Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2019] Một cư dân của thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện và thiền định đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Phiền Vân Bằng, 50 tuổi, đã bị cảnh sát Đồn Công an Hoa Xương bắt giữ vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nhà ông Phiền và tịch thu của ông các kinh sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan.

Ông Phiền trở thành đối tượng bị nhắm đến sau khi cảnh sát thấy ông treo các tấm áp phích về Pháp Luân Công qua hệ thống camera giám sát.

Ông Phiền xuất hiện tại Tòa án thành phố Đức Huệ vào ngày 8 tháng 8 năm 2019 và bị kết án vào ngày 20 tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, mãi cho đến ba tuần sau đó, vào ngày 13 tháng 10, Tòa án thành phố Đức Huệ mới thông báo cho gia đình ông về bản án này.

Ông Phiền đã đệ đơn kháng án.

Bài viết có liên quan:

https://vn.minghui.org/news/130303-thanh-pho-du-thu-tinh-cat-lam-hon-100-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-tu-nam-2018.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/17/394677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/23/180450.html

Đăng ngày 04-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share