Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2019] Gần đây, một cư dân 70 tuổi ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã bị giam giữ ba tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lôi An Tường, đã bị người ở Đội An ninh Nội địa Bắc Hồ bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2019. Ông bị giam trong một bệnh viện địa phương kể từ đó.

Ba tháng trước khi bị bắt, ông Lôi đã đi 128 km (80 dặm) đến thành phố Lạc Xương, tỉnh Quảng Đông, để truyền rộng thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và khuyên người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Công an ở Lạc Xương đã bắt và đưa ông trở lại Sâm Châu. Công an và người của ủy ban dân cư địa phương quản thúc ông tại nhà và canh chừng ông 24/24 trong suốt 18 ngày. Sau đó, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công) ở Lạc Xương, đã báo cáo vụ việc của ông lên Cục Công an Tỉnh Quảng Đông, và thông báo tới công an ở tỉnh Hồ Nam không cho ông rời khỏi địa phương.

Ông Lôi, một kỹ sư sản xuất máy điều hoà nghỉ hưu, liên tục bị bức hại chỉ bởi ông có đức tin vào Pháp Luân Công trong suốt 20 năm qua. Ông từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức và một lần bị cầm tù với tổng thời gian giam giữ là tám năm.

Có lần công an còn đánh ông đến mức gãy năm xương sườn và nội tạng bị thương tổn. Lính canh ở trại lao động còn dùng một gậy gỗ cán lên bắp chân của ông, và dùng một chiếc bút để xoắn các ngón tay của ông cho đến khi các xương ngón tay lộ ra.

Ngoài ra, ông còn bị tra tấn bằng cách phơi nắng trong 6-7 tiếng đồng hồ và bị còng tay vào lan can ở ngoài trời suốt ba ngày ba đêm. Kết quả là khắp người ông đầy vết muỗi đốt.

Vợ ông từng nói: “Tôi đã sống trong sợ hãi suốt 20 năm qua. Lúc nào cũng như thể đang phải giữ thăng bằng trên lưỡi dao.”

Bài liên quan:

Kêu gọi giải cứu ông Lôi An Tường, người bị ĐCSTQ kết án phi pháp

Trải nghiệm bức hại của ông Lôi An Tường từ năm 1999

Không ai biết ba học viên ở Sâm Châu đang ở đâu

Khánh sạn Vạn Hào ở thành phố Sâm Châu trở thành cơ sở tẩy não để bức hại học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/22/394899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180486.html

Đăng ngày 07-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share