Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2019] Gần đây, một phụ nữ cao niên ngoài 70 tuổi bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, bà Sài Thục Trân, một người dân ở huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt sau khi bà bị tố cáo vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một khu chợ.

Ngày 1 tháng 8 năm 2019, bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn. Bốn ngày sau, Viện Kiểm sát huyện Thiên Tây đã phê chuẩn vụ án của bà.

Sau ba tháng bị tạm giam, cân nặng của bà bị sụt giảm nghiêm trọng khi bà hầu tòa tại Tòa án thành phố Tuân Hoa vào ngày 9 tháng 10 năm 2019. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà.

Bằng chứng dùng để truy tố bà Sài bao gồm có sách bỏ túi mang thông tin Pháp Luân Công mà cảnh sát tịch thu được từ ví của bà khi vụ việc bắt giữ diễn ra.

Bà Sài biện luận rằng sách bỏ túi chỉ chứa thông tin Pháp Luân Công và không gây hại cho bất kỳ ai.

Luật sư của bà nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công. Bà cũng đưa ra câu hỏi về danh tính của nhân chứng chưa được chứng thực. Một trong số nhân chứng, Lý Tiểu Minh không nhìn thấy bà Sài phân phát tài liệu mà chỉ nghe qua lời kể của người khác.

Trong tuyên bố kết thúc biện luận của mình, bà Sài đã chia sẻ bệnh tim và đau chân của bà đã biến mất như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Chủ tọa liên tục ngắt lời của bà.

Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử và nói sẽ thảo luận với Bồi thẩm đoàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/394610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/22/180436.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share