Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2019] Ngày 18 tháng 10 năm 2018, một phụ nữ ở thành phố Xích Bích, tỉnh Hồ Bắc, đã bị kết án vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Chồng bà đã không được phép vào thăm bà kể từ khi bà bị bắt giữ cách đây bốn tháng, và lần này, ông lại bị ngăn cản tham dự phiên tòa.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chúc Tuyết Anh, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2019, sau khi bị báo chính quyền đã vì cùng một học viên khác là bà Lý Tứ Bảo giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Cảnh sát đã lục soát nhà của hai bà và giam họ trong Trại tạm giam Thành phố Xích Bích.

Bà Lý đã được thả vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, nhưng bà Chúc vẫn bị giam giữ. Gia đình bà Chúc không được phép vào thăm bà và cảnh sát âm thầm xử lý vụ việc của bà.

Sau khi biết rằng bà Chúc sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Xích Bích vào ngày 18 tháng 10 năm 2019, chồng bà vội vàng đến phòng xét xử, và bị lôi ra ngoài và bị cấm tham dự phiên tòa vì đã gọi to tên bà Chúc khi nhìn thấy bà.

Luật sư do tòa án chỉ định đã biện hộ nhận tội cho bà Chu. Hiện bà đang đợi phán quyết ở trong trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/21/394837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/27/180501.html

Đăng ngày 03-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share