Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2018] Gần đây bà Vương Hội Kiệt đã bị kết án 1 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân huyện Đông A này bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Khi bà bị giam vào năm 2000, công an Thái Khiêm đã đánh bà tàn nhẫn đến mức bà không thể cử động trong ba ngày.

Bà Vương bị bắt giữ lần cuối vào ngày 8 tháng 6 năm 2017 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau nhà bà bị lục soát.

Bà Vương phải ra toà vào ngày 16 tháng 1 năm 2018, và hai tuần sau bà bị kết án.

Chánh án Trương Học Vũ: +86-13969509918, +86-0635-3292767

Công tố viên Tư Lôi: +86-635-3264337

Triệu Dũng, Trưởng Đội An ninh Nội địa Đông A: +86-13963012117, +86-635-3285179


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/2/360344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/3/167804.html

Đăng ngày 12-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share