Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-9-2018] Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2018 (Pháp hội) đã diễn ra tại thành phố Praha với hơn 1.500 học viên tham dự, trong đó có rất nhiều học viên đến từ Pháp. Họ đã chia sẻ về những lợi ích thu được từ những bài chia sẻ mộc mạc và chân thành tại Pháp hội. Các học viên có bài chia sẻ đến từ các quốc gia khác nhau và thuộc mọi giai tầng trong xã hội. Chủ đề chung xuyên suốt các bài chia sẻ là: đề cao tâm tính qua việc hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

7cea343f60a223d433dab24e91986703.jpg
Bà Marie (bên phải) và bà Anida (bên trái)

Bà Marie đến từ Guadeloupe, Pháp, đã đi một chặng đường dài để tới Pháp hội năm nay. Bà đã tu luyện được năm năm. “Sau Pháp hội, tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực. Tôi cảm nhận được bản thân mình thực sự là một phần trong chỉnh thể các học viên. Những khó nạn mà các học viên đã chia sẻ cũng là những khó nạn mà tôi gặp phải. Nó vô cùng hữu ích.”

fce02bac749b33cf3aefee8d2ddfa749.jpg
Bà Beatrice

Bà Beatrice đến từ Pháp nói rằng Pháp hội khiến bà rất xúc động: “Đây là thực sự là một Pháp hội xuất sắc! Bài chia sẻ nào cũng đều rất ý nghĩa. Thông qua các bài chia sẻ, các học viên đã cho thấy kinh nghiệm của họ: ngừng hướng ngoại và đổ lỗi cho người khác.”

 

“Các học viên rất chân thành. Họ không e ngại khi chia sẻ về tâm tật đố của mình. Họ nhận ra vấn đề ở bản thân khi gặp phải các sự việc. Còn đối với tôi, việc hướng nội khá là khó khăn”, bà chia sẻ thêm.

“Mối quan hệ giữa các học viên với nhau, hay cuộc sống hàng ngày chính là những cơ hội tu luyện dành cho chúng ta. Đây là đặc thù trong tu luyện của chúng ta. Nếu chúng ta để ý, mỗi ngày, chúng ta có thể sẽ có rất nhiều cơ hội để tu luyện bản thân.”

Bà cho biết bài chia sẻ của một thanh niên 16 tuổi đến từ Thụy Sỹ đã để lại cho bà ấn tượng sâu sắc: “Tôi đã rất cảm động. Cậu bé đã chia sẻ về cách cậu giảng chân tướng cho các bạn cùng trang lứa và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất vào năm học cuối như thế nào. Có thể nói rằng con đường tu luyện của chúng ta đều đã được an bài và chúng ta cần phải loại bỏ tâm sợ hãi. Nhiều khi, chúng ta lại tự tạo chướng ngại cho bản thân mình.”

5633216f18b69a8b52e44ef26dd85b23.jpg

Anh Visuddha

“Tôi cảm thấy tất cả những bài chia sẻ hôm nay trực tiếp nhắm vào tôi”, anh Visuddha cho biết. “Trong mỗi hoạt động, các đồng tu đã thể hiện sự khiêm nhường. Họ đã rất nỗ lực, toàn tâm toàn ý thực hiện sứ mệnh của mình. Họ luôn hướng nội và họ truyền cảm hứng cho tôi. Điều đó khích lệ tôi cần làm nhiều hơn nữa và làm tốt hơn nữa. Tôi cần cố gắng luôn bảo trì chính niệm.”

Anh nói rằng anh đã được tiếp thêm động lực. “Tôi muốn được tham gia cùng các đồng tu. Họ khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi cảm thấy tôi có thể ở cùng với những người mà tôi yêu mến, nhưng tôi lại không nhất thiết phải biết về họ. Có một lực kết nối chúng tôi lại với nhau và nó vượt qua cả giới hạn về ngôn ngữ và vẻ bề ngoài. Nó làm tôi cảm động sâu sắc.”

Đôi khi, anh Visuddha cũng phát sinh mâu thuẫn với các học viên khác. “Tôi đã nghĩ về những xung đột đó trong suốt Pháp hội. Chúng ta khích lệ nhau trở nên độc lập hơn, nhưng chúng ta cũng cần hướng nội và bảo trì tâm thái vui vẻ tường hòa.“

9f5af014c79708fd7ba99d204d70d766.jpg

Anh Sami

“Đây là lần đầu tiên tôi thực sự xúc động bởi rất nhiều bài chia sẻ! Mỗi bài chia sẻ đều khiến tôi cảm động sâu sắc, đặc biệt là bài chia sẻ của học viên 16 tuổi đến từ Thụy Sỹ. Trải nghiệm của bản thân tôi là, khi chúng ta không thể hướng nội chính là chúng ta đã học Pháp không đủ”, anh Sami chia sẻ.

“Chúng ta chỉ có thể hướng nội nếu chúng ta hòa tan trong Pháp. Nếu không, chúng ta sẽ không thể. Tôi cảm nhận một cách minh bạch rằng tu luyện của tôi chỉ ở trên bề mặt. Tôi đã tu luyện được 10 năm nhưng tôi chưa thể làm tốt ba việc. Tôi đã đắc được Đại Pháp trân quý như vậy, vậy mà tu luyện của tôi mới chỉ dừng lại trên bề mặt. Tôi chưa đồng hóa được với Pháp.”

Anh Sami miêu tả trải nghiệm của bản thân tại Pháp hội như thể anh được gột rửa trong bầu không khí thuần tịnh, khiến anh cảm thấy được khích lệ và rất tuyệt vời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172715.html

Đăng ngày 09-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share