[MINH HUỆ 02 – 05 – 2012] Vào ngày 29 tháng 04 năm 2012, nhân kỷ niệm 17 năm Pháp Luân Công được phổ truyền tại Đài Loan, 7.400 học viên Pháp Luân Công đã tập hợp tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc và xếp hình chân dung Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Các học viên chuẩn bị trong ba ngày cho sự kiện này, và những người tham gia chuẩn bị và xếp hình đều cảm nhận thấy bầu không khí thù thắng và trang nghiêm. Họ cảm thấy vinh dự và may mắn khi được đích thân tham dự sự kiện to lớn này.

Tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, 7.400 học viên Pháp Luân Công tạo thành hình ảnh của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công – một cảnh tượng huy hoàng, vào ngày 29 tháng 04 năm 2012.

Xếp thành công hình ảnh Sư Tôn để kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng

Việc xếp hình các chữ Trung Quốc đã bắt nguồn ở Trung Quốc nhiều năm về trước. Đài Loan có số lượng các học viên lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc, vì vậy số lượng học viên đủ lớn để đáp ứng cho các hoạt động như vậy. Theo học viên đảm nhận phụ trách việc lên kế hoạch cho hoạt động xếp hình này, tiếp sau hoạt động xếp hình tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 2011, họ sẽ lại một lần nữa xếp hình Sư Phụ Lý Hồng Chí với số lượng các học viên tương đương trong năm nay. Những người tổ chức cho biết hoạt động này rất có ý nghĩa. Nó thể hiện sự cảm kích của các học viên và cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều người biết đến sự tuyệt diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Công phát triển mạnh mẽ ở Đài Loan

Kể từ khi Pháp Luân Công được phổ truyền tại Đài Loan vào tháng 04 năm 1995, Pháp Luân Công đã tiếp tục truyền bá rộng rãi tại Đài Loan trong vòng 17 năm qua. Nhiều lợi ích của nó đã được công nhận bởi các cấp chính quyền và nhận được sự hỗ trợ rộng khắp từ mọi tầng lớp xã hội. Một nghìn điểm luyện công đã được thành lập tại hơn 300 quận và thị trấn. Thậm chí có tới hơn chục điểm luyện công ở các khu vực hải đảo Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ của Giang Trạch Dân đã đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc kể từ tháng 07 năm 1999. Tính đến nay, có ít nhất 3.500 học viên được xác nhận đã chết do kết quả của cuộc bức hại. Vô số học viên đã phải chịu lao động cưỡng bức, bị giam giữ, và trở nên tàn tật do sự ngược đãi và tra tấn về thể chất, không thể tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu, mất việc làm, trở thành vô gia cư, thậm chí gia đình tan vỡ và những người thân của họ bị giết trong cuộc đàn áp.

Kêu gọi công lý và lương tri, cùng nhau ngăn chặn cuộc đàn áp

Các học viên ở Đài Loan đã tổ chức các hoạt động quy mô lớn trong vòng 13 năm qua để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đồng thời khơi gợi thiện niệm và lương tri con người, và kêu gọi mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội giúp ngăn chặn cuộc đàn áp.

Dưới đây là bộ sưu tập hình ảnh các hoạt động xếp chữ Trung Quốc và tạo hình tại Đài Loan trong những năm qua.

Xếp chữ Trung Quốc “Pháp chính nhân gian” trong buổi đại lễ kéo cờ ngày đầu năm mới 2002 tại phủ Tổng thống.

Các học viên xếp thành các chữ  Trung Quốc “Chân-Thiện-Nhẫn” để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào tháng 05 năm 2002.

Tháng 07 năm 2002, kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Khoảng 1.500 học viên xếp thành các chữ Trung Quốc “Pháp chính Thiên Địa”, ngày 18 tháng 07 năm 2004.

Gần 4.000 học viên xếp thành chữ “Chính Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp” tại quảng trường kỷ niệm đường Trung Chính vào ngày 08 tháng 01 năm 2005.

Hơn 3.500 học viên xếp thành các chữ Trung Quốc “Chân-Thiện-Nhẫn” và Đồ hình Pháp Luân tại huyện Chung Hóa, Đài Loan, để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới vào tháng 05 năm 2005.

Bốn nghìn học viên xếp thành một Đồ hình Pháp Luân tại Đài Loan vào ngày 25 tháng 12 năm 2005.

Bốn nghìn học viên lần đầu tiên xếp thành một đồ hình Pháp Luân tại Đài Loan vào ngày 25 tháng 12 năm 2005.

Hơn 5.000 học viên xếp thành các chữ Trung Quốc “Cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ” tại quảng trường kỷ niệm đường Trung Chính, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, ngày 13 tháng 05 năm 2007.

Hơn 5.000 học viên xếp hình các các chữ Trung Quốc “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13-5” để chào mừng lễ kỷ niệm 15 năm phổ truyền Pháp Luân Công ra công chúng, vào ngày 13 tháng 05 năm 2007.

Khoảng 4000 học viên xếp thành các chữ Trung Quốc “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” tại ngôi làng nhỏ mới mở Trung Hưng, huyện Nam Đầu, ngày 01 tháng 12 năm 2007.

Hơn 3.000 học viên xếp thành dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp,” và tập các bài công pháp trong một sân vận động ở ngôi làng nhỏ mới mở Trung Hưng, huyện Nam Đầu, ngày 13 tháng 12 năm 2008.

Hơn 6.000 học viên tại Đài Loan xếp hình cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chỉ đạo họ tu luyện, ngày 09 tháng 05 năm 2009.

Sáu nghìn học viên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương xếp một mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân để bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, ngày 21 tháng 11 năm 2009.

Hơn 5.000 học viên đã xếp hình một bông hoa sen khổng lồ và ba chữ Trung Quốc “Chân-Thiện-Nhẫn” vào ngày 27 tháng 11 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/2/组图-台湾法轮功学员排字排图集锦-256571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/4/133076.html

Đăng ngày: 19– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share