– Thức tỉnh lương tri đạo đức

Bài viết của Nhan Minh

[MINH HUỆ 15-12-2020] Ngày 11 tháng 12, Toà án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối thụ lý đơn kiện của tiểu bang Texas. Một chuỗi các sự cố này đã khiến ít nhất 74 triệu cử tri ủng hộ ông Trump chán nản và buồn bã. Hàng trăm nghìn người đã tập trung ở nhiều khu vực tại Mỹ để bày tỏ lòng yêu nước của mình và lên tiếng ủng hộ sự kiên trì đấu tranh của Tổng thống Trump.

Máy bay của Tổng thống Trump đã đáp xuống Học viện Quân sự West Point để theo dõi trận đấu bóng đá thường niên của quân đội và hải quân. Khi máy bay của ông bay qua Washington, đám đông trong buổi mít-tinh đã reo hò dõi theo ông Trump, cho đến sự chào đón nồng nhiệt đến từ các sĩ quan của học viện quân sự. Sau tràng pháo tay vang dội lên như sấm, các sĩ quan hò reo “Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ“, khí thế hào hùng của các sĩ quan thật động lòng người.

Tuy nhiên, mây mù trong tim của dân chúng vẫn chưa hề tản mất khi thứ Hai (14/12) là ngày bỏ phiếu của các Cử tri Đoàn của các tiểu bang và không ngoài dự đoán thì sự gian lận trong kết quả của cuộc bỏ phiếu cũng sẽ được phản ánh trong kết quả bỏ phiếu của Cử tri Đoàn.

06986d2a2d8754a4f47b717260411b4f.jpg
Hàng trăm nghìn người từ khắp Hoa Kỳ đã tập trung tại Washington để tổ chức một cuộc biểu tình và diễu hành quy mô lớn – “Ngừng đánh cắp cuộc bầu cử”

Phớt lờ vụ gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử chính là khiếm khuyết của đạo đức

Tối hôm 11/12, hai luật sư của ông Trump đã nhận lời phỏng vấn của Newsmax TV. Luật sư Rudy Giuliani chia sẻ “Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc“, trong khi luật sư Jenna Ellis gọi đây là “sự thất bại về mặt đạo đức của tam quyền phân lập (lập pháp, hành pháp và tư pháp)”.

Người dẫn chương trình Newsmax TV là Grant Stringfield bày tỏ: “Tôi tin rằng ngay từ đầu họ [phe đối lập] đã để mắt đến Tổng thống Trump, đây là một trong những lý do tại sao các tòa án, các cơ quan liên bang không điều tra những bằng chứng xác thực về việc gian lận cử tri. Rốt cuộc thì điều mà họ không muốn là việc Tổng thống Trump ở lại Washington, bởi vì ông ấy [Trump] đã nhổ tận gốc chính phủ ngầm, lập trường trục lợi, sự quan liêu của tầng lớp có quyền lực của họ.”

Mọi người đều thấy rằng, sống trong một xã hội khi mà đạo đức đã bị thay thế bằng những lợi ích khổng lồ thì nền dân chủ và luật pháp mà họ thượng tôn đều sẽ trở thành trò cười của “những kẻ đặt lợi ích lên trên hết“. Dẫu cho là dân chủ hay luật pháp cũng đều không thể tiếp tục bảo hộ Hiến pháp quốc gia cùng quyền lợi cho dân chúng, chỉ có đạo đức và nhân tâm của con người mới tháo gỡ được gốc rễ của tất cả vấn đề.

Gian lận bầu cử đã được tổ chức, có chuẩn bị sẵn, ngoài sức tưởng tượng của con người

Sau khi một lượng lớn bằng chứng và các nhân chứng tuyên thệ làm chứng xuất hiện, rất nhiều người thay vì đi tìm kiếm và đối mặt với sự thật thì lại viện vào lý do “kênh truyền thông dòng chính không đưa tin, tức là không có chứng cứ”. Đối với nhóm người này mà nói, họ thà là nói bản thân không tin việc có quá nhiều người gian lận như vậy, thà nói là mình thiển cận về cuộc bầu cử để lảng tránh những sự thật không mấy vui vẻ này. Nhưng, việc bạn trốn tránh thì sự thật liền không tồn tại hay sao? Nếu trốn tránh, thì liệu chính nghĩa và lương tri của xã hội sẽ không bị tổn hại sao? Nếu trốn tránh, thì liệu kết cục thảm hại của gian lận bầu cử sẽ không rơi vào bản thân chúng ta hay sao?

Hai kiểu nhận thức thông thường mà nhiều người biết đến: Thứ nhất là, trong ba thập kỷ qua, chính phủ ngầm và rất nhiều tinh anh của Phố Wall đã kiếm được hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ từ thị trường Trung Quốc; Thứ hai, những ông trùm đứng sau các hãng truyền thông dòng chính sớm đã không còn là người làm truyền thông và những người chịu trách nghiệm về đạo đức của con người nữa. Nói đúng hơn là họ đã biến hóa khôn lường, biến thành những đối tượng hưởng lợi ích từ “Toàn cầu hoá”, từ “Chính phủ lớn“, biến thành tầng lớp trục lợi từ sức lao động rẻ mạt và sức mua sắm của hàng tỷ người. Đây chính là hai nguyên nhân chủ yếu khiến chính phủ ngầm và Phố Wall thao túng mạnh mẽ sự hợp tác giữa chính phủ Mỹ và Trung Cộng trong suốt vài thập kỷ qua. Và đây cũng là lý do chính khiến giới truyền thông dòng chính cật lực hạ bệ ông Trump – vốn là người chủ trương ra sức bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ.

Người dân không khỏi hoài niệm về bề dày lịch sử của giới truyền thông dòng chính, họ không nhìn thẳng vào việc giới truyền thông sớm đã có cú chuyển mình nhanh chóng thành “Những kẻ dựa vào Trung Cộng để kiếm chác nguồn lợi nhuận kếch sù”. Họ vẫn đơn phương tình nguyện ảo tưởng rằng truyền thông là “hiện thân của công lý“, là “vị vua không ngai”. Mọi người đã từng nghe qua câu “Lạc đà chui qua lỗ kim“, giả sử giới truyền thông trở thành con lạc đà thì liệu họ có thể chui qua được lỗ kim không?

Mặc dù chính phủ ngầm và giới tinh anh của Phố Wall đã kiếm được nguồn lợi nhuận khổng lồ và trở thành những nhân vật hiển hách trên thế giới nhưng trước giờ người ta thường nói “Lòng tham không đáy”, tiền dẫu nhiều đến mấy cũng vẫn chưa phải là đủ. Họ nghĩ rằng khi đánh hạ được ông Trump – người tận lực phát triển ngành công nghiệp sản xuất nước Mỹ, giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đồng nghĩa với việc họ có thể tiếp tục bắt tay với Trung Cộng, tiếp tục kiếm chác được càng nhiều lợi nhuận từ quốc gia có nguồn lao động giá rẻ. Họ vẫn nghĩ rằng, Trung Cộng sẽ tiếp tục làm bên giám sát, quản lý và trông coi nguồn lao động giá rẻ tại Trung Quốc cho họ, như cách mà chế độ độc tài này đã làm cho các “nhóm lợi ích“ của nước Mỹ trong hai ba mươi năm qua. Trên thực tế, đây cũng là cái nhìn không thấu đáo về Trung Cộng và ôm ảo tưởng về Trung Cộng.

Ông Trump luôn chủ trương giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại, những nỗ lực của ông tập trung vào việc phục hồi và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sản xuất, thương mại, tài chính và quân sự nước Mỹ; khôi phục lại giá trị truyền thống, tín ngưỡng và lý niệm đạo đức của người dân. Những điều này trái ngược với những gì mà phe cực tả gồm Phần tử chủ nghĩa cộng sản, Chính phủ ngầm và Phố Wall hướng đến. Ngay cả định hướng giá trị cũng tương phản, nói một cách đơn giản giống như một người đàn ông da đen tham dự buổi mít-tinh của ông Trump ở Georgia đã nói: Đảng Dân chủ muốn bạn nghèo, còn Đảng Cộng hòa thì dạy bạn cách làm giàu. Vậy mới nói, ông Trump đại diện cho những giá trị truyền thống và lòng yêu nước, trong khi các nhóm cực tả và nhóm lợi ích chủ trương hợp tác với Trung Cộng đã giúp đỡ và đại diện thay cho Trung Cộng thống trị thế giới. Ông Trump và Biden nhìn bề mặt chỉ là sự khác biệt giữa hai ứng cử viên cho vị trí tổng thống, là sự lựa chọn giữa hai Đảng, nhưng trên thực tế thì định hướng giá trị và đạo đức của họ hoàn toàn khác nhau, tất phải kỵ nhau như nước với lửa.

Trong 4 năm qua, Chính phủ ngầm và các thế lực Phố Wall đã không đánh bại được ông Trump. Do đó, trong cuộc bầu cử năm 2020 họ đã sớm coi việc hạ bệ ông Trump làm mục tiêu hàng đầu. Họ không chỉ dàn dựng vụ việc gian lận trong đêm muộn ngày 3 tháng 11 mà còn sớm lên kế hoạch và dàn xếp mọi việc ổn thỏa từ trước; hơn nữa còn không ngần ngại công khai chơi xấu, công khai hạn chế ngôn luận của Tổng thống và người dân Mỹ. Trong đó, họ ngang nhiên dùng Hệ thống máy Bỏ phiếu Dominion ở nhiều tiểu bang hòng kiểm soát cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Ngay cả khi một số bằng chứng gian lận bị phơi bày công khai thì họ vẫn ngang nhiên tiếp tục sử dụng Dominion trong cuộc bầu cử Thượng viện. Đây đều là những ví dụ chứng minh cho việc tổ chức và lập kế hoạch từ trước.

Trước buộc bầu cử, Biden đã công khai nói rằng họ đã thành lập một tổ chức lừa đảo hoàn chỉnh và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ông ta đối với việc này trước giờ không hề phủ nhận hay giải thích rõ ràng, điều này có còn cần phải điều tra sao? Ngoài ra còn có một số vấn đề lớn liên quan đến tư cách tham gia của các ứng cử viên, tại sao chính phủ lại không đi điều tra họ? Bởi vì đây là trận chiến sinh tử.

Không chỉ riêng mình ông Biden, ngày 19 tháng 11, ông Obama đã nhận lời phỏng vấn của chương trình “Jimmy Kimmel Live” trên ABC News. Trong màn biểu diễn đắc ý và tâng bốc này, ông Obama được hỏi liệu Nhà Trắng có nơi bí mật nào để “ai đó có thể ẩn náu” trong đó hay không. Trước câu hỏi này, Obama nói: “Chúng ta có thể luôn luôn điều động biệt kích Hải quân SEAL” để trục xuất Tổng thống Donald Trump khỏi Tòa Bạch Ốc.” Bạn có nghĩ rằng họ đang tán gẫu chuyện cười không? Hay là họ đang công khai chuyển hướng đến việc giết người và khủng bố đây?

Dominion – Cỗ máy nhắm vào việc chiếm đoạt lãnh thổ của người khác

Ngày 14/12, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 13 của tiểu bang Michigan đã tổ chức một phiên điều trần, có vẻ như là công khai báo cáo những bằng chứng điều tra về máy Dominion mà trước đó chưa được công khai khi Tòa án Tối cao từ chối thụ lý vụ kiện của tiếu bang Texas hôm 11/12. Nhưng kết quả vẫn là trốn tránh nhắc đến điểm then chốt của vấn đề và bỏ qua sự thật quan trọng nhất; chính là thủ tục đi cửa sau thông qua máy Dominion để trực tiếp chuyển một tỷ lệ phiếu bầu nhất định của ông Trump sang cho ông Biden.

Đây cũng chính là lý do tại sao tiểu bang Texas từ chối không sử dụng máy bỏ phiếu Dominion và cũng là lý do tại sao các nhà độc tài ở Venezuela sử dụng loại máy này. Nói thẳng ra, ai khống chế được cỗ máy này thì người đó sẽ nắm được lượng phiếu bầu cần thiết để chiến thắng. Vì vậy, trước khi kiểm phiếu thì việc đầu tiên là phải xác định trước xem ai là người thắng cuộc, và đương nhiên sự lựa chọn của cử tri không quan trọng chút nào! Tên của cỗ máy gian lận trắng trợn này giải nghĩa ra là “lãnh thổ“ hay “lãnh địa”, phải chăng ngay từ đầu đã có ẩn dụ cho ý định sử dụng nó để thực hiện hành vi gian lận nhằm chiếm lấy kết quả bầu cử, hòng cướp đoạt lãnh thổ của người khác?

Kết luận

Điều đáng nhắc đến ở đây là, dù là Phố Wall hay chính phủ ngầm, cho dù bạn thuộc tầng lớp tinh anh nào, miễn là bạn không phải kẻ lưu manh khát máu, nếu bạn muốn thật sự nhìn thấu Trung Cộng, thì hãy tham khảo hai cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản“ và “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”. Chỉ có hai cuốn sách này mới có thể giúp bạn có cái nhìn thấu đáo về Trung Cộng và tình thế hiện nay.

Ông Địch Đông Thăng, cố vấn cấp cao của Trung Cộng, phó hiệu trưởng Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc; đồng thời là Phó Giám đốc kiêm Tổng thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng – trong mắt họ thì:

1. Hoa Kỳ không phải là một quốc gia mà chỉ là một nhóm lợi ích khác nhau mà thôi.

2. Không có tiền nào là không giải quyết được vấn đề về người và sự việc, một xấp tiền không được thì hai xấp tiền, đã đọc qua “Bố già“ chưa? Chúng tôi cũng không đưa đầu ngựa nhét vào chăn bông của bạn đâu.

3. Hoa Kỳ là bị chính phủ ngầm kiểm soát mà chính phủ ngầm lại chính là những tập đoàn thương mại khác nhau, mà làm việc cho chính phủ ngầm lại chính là những người tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá.

Ông Địch Đông Thăng có tiếng là người biết “lừa gạt” và “biết cách đối phó” trước những người nổi tiếng.

Ông Địch Đông Thăng cho rằng, ngành sản xuất của Trung Quốc hoàn toàn có thể tự chủ và bước tiếp theo khiến thị trường tài chính của Trung Quốc hoàn toàn tự chủ. Trước đây, trên sàn giao dịch cổ phiếu của Mỹ, nước Mỹ kiếm được lợi nhuận lớn, còn Trung Quốc thì chỉ là khoản lợi nhuận nhỏ. Trong tương lai, họ muốn thành lập một thị trường tài chính ở Trung Quốc nhằm thu hút các quỹ đầu tư toàn cầu. Có sự khác biệt nào ở đây không? Ông Địch Đông Thăng cho biết, điểm khác biệt chính là trên thị trường tài chính Mỹ thì phải tuân theo các quy tắc tài chính của Mỹ, còn khi tiền đổ về Trung Quốc thì quy tắc là do Trung Quốc quyết định.

Ngày nay, giới tinh anh Mỹ kiếm được rất nhiều tiền từ Trung Quốc, lòng tham không đáy thì ắt phải thất bại, bước tiếp theo liệu tiền của các bạn có bị thị trường tài chính của Trung Cộng thu hồi lại không, bạn sẽ bị rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không phải không? Các bạn biết rằng Trung Cộng có nguyên tắc gì cho các nhà tư bản không? Các bạn có biết mục tiêu cuối cùng của Trung Cộng là gì không? Có ai trong các bạn có thể đảm bảo rằng Trung Cộng ngày hôm nay nịnh hót, tâng bốc bạn và cho bạn những khoản lợi nhuận khổng lồ thì sẽ không đến đào cả mộ tổ tiên nhà bạn lên vào ngày mai, khiến bạn có nhà cũng khó về, thành kẻ lưu vong hay không?

Người Trung Quốc vốn cần cù thông minh nhưng chỉ vỏn vẹn trong 50 năm sau khi Trung Cộng đạt chính quyền, đã có hơn 80 triệu người dân mất mạng, không kể đến lượng lớn người chết không được liệt trong danh sách vì dịch SARS năm 2003 và virus Trung Cộng năm 2020. Khi Trung Cộng có đủ sức mạnh kinh tế độc tài thống trị toàn cầu, thì đó cũng là lúc những con người thiện lương trên khắp thế giới phải dần xuống mộ. Chúng ta phải ngăn không cho ngày đó đến, ngay hôm nay phải kiên quyết tuyên chiến với Trung Cộng, chiến đấu đến cùng, chứ không phải là dung túng bao che, thả hổ về rừng. Những người có niềm tin và khả năng lãnh đạo Hoa Kỳ đã làm như vậy, thì mỗi người trong chúng ta cũng đều nên phải minh bạch vấn đề này.

Chúa phù hộ cho nước Mỹ! Chỉ có cách những người thiện lương cùng đoàn kết, vứt bỏ đi hết thảy những quan niệm và ảo tưởng thì mới có thể lý trí mà đứng về phía Thần. Hãy để sự từ bi và vinh diệu của Thần triển hiện cho toàn nhân loại thấy thông qua cuộc bầu cử Hoa Kỳ này!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/“人无远虑-必有近忧”-416513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188825.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share