù

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, bà Hạ Hoán Trân bị giam giữ ở bệnh viện An Khang khoảng tám tháng. Bà bị xét xử ở Toà án Trung cấp thành phố Vũ Hán và hai ngày sau bị kết án một năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/15/378463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/1/174252.html

Đăng ngày 25-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share