Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 04-11-2019] Một cư dân thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang bị biệt giam trong suốt 19 tháng sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thích Tú Mai 55 tuổi, nguyên là giáo viên trường tiểu học, đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 3 năm 2019. Bà bị bắt giữ sau khi chia sẻ tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bị camera giám sát ghi hình lại. Cảnh sát đã lục soát nhà và giam giữ hình sự bà Thích Tú Mai tại Trại tạm giam Bảo Tuyền Lĩnh.

Gia đình bà Thích đã nhiều lần gửi tiền cho bà ở trại tạm giam nhưng họ chưa bao giờ được phép vào gặp bà. Đồng thời họ cũng phát hiện ra rằng 10.000 Nhân dân tệ trong tài khoản lương của bà đã bị chuyển đến một tài khoản ngân hàng không xác định sau khi bà bị bắt giam.

Mới đây bà Thích đã bị chuyển đến trại tạm giam Hạc Cương và hồ sơ vụ việc của bà đã chuyển lên Viện Kiểm sát Nông Khẩn Kiến Tam Giang.

Đây là lần thứ 3 bà Thích bị bắt giữ vì đức tin của mình.

Lần đầu tiên bà bị bắt là vào tháng 2 năm 2007 và lần đó bà bị bức giam trong 30 ngày. Trường tiểu học nơi bà làm việc đã giáng chức bà làm nhân viên gác cổng và cấm bà dạy học.

Bà bị bắt giam một lần nữa vào tháng 8 năm 2011 khi tham dự một buổi gặp mặt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương.

Ngày 10 tháng 5 năm 2012, bà bị Toà án Nông Khẩn kết án 4 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 2 tháng 8 năm 2012. Bà bị bắt phải lao động không công trong nhiều giờ, đồng thời phải chịu tẩy não tăng cường vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/4/395404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/9/180661.html

Đăng ngày 25-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share