Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Úc châu

[MINH HUỆ 21-01-2021] Mấy tháng gần đây vì học Pháp ít, lại bị trở ngại quá nhiều, dần dần hình thành trạng thái lười nhác, không khởi tinh thần lên nổi, chẳng muốn làm gì. Gần nhất lại gặp sự kiện bầu cử Mỹ, ban đầu phát chính niệm cả ngày, hăng hái và năng lượng đầy đủ, khi tận mắt nhìn thấy tình hình “lũ chiến lũ bại” của Tổng thống Trump, tôi dần dần trở nên buông lơi. Đặc biệt là sau khi những người trong Quốc hội “chứng nhận” Biden thắng cử vào ngày 6 tháng 1, tôi cảm thấy thất vọng, chán nản, thậm chí còn oán giận Tổng thống Trump và nhiều cảm xúc khác v.v..

Bản thân cũng ý thức được tâm thái này không đúng, vấn đề ở đâu đây? Vì sao có thể bị chuyện của người thường dẫn động sinh ra nhiều cảm xúc phụ diện như vậy chứ?

Tìm sâu xuống, phát hiện bản thân sinh ra dao động trong sự kiên định với Pháp, sinh ra dao động trong chính tín. Khi ý thức ra điểm này, cảm thấy rất đáng sợ, đây là trạng thái cực kỳ đáng sợ! Là một học viên lâu năm, tôi kiên định như bàn thạch khi đối diện với trấn áp tà ác trong thời kỳ đầu “20.7”, nhưng bây giờ trong hoàn cảnh thoải mái lại buông lơi, trong bất tri bất giác dao động nền tảng tu luyện của mình, điều này cực kỳ nguy hiểm! Sau khi phát hiện ra vấn đề căn bản của bản thân, tôi lại bị tâm người thường ảnh hưởng, nhìn vấn đề cũng lại bị giả tướng mê hoặc, và lúc này mới nhìn rõ được sự an bài của Thần đối với bầu cử Mỹ.

Cá nhân tôi hiểu rằng, sau bầu cử Mỹ, ôn dịch sẽ đại càn quét nước Mỹ nghiêm trọng hơn. Lúc này, tổng thống Mỹ sẽ đối diện với hoàn cảnh khó khăn chưa từng có, bao gồm cả số dân tử vong, suy thoái kinh tế; dân Mỹ sẽ nếm trải hậu quả tà ác từ sự thống trị của cánh tả, sẽ thể hội sâu sắc được tất cả sự tàn khốc và tai họa mà chủ nghĩa cộng sản có thể mang lại. Sau đó, những người vẫn còn tín ngưỡng và đạo đức sẽ tự nhiên biết chắc chắn và rõ ràng hơn rằng người lãnh đạo mà họ thực sự cần là ai. Nói tóm lại, có thể cựu thế lực cần những gì đang diễn ra hiện nay. Đối mặt với những người nên bị đào thải, không ai có thể làm gì được. Có rất nhiều huyền cơ mà chúng ta không hiểu, vì vậy đừng chấp trước vào tin đồn và theo dõi tin tức tiểu đạo.

Thông qua học quyển “Chuyển Pháp Luân”, chúng ta đều hiểu rằng, Thần làm gì sẽ không chỉ nhìn vào kết quả hiện tại và được mất trước mắt, mà nhìn vào tương lai. Người tu luyện chúng ta cũng không thể chỉ quan tâm đến cảm thụ nhất thời. Hiện tại chúng ta chỉ cần nghiêm túc làm ba việc, gánh vác trách nhiệm cứu người, trong tâm kiên định không hoài nghi đối với Pháp, đối với an bài của Thần. Thời điểm mà nhân loại hồi báo Đại Pháp nhất định sẽ đến trong một tương lai không xa.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, không nhất định chính xác, mong được chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/神有更好的安排-418855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190045.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share