Thần Vận vì sao có thể cứu người

Nhiều người hỏi: “Vì sao người tu luyện lập đoàn nghệ thuật? Có mối quan hệ gì với bản thân tu luyện?” . Vì thế, tôi muốn nói đôi lời về ý nghĩa của Thần Vận. Kỳ thực, trên tầng diện nhân loại, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là đang triển hiện cho người hiện đại thấy văn hoá truyền thống, cùng sự mỹ hảo của văn hoá truyền thống, còn tại tầng cao hơn triển hiện sự huy hoàng hơn nữa của việc cứu người. Thần cho rằng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là đang cứu người. Bởi vì Thần tạo ra người, cuối cùng là khiến người lên Thiên đàng. Nhưng người hiện đại đã quên mất truyền thống, quên đi sự thiện lương trong văn hoá truyền thống cùng hết thảy sự tương kính, tương ái, tương trợ giữa người với người và quan hệ xã hội truyền thống. Nếu con người cứ mãi bước trên con đường không thiện, vô đức, thì sẽ không thể tiến vào thế giới của Thần. Vì thế Thần muốn cứu vãn thế nhân, khuyến thiện đến thế nhân, tất cả chính giáo đều làm như vậy. Nhưng nhân loại chỉ coi trọng khoa học kỹ thuật, xem nhẹ đạo đức truyền thống, ngày càng trượt dốc xa rời con đường mà Thần đã an bài khi tạo ra nhân loại và đường về Thiên quốc càng lúc càng xa.

Vì thế, tôi người mà thế gian cho là lãnh tụ tôn giáo của Đại Pháp — đã thành lập Đoàn Nghệ thuật tôn giáo Thần Vận với các thành viên là người tu luyện, nhằm triển hiện cho thế nhân thấy vẻ đẹp của văn hoá truyền thống, đặc biệt là sự mỹ hảo của văn hoá truyền thống Trung Hoa, để con người hiện đại hiểu rằng, những gì họ chối bỏ thực ra trân quý xiết bao. Nếu con người có thể quay trở lại con đường truyền thống, thì có hy vọng được cứu độ. Đây là việc các chính giáo đều làm — và cũng là một trong những điều kiện tất yếu để con người đến Thiên quốc. Đương nhiên, các diễn viên của Thần Vận (bao gồm cả diễn viên thực tập) đều phải là người tu luyện. Trong quản lý, ngoài biểu diễn và luyện tập, đều phải học Pháp, luyện công, tuân thủ các yêu cầu tu luyện, là người có thể tu luyện. Không làm được, đương nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào — bởi tu luyện là nghiêm túc.

Chư Thần đều cho rằng: những gì chúng ta đang làm là những gì mà người trên đường trở thành Thần nên làm. Tôi đương nhiên biết rõ, đây chính là điều mà tôi và các đệ tử tu luyện nên làm (người ta cũng coi chúng ta là đoàn thể tôn giáo), đã làm được một việc đại thiện mà các tôn giáo khác chưa làm được. Đó cũng là mục đích mà tôi thành lập Đoàn Nghệ thuật Thần Vận.

Sư phụ Lý Hồng Chí
Ngày 6 tháng 10 năm 2025
(Dịch ngày 12 tháng 10 năm 2025)