[MINH HUỆ 16-09-2014] Phương pháp tra tấn có tên “Áo Cưỡng Chế” là một trong hơn 100 kỹ thuật tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Những bộ quần áo này sẽ siết chặt hơn khi người mặc cử động, và được dùng để khống chế những người bị bệnh tâm thần, rất giống với loại “áo khoác thẳng” (straight jackets) đang được dùng trong các bệnh viện tâm thần ở phương Tây.

Ở Trung Quốc, áo cưỡng chế được làm từ vải bạt. Chúng được mặc vào từ đằng trước và siết chặt ở sau lưng. Mỗi cánh tay áo dài khoảng 25cm kèm theo một dải dây gắn ở mỗi đầu. Hình thức tra tấn này có thể làm gãy xương vai, cổ tay, và cùi chỏ; nứt xương cột sống; thậm chí gây tử vong.

Minh họa tra tấn: Áo cưỡng chế

Loại hình tra tấn này lần đầu tiên được sử dụng cho các học viên Pháp Luân Công ở Trại Lao động Cưỡng bức số 3 Hồ Nam (còn gọi là Trại Lao động Cưỡng bức Hứa Xương), dùng để ép các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của mình và “chuyển hóa”.

Các lính canh mặc áo cưỡng chế cho các học viên, kéo cánh tay của họ ngược về sau rồi dùng dây thừng trói họ vào một chỗ. Lính canh còn trói chân và treo các học viên lên song cửa sổ. Họ cũng hay đeo tai nghe cho các học viên để tẩy não bằng những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng nhét giẻ vào miệng các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/中共酷刑演示图-约束衣-293614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2124.html

Đăng ngày 12-11-2014; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share