[MINH HUỆ 02-01-2020] Ngày 1 tháng 1 vừa qua, các học viên tại Hồng Kông đã tập trung ở Quảng trường Edinburgh của Quận Trung tâm để chúc mừng năm mới và kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ.

(Video)

9c13b4471af742d60ed39d71e9107e19.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông chào mừng năm mới tại Quảng trường Edinburgh và gửi lời chúc mừng đến Sư phụ Lý.

Lễ mít-tinh bắt đầu bằng màn luyện công tập thể. Dưới bầu trời quang đãng, đội trống lưng khởi đầu các hoạt động chào mừng, tiếp đến là các tiết mục biểu diễn hợp xướng.

e8852a1d053a47e3b1e0f885dc091d5b.jpg

Biểu diễn trống lưng

7c5ca0fb80fcdc3cd069b66b9d06cca4.jpg

9841e30bdc4bafbe3169bd4875021569.jpg

7921da1f447576f7eea6835935276640.jpg

Luyện công tập thể hôm mùng 1 tháng 1 năm 2020

Nghệ sỹ: Có được sức khỏe và trí huệ khai mở

Bà Châu, một người dân địa phương đã tu luyện Đại Pháp được 22 năm, rất phấn khởi khi được tham gia sự kiện này. Bà từng có sức khỏe kém, và được chẩn đoán mắc bệnh tim. Theo đó, bà không thể ở dưới ánh mặt trời hay đứng lâu. Bà cho biết: “Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, giờ đây tôi có thể chạy đi chạy lại mà không gặp vấn đề gì.” Ngoài ra, môn tu luyện còn chỉ dẫn cho bà quan tâm đến người khác nhiều hơn, do vậy mọi người xung quanh bà rất cảm kích vì bà không còn nóng tính nữa.

5127abcf2a4c0a9ea34a300d9159564c.jpg

Bà Châu đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm

Mặc dù được đào tạo làm nghệ sỹ, nhưng sau khi đến Hồng Kông, bà Châu đã bận rộn kiếm tiền và đã không vẽ trong nhiều năm.

Bà nói: “Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi quay trở lại lĩnh vực nghệ thuật và tôi thực sự thích nó. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp giúp người ta đạt được sự bình tĩnh và viên dung, điều rất quan trọng đối với sức sáng tạo của một nghệ sỹ.”

Bà Châu cảm ơn vì có được những ý tưởng mới nhờ Pháp Luân Đại Pháp khi tham gia loại hình nghệ thuật truyền thống chuyên biệt, và dự định sẽ chế tác thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật để phục vụ xã hội. “Năm 2020 đang đến, tôi đặc biệt cảm ân lòng từ bi của Sư phụ. Tôi cũng hy vọng thêm nhiều người có thể hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp và được ban phúc.”

Nhiều người hơn nữa đang tìm hiểu chân tướng

Bà Xuân Vy, một học viên khác tham gia sự kiện này, cho biết Pháp Luân Đại Pháp dạy bà trở thành một công dân tốt hơn. Bà chia sẻ: “Tôi rất may mắn được trở thành một học viên bởi Sư phụ Lý giúp tiêu trừ nghiệp lực, và tịnh hóa tâm trí và cơ thể cho chúng ta.” Trong năm mới này, bà dự định sẽ phối hợp tốt hơn với các học viên khác và tu luyện tốt.

f8ba93d384be0013f0060825f371f608.jpg

Bà Xuân Vy cho biết bà hy vọng sẽ tu luyện tốt hơn trong năm mới này.

Bà Xuân Vy nhận thấy nhiều người trẻ tuổi từ Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục đến quầy thông tin Đại Pháp, đọc các áp phích trưng bày về Đại Pháp. Một số người còn nói chuyện với các học viên, và rất biết ơn vì đã nhận được thông tin.

Vào buổi chiều ngày 1 tháng 1, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành trên đảo Hồng Kông và phân phát nhiều cuốn Tuần báo Minh Huệ và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản.

Bà Tiêu cho biết: “Nhiều người đến từ Trung Quốc Đại lục, và một số cư dân Hồng Kông, vẫn bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng ta phải giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà tin rằng những sự cố gần đây ở Hồng Kông cũng giúp mọi người hiểu rõ sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Bà kể: “Một người đàn ông nói với tôi rằng ông ấy đã đọc tài liệu và thực sự đánh giá cao những gì chúng ta đã làm. Ông ấy cũng sẽ nói chuyện với những người khác về điều này.”

Theo hiểu biết của bà, nhiều người, trong đó có những người trẻ tuổi, đã biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và trở nên ủng hộ Đại Pháp.

Bà nói thêm: “Một phụ nữ trẻ hỏi xin một số tài liệu, và giúp phân phát chúng. Vào một lúc khác khi trời mưa, có hai thanh niên cầm ô che đầu cho tôi trong khoảng nửa tiếng khi tôi đưa tài liệu cho người đi bộ.”

Cảm động trước những thay đổi tích cực như vậy, bà lên kế hoạch để có thể làm tốt hơn trong năm mới.

Bà nói: “Tôi sẽ tuân theo nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn] của Đại Pháp để đề cao tâm tính, giúp người dân hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra, và làm vừa lòng Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/香港大法弟子谢师恩-恭祝师尊新年好-398494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/3/182006.html

Đăng ngày 05-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share