Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2018] Ba học viên huyện Vi Ninh đã bị xét xử thành hai vụ án riêng biệt vì phân phát tài liệu phơi bày việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Chu Gia Thái và bà La Thúy Cầm bị xét xử vào ngày 27 tháng 11 năm 2018, còn bà Từ Yến Phi bị xét xử vào ngày hôm sau.

Ba người phụ nữ này đều bị cáo buộc tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền quy chuẩn hòng mưu hại và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của bà Chu và bà La đều biện hộ vô tội cho họ. Các luật sư chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công hay gán nhãn pháp môn này là tà giáo, và rằng việc thân chủ của họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công không gây hại cho ai, huống hồ là phá hoại việc thực thi pháp luật.

Luật sư của bà Từ do tòa án chỉ định, và người này được chỉ đạo biện hộ nhận tội cho bà.

Các vụ bắt giữ

Ba học viên này, cùng với một số học viên khác, đã bị bắt giữ khi họ đi tới huyện Hách Chương xa xôi vào ngày 13 tháng 8 năm 2017, để phát tài liệu, treo biểu ngữ chân tướng, bác bỏ tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công [của chính quyền Trung Cộng]. Một thôn dân địa phương không minh bạch chân tướng đã ghi lại biển số xe của họ và báo công an.

Ngày 16 tháng 10, hơn 100 công an từ các huyện Uy Ninh và Hách Chương và Cục Công an Thành phố Tất Tiết đã được phái đi bắt giữ bà Chu, cùng với chồng bà là ông Đại Định Vân, và con trai họ – một người không tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát lấy các tài liệu Pháp Luân Công và toàn bộ sổ tiết kiệm của họ, trong đó có cả khoản bồi thường y tế mà con trai bà nhận được từ một tại nạn nghiêm trọng nhiều năm trước.

Cùng ngày hôm đó, công an cũng bắt giữ bà La và lục soát nhà bà. Ngày hôm đó bà Từ vắng nhà, và vài tháng sau đó, có thông tin rằng bà đã bị bắt giữ cùng ngày với bà Chu và bà La.

Ba phụ nữ này bị đưa tới Trại tạm giam Kim Sa, và vụ án của họ đã được trình lên Viện Kiểm sát Tất Tiết vào đầu năm 2018.

Phiên tòa xét xử bà Chu và bà La

Bà Chu và bà La bị xét xử tại Tòa án Khu Thất Tinh Quan ở thành phố Tất Tiết. Phiên tòa kéo dài tám tiếng và một tiếng rưỡi nghỉ trưa. Bảy người nhà và bạn bè của họ được vào phòng xét xử.

Một công tố viên của Viện Kiểm sát Thất Tinh Quan đã dành lượng thời gian đáng kể của phiên tòa để đọc những bản khai dài dòng mà ông ta tuyên bố là lời chứng của nhân chứng. Không có ai trong số những nhân chứng bên nguyên có mặt để đối chất.

Bà Chu và bà La đã bác bỏ số lượng biểu ngữ đã treo và tài liệu chân tướng phân phát hồi tháng 8 năm 2017, họ nói rằng nó ít hơn rất nhiều so với số lượng mà công tố viên cáo buộc. Họ cũng chỉ ra rằng các cuốn sách nhỏ mà công tố viên đưa ra trước tòa không phải là những cuốn mà họ đã phát ngày hôm đó. Họ yêu cầu tòa án giám định dấu vân tay trên những cuốn sách nhỏ được dùng làm bằng chứng này để xác minh.

Bà Chu và bà La cũng cố gắng giải thích rằng họ nói với mọi người về Pháp Luân Công bởi họ được thụ ích to lớn cả tâm lẫn thân nhờ tu luyện pháp môn này. Nhưng mỗi khi họ đề cập điều này, thì thẩm phán trưởng hoặc bồi thẩm viên liền ngắt lời.

Luật sư bào chữa bác bỏ các cáo buộc và chỉ ra rằng việc hai thân chủ của họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công không gây bất kỳ nguy hại nào cho bất cứ ai hay toàn thể xã hội. Họ cũng chỉ ra rằng đoạn video giám sát do công an cung cấp có độ phân giải thấp, hình ảnh mờ, căn bản là không thể xác định rằng liệu hai người trong đoạn băng đó có phải là thân chủ của họ hay không.

Khi các luật sư yêu cầu được thấy những “chứng cứ” (các cuốn sách nhỏ và tài liệu thân chủ của họ đã phát), công tố viên đã liên hệ với công an ngay giữa quá trình xét xử, nhưng cho tới khi kết thúc phiên tòa, vẫn không hề có một “chứng cứ” nào được đưa ra.

Phiên tòa xét xử bà Từ

Bà Từ bị xét xử vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, cũng ở tại cùng tòa án với hai học viên nói trên. Bà là một góa phụ, có một người con trai, anh ta không dám thuê luật sư cho mẹ bởi sợ bị chính quyền trả đũa.

Tòa án không hề thông báo cho con trai hay thân nhân của bà về phiên tòa. Ba luật sư đại diện cho bà Chu và bà La đã thấy thông báo về phiên xét xử bà Từ trên bảng tin ở hành lang tòa án. Họ tình nguyện đại diện cho bà Từ vào ngày hôm sau (ngày 28 tháng 11), nhưng đã quá trễ để làm thủ tục.

Phòng xử án chật cứng người, nhưng bà Từ không biết bất kỳ ai trong số đó, và họ không hề bị yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân khi họ bước vào phòng xử.

Bà Từ tự biện hộ cho mình, nhưng luật sư được tòa án chỉ định đã biện hộ nhận tội cho bà theo chỉ đạo. Phiên tòa diễn ra trong hơn một giờ đồng hồ, và sau đó bà Từ bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Tất Tiết.

Tham gia bức hại chính:
Viện Kiểm sát Thất Tinh Quan: +86-857-8313009
Lúc Xuyên, viện trưởng, Tòa án Tinh Quan: +86-13985350528
Ngô An Ngọc, cục trưởng, Cục Công an Thất Tinh Quan: +86-15395735098
Ngô Lỵ, công an, trại tạm giam Tất Tiết: +86-13765871188


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/5/378052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173645.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share