Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 24-12-2020] Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu qua video trước người dân Mỹ vào ngày 22 tháng 12 để công bố với công chúng về những sự việc đã xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử 2020. Ông đã bày tỏ quyết tâm chấm dứt tình trạng gian lận bầu cử theo luật pháp và hiến pháp Hoa Kỳ. Ông cũng cho biết đây là lúc người dân Mỹ cần lên tiếng.

Ông nói:“Hỡi các đồng bào Mỹ của tôi. Hôm nay, tôi muốn giải thích với các bạn tại sao tôi lại quyết tâm theo đuổi con đường pháp lý và Hiến pháp vốn có để chấm dứt nạn đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống này. Là tổng thống, một trong những nghĩa vụ thiêng liêng của tôi là bảo vệ tính toàn vẹn của quyền bầu cử bất khả xâm phạm của các bạn. Năm nay, lấy virus làm cái cớ, các quan chức Đảng Dân chủ tại các bang chiến trường chủ chốt đã vi phạm luật pháp của chính bang họ khi cho phép, khuyến khích, và tiếp tay cho gian lận trên quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử của đất nước chúng ta.”

“Sự thật là chúng tôi đã chiến thắng long trời lở đất trong cuộc bầu cử năm nay. Chúng tôi đã thắng lớn. Tôi sẽ cho các bạn biết sự thật mà bất kỳ người Mỹ nào cũng cần phải biết”, ông tiếp tục nói.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump một lần nữa thể hiện nguyên tắc đạo đức và pháp luật của ông, nhưng nó cũng phản ánh một sự thật đáng buồn là, khi người ta mất đi quy phạm đạo đức, nền dân chủ, quy định pháp luật, thì tự do cá nhân sẽ không còn được đảm bảo nữa.

e5a7eb9d41860c3861b44dc72e77d2e0.jpg

Tổng thống Trump phát biểu qua video vào ngày 22 tháng 12 về gian lận bầu cử ở Mỹ.

Hiện tượng lạ vào đêm bầu cử: Những đột biến một chiều

Tổng thống Trump mở đầu bằng cách nhắc lại ngày bầu cử. Ông nhấn mạnh: “Vào nửa đêm, chúng tôi đã gần như dành chiến thắng ở các bang chiến trường. Chúng tôi đã thắng ở Florida với số phiếu bầu kỷ lục. Chúng tôi đã thắng ở Ohio với số phiếu bầu kỷ lục. Và tương tự, chúng tôi đã chiến thắng ở Iowa tới 8,2%, vượt xa những thông tin giả mà truyền thông đưa. Chúng tôi đã dẫn trước 293.000 phiếu bầu tại Michigan, 112.000 phiếu tại Wisconsin, 356.000 phiếu ở Georgia, và gần 700.000 phiếu ở Pennsylvania, tất cả các bang chiến trường.”

“Joe Biden tuyệt đối không thể có được số phiếu này, và các đảng viên Dân chủ biết điều này và nhưng người dự đoán biết và hiểu rất rõ điều này. Các chuyên gia chính trị vĩ đại nhất của đất nước chúng ta kêu gọi chúc mừng tôi về chiến thắng của chúng tôi”, ông giải thích. “Sau đó, mọi thứ đột nhiên biến mất. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Việc kiểm phiếu bị đột ngột dừng lại ở nhiều bang. Vào nửa đêm hôm đó, việc hàng loạt phiếu ồ ạt và không thể lý giải bằng thống kê đã đảo ngược kết quả, hết bang này đến bang khác.”

“Lúc sáng sớm, vào 6 giờ 31 phút, Michigan đột nhiên thông báo có thêm 147.224 phiếu, trong đó 94% dành cho Biden, 6% dành cho Trump. Vào lúc 4 giờ 42 phút sáng, Wisconsin thông báo có thêm 143.279 phiếu, hầu hết dành cho Biden. Ở Georgia cũng xảy ra hiện tượng hàng loạt phiếu bầu qua thư được chuyển tới như thế vào lúc 1 giờ 34 phút sáng, mà hầu hết lại bầu cho Biden. Sự đột biến một chiều kệch cỡm và lớn như thế đã đủ để đẩy Biden lên dẫn đầu ở tất cả các bang chiến trường chủ chốt”, ông tiếp tục.

“Đó là điều không thể cả về lịch sử, toán học, chính trị, và logic ”

Đó mới chỉ là một phần của câu chuyện. “Những bất thường rõ rành rành này chỉ là phần nổi của tảng băng. Chúng tôi đã giành chiến thắng ở 18 trong số 19 hạt chủ đạo, một kỷ lục, đủ để dự đoán chính xác người chiến thắng của bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào trong 40 năm qua. Chúng tôi cũng chiến thắng ở mức kỷ lục ở Ohio, Florida, và Iowa, nghĩa là Biden là ứng viên đầu tiên kể từ năm 1960, và là ứng cử viên thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ giành chiến thắng vào Nhà Trắng khi đã thua ở cả ba bang chủ chốt đó, đó là không thể nào”, ông nói.

Những kết quả này cũng mâu thuẫn với kết quả tại Hạ viện. Khi ông Biden đại diện cho Đảng Dân chủ dẫn đầu số phiếu, thì thật khó hiểu khi Đảng Dân chủ lại mất 25 trong số 26 ghế bầu lại tại Hạ viện. “Đó là một kỷ lục. Đảng Dân chủ được dự đoán sẽ giành được 15 ghế, nhưng thay vào đó, vì thành công và những thành quả của tôi, như họ nói, họ đã mất 14 ghế. Vì vậy, hãy suy nghĩ về điều này, họ [tưởng] sắp thắng lớn nhưng cuối cùng lại thua lớn”, Tổng thống Trump tiếp tục.

“Chiến dịch tranh cử của tôi nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử. Gần 75 triệu người đã bỏ phiếu cho tôi. Chúng tôi đã nhận nhiều hơn xấp xỉ 12 triệu phiếu bầu so với số phiếu chúng tôi có vào năm 2016, đây là kỷ lục về mức tăng số phiếu bầu cho một đương kim tổng thống. Tôi cũng nhận được tỷ lệ cử tri không phải da trắng lớn nhất so với bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào trong hơn 60 năm qua”, ông giải thích.

Ông nói, “Thực tế, chúng tôi đã có được ấn tượng tốt hơn với cử tri Mỹ gốc Phi và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp cả nước, ngoại trừ vài thành phố dưới sự quản lý thối nát của Đảng Dân chủ ở các bang chiến trường chủ chốt, những nơi khét tiếng gian lận như Milwaukee, Detroit, Atlanta và Philadelphia, tất cả đều do các chính trị gia của bộ máy Dân chủ điều hành. Không một tổng thống nào lại thất bại trong cuộc tái bầu cử khi đạt được những thành tựu xuất sắc trên mọi lĩnh vực như vậy được.”

“Chưa bao giờ có sự việc như thế này. Tuy nhiên, bất chấp mọi bằng chứng về một chiến thắng vang dội của Trump và tất cả những dự báo suốt đêm đó, họ lại muốn chúng ta tin rằng Joe Biden, người không mấy khi rời khỏi tầng hầm để ra tranh cử, mà thế nào lại có được nhiều hơn cả Barack Obama 11,7 triệu phiếu bầu. Và ông ta đã vượt qua Barack Obama trên khắp đất nước này. Đó là điều không thể cả về lịch sử, toán học, chính trị, và logic. Điều đó không thể xảy ra. Ông ta không thắng. Chúng tôi đã chiến thắng long trời lở đất”, ông Trump tóm lược.

Vi phạm pháp luật và những phiếu bầu bất hợp pháp

Sau đó, ông Trump đã liệt kê những bằng chứng được xác định và công bố trong mấy tuần qua.

Ông nói: “Trước hết, chúng tôi đã cho thấy rằng nhiều quan chức ở hầu hết các bang chiến trường đã vi phạm trắng trợn luật của bang họ khi thay đổi các quy trình bầu cử, hủy bỏ các biện pháp bảo vệ, khuyến khích gian lận, và làm mọi điều có lợi cho Joe Biden và các cơ quan lập pháp một cách bất hợp pháp, mà những việc này đã tạo ra những thay đổi hiếm gặp nếu được sử dụng.”

Lấy ví dụ, Bộ trưởng Nội vụ Pennsylvania, thuộc Đảng Dân chủ, đã đình chỉ tất cả các yêu cầu xác minh chữ ký, đó là vi phạm pháp luật của Pennsylvania. Tại Michigan, Bộ trưởng Nội vụ cũng là một đảng viên Đảng Dân chủ, đã làm gửi đơn xin bỏ phiếu vắng mặt tràn lan khắp cả bang, mặc dù luật pháp Michigan hạn chế chặt việc phát phiếu bầu vắng mặt.

“Ở Wisconsin, các thành phố lớn của Đảng Dân chủ đã triển khai hơn 500 hòm bỏ phiếu không có người trông giữ, đó là trắng trợn vi phạm pháp luật, trải đường cho việc thu gom những lá phiếu phi pháp và gian lận trên diện rộng. Tại Georgia, bộ trưởng nội vụ này đã bắt đầu xử lý phi pháp phiếu bầu hàng mấy tuần trước ngày bầu cử, và còn vi phạm pháp luật khi hủy bỏ hệ thống xác minh chữ ký. Nhiều việc khủng khiếp đã được tiến hành ở Georgia. Chỉ riêng những hành động này thôi đã là quá đủ để thao túng kết quả bầu cử cho đảng viên Đảng Dân chủ”, ông Trump cho biết thêm.

Thứ hai, “tỷ lệ loại bỏ phiếu vắng mặt cho thấy hàng trăm ngàn phiếu bầu bất hợp pháp đã được kiểm đếm ở các bang chiến trường này. Bản thân việc này đã đủ để thay đổi kết quả bầu cử”, ông Trump nói.

“Năm 2016, số phiếu bầu qua thư bị loại bỏ ở Georgia là 6,4%. Năm nay, vỏn vẹn chưa đầy 1% bị loại bỏ. Vì vậy, nếu tính gộp cả lại thì chênh lệch tới hơn 30 lần. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ở Pennsynlvania và nhiều bang khác. Họ đang chấp nhận tất cả các phiếu bầu đó mà rất nhiều trong số đó là hoàn toàn bất hợp pháp”, ông giải thích.

“Trong một năm có số phiếu bầu qua thư cao nhất từ trước tới nay mà tỷ lệ loại bỏ lại là thấp nhất một cách kỳ diệu. Đó là không thể nào. Cách giải thích khả thi duy nhất là hàng chục nghìn phiếu bầu đã được in và kiểm đếm phi pháp. Hầu hết người Mỹ sẽ sốc khi biết rằng không một bang chiến trường nào có biện pháp có hiệu lực nào để xác minh tư cách công dân, nơi cư trú, danh tính, hay tính hợp lệ của phiếu bầu qua thư. Khả năng xảy ra những hoạt động bất hợp pháp là nhiều vô kể, và đó là những gì mà chúng ta đã thấy”, ông cho biết.

Chứng cứ gian lận và hệ thống bỏ phiếu Dominion

Danh sách còn dài. Khía cạnh thứ ba mà Tổng thống Trump bàn đến là có “hàng trăm” nhân chứng đã đứng ra làm chứng với lời tuyên thệ sẽ chịu phạt nếu khai man về sự lừa đảo và gian lận mà họ tận mắt chứng kiến. “Các nhân chứng đã thề khi tuyên bố rằng họ đã trông thấy nhiều nhân viên phòng phiếu ghi lùi ngày của hàng ngàn phiếu bầu một cách bất hợp pháp, kiểm đếm trùng lặp mấy lô phiếu, và xử lý hàng thùng hàng thùng phiếu, mà tất cả đều có cùng một chữ ký và đều bầu cho Joe Biden”, ông Trump nói.

Ông tiếp tục: “Nhiều nhân chứng khác đã làm chứng rằng họ trông thấy hàng ngàn cái gọi là phiếu bầu mới toanh, không một nếp nhăn hay nếp gấp, tất cả đều bầu cho Biden. Không có nếp gấp có nghĩa là phiếu bầu đó chưa được gửi qua thư, và đó là gian lận. Người quan sát phòng phiếu của Đảng Cộng hòa đã bị ngăn cản khi hàng trăm ngàn phiếu được kiểm đếm ở các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành ở các bang trọng yếu.”

“Thậm chí còn có cả camera an ninh ở Georgia ghi lại cảnh nhiều viên chức yêu cầu các quan sát viên rời khỏi phòng phiếu, rồi lại lôi hàng mấy va li phiếu bầu từ dưới gầm bàn ra và tiếp tục kiểm đếm hàng giờ đồng hồ. Lý do mà họ buộc phải rời khỏi phòng phiếu, như họ nói, là có một sự cố vỡ đường ống nước nghiêm trọng. Nhưng sự cố đường nước nghiêm trọng đó chưa bao giờ xảy ra. Không có sự cố vỡ đường ống nước nghiêm trọng nào hết. Trong nhiều trường hợp, các quan sát viên Đảng Cộng hòa còn bị đuổi khỏi phòng kiểm phiếu”, ông nói.

Một vấn đề nữa là hệ thống đếm phiếu Dominion. Ông cho biết thêm: “Chỉ riêng tại một Hạt Michigan mà đã có đến 6.000 phiếu bầu được chuyển từ Trump sang cho Biden và chính hệ thống này đã được sử dụng ở hầu hết các nơi trên khắp Hoa Kỳ. Không một giải thích thuyết phục nào được đưa ra để giải thích tại sao các hệ thống Dominion lại có thể chuyển nhiều phiếu bầu chỉ bằng một cái nhấn nút. Tại Arizona, Thượng viện bang gần đây đã ban bố trát hầu tòa để kiểm tra pháp y đối với các máy bỏ phiếu. Và những cuộc điều tra tương tự cần phải được thực hiện ngay lập tức ở các bang sử dụng hệ thống Dominion. Tại Texas, họ không cho phép sử dụng hệ thống Dominion.”

Cuộc bầu cử thối nát nhất trong lịch sử

Với những chứng cứ áp đảo về gian lận bầu cử, ông Trump nhấn mạnh “những sự việc này không bao giờ được phép xảy ra tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là sự bỡn cợt nền dân chủ. Đó là nỗi ô nhục đối với nền cộng hòa của chúng ta.”

“Năm 2016, chúng tôi đã khiến họ phải sững sờ. Từ thời điểm đó, họ đã có bốn năm để lên kế hoạch thao túng cuộc bầu cử năm 2020”, ông nói, “Thao túng cuộc bầu cử 2020 chỉ là bước cuối cùng của Đảng Dân chủ và nỗ lực nhiều năm của giới truyền thông nhằm đạp đổ nguyện vọng của nhân dân Mỹ và phá hoại cuộc vận động của chúng tôi bằng mọi thủ đoạn có thể, bằng thủ đoạn cần thiết.”

Đó là một nỗ lực có sự phối hợp. Ông Trump tiếp tục: “Trong nhiều tháng, thực ra là nhiều năm trước cuộc bầu cử này, giới truyền thông, các gã khổng lồ công nghệ và Đảng Dân chủ đã công khai cấu kết để lừa gạt công chúng Mỹ. Đầu năm nay đã chứng minh mọi nghi ngờ về việc gia đình Joe Biden đã nhận hàng triệu đô từ Đảng Cộng sản Trung Quốc là đúng. Thế nhưng, truyền thông và các hãng công nghệ đã cấu kết với nhau để kiểm duyệt triệt để thông tin này.”

Kiểm duyệt và tin giả của truyền thông đã rất nghiêm trọng. Ông giải thích: “Đất nước của chúng ta đã không còn một nền báo chí tự do. Mà đó là nền báo chí đàn áp. Đó là nền báo chí mà sự thực sẽ không bao giờ được nói ra. Đó là một vụ bê bối lớn nhất và gây sốc nhất liên quan đến một ứng cử viên tổng thống trong lịch sử hiện đại. Nhưng các cuộc khảo sát đã cho thấy một nửa số người bầu cho Joe Biden thậm chí chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này.”

“Nếu những gian lận nghiêm trọng này không được điều tra toàn diệt và giải quyết triệt để thì cuộc bầu cử 2020 này sẽ mãi mãi bị coi là bất hợp pháp và là cuộc bầu cử thối nát nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Người Mỹ phải có thể hoàn toàn tin tưởng và đặt niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Số phận của nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào điều đó”, ông nói thêm.

“Giờ là lúc nhân dân Mỹ cần lên tiếng và yêu cầu sự bất công này phải được chấn chỉnh ngay lập tức”, ông Trump tiếp tục, “các cuộc bầu cử của chúng ta phải công bằng, trung thực, minh bạch và 100% không có gian lận. Chúng tôi đã thắng long trời lở đất trong cuộc bầu cử này và người dân Hoa Kỳ biết điều đó.”

Ông kết luận: “Họ đang biểu tình khắp nơi, họ đang tức giận, họ đang lo sợ. Chúng ta không thể cho phép một cuộc bầu cử gian lận tồn tại. Cảm ơn các bạn, cầu Chúa ban phúc cho các bạn. Và cầu Chúa ban phúc cho nước Mỹ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/24/416954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/25/189001.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share