Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại Sacramento, California

[MINH HUỆ 14-12-2020] Ngày 10 tháng 12 năm 2020, một cuộc mít-tinh yêu cầu “Ngừng đánh cắp cuộc bầu cử” đã được tổ chức tại Sacramento, California. Cư dân địa phương phản đối gian lận bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 gần đây, và bày tỏ quyết tâm bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ và sự toàn vẹn của hệ thống bầu cử.

bda9630b2346da3fcf75e47f0d814d7a.jpg

4b9dd9495b8df736aa3ecc21e3ef5928.jpg

953451f2aacbb4dd47639abe97242675.jpg
Mít-tinh yêu cầu “Ngừng đánh cắp cuộc bầu cử” ở Sacramento, California ngày 10 tháng 12 năm 2020

Khi hàng trăm người tề tựu ôn hòa trước thủ phủ Sacramento của tiểu bang California, lễ mít-tinh bắt đầu với một ban nhạc trình diễn Quốc ca Hoa Kỳ. Nhiều người đã có bài phát biểu, lên án tình trạng gian lận trên diện rộng diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống, và kêu gọi mọi người bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ. Họ tin tưởng mạnh mẽ rằng Chúa đang kiểm soát và Tổng thống Trump sẽ thắng cử.

Ông Carlton Lynch, một thành viên của Đảng Dân chủ, nói rằng ông Biden sẽ không phải là tổng thống của chúng ta: “Bởi vì tôi tin rằng Chúa đang theo dõi tất cả những điều này. Đất nước của chúng ta do Chúa sáng lập nên, và chúng ta sống vì Thiên Chúa. Ngài sẽ trả lời tiếng gọi của người dân và Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta. Giống như khi Đấng Christ ở trong mồ được hai ngày, ma quỷ tưởng rằng nó đã chiến thắng.” Ông Lynch còn cho biết ông tin vào Chúa hơn hết thảy mọi điều. Bất chấp việc Tối cao Pháp viện từ chối thụ lý vụ kiện của Texas, ông Lynch nói: “Đức tin của tôi không bị lay động bởi những điều tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy, nhưng tôi biết rằng những lời của Chúa là thật.” Ông ấy biết Tổng thống Trump cuối cùng sẽ giành chiến thắng.

75ef9499aa7ca29660950ebd40475702.jpg
Ông Carlton Lynch tại cuộc mít-tinh yêu cầu “Ngừng đánh cắp cuộc bầu cử” ở Sacramento

Ông Lynch cảm thấy thất vọng trước giới truyền thông vì đã không đưa tin về các trường hợp gian lận và vụ tham nhũng của Hunter Biden. Ông nói rằng cha ông ấy đã nói với ông rằng hãy bỏ phiếu cho ai là người tốt nhất: “Có rất nhiều đảng viên Dân chủ tốt trong quá khứ, nhưng hiện nay lại có quá nhiều tham nhũng đang diễn ra. Đây không còn là Đảng Dân chủ!”

Ông Diego Martinez, một ứng viên tranh cử thống đốc bang California nói: “Chúng ta cần lấy lại sự tự do của mình. Chúng ta đang mất tự do từng chút một và California là đầu sỏ tước đoạt tự do của mọi người. Khi họ đóng cửa các thành phố và thị trấn của chúng ta và bắt chúng ta ở nhà, họ đã tước đoạt tự do của chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau đứng lên và chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn.”

4759dc02351ccf9724e7ca53e248253a.jpg
Ông Diego Martinez, ứng viên thống đốc tiểu bang California ủng hộ Tổng thống Trump

Ông Martinez nói rằng ông đã bỏ phiếu cho TT Donald Trump vào năm 2016 và cả năm nay: “Bởi vì ông Trump là người tốt nhất để lãnh đạo nước Mỹ thêm bốn năm nữa, để cho tất cả chúng ta đều biết đến ‘Nước Mỹ trên hết’. TT Donald Trump là người đầu tiên nói điều đó.” Ông Martinez cũng rất thất vọng trước việc Tối cao Pháp viện từ chối thụ lý vụ kiện của Texas và nói: “Các thẩm phán lẽ ra phải trung lập, thẳng thắn công bằng. Hệ thống tư pháp của chúng ta có trách nhiệm giải trình. Chúng ta cần xem xét kỹ hơn những người đã đưa ra những quyết định này.” Lạc quan về tương lai, ông Martinez tin rằng Chúa đứng về phía chúng ta khi chúng ta làm điều đúng, và công lý cuối cùng sẽ thắng thế.

Anh Sidney Adebayo, một sinh viên ngành khoa học chính trị nói: “Chúng ta thấy đây rõ ràng là cuộc bầu cử gian lận. Nếu chúng ta không đứng lên, chúng ta sẽ phải ân hận suốt phần đời còn lại của mình. Phán quyết gần đây trong vụ kiện của Texas là một lời dối trá. Tối cao Pháp viện đã từ chối thụ lý vụ kiện này bằng cách sử dụng một lập luận thiếu căn cứ về kỹ thuật, mà tất cả chúng ta đều biết là vô nghĩa.” Anh hy vọng sẽ thấy nhiều người hơn đứng ra bày tỏ ý kiến công chúng.

Ông Ben Hekscer, một lập trình viên và một người nhập cư từ Hà Lan nói: “Những người cánh tả đang đánh cắp đất nước của chúng ta khỏi những người ôn hòa. Nếu chúng ta không đứng lên ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta cứu lấy đất nước của mình.”

6e71153dd15cfad2c2a95d00e071bed1.jpg
Ông Ben Hekscer nói rằng cộng sản là tà ác

“Tôi di cư đến Mỹ vì nước Mỹ đại diện cho tự do. Hà Lan gần như là một nước xã hội chủ nghĩa. Đây là nơi cuối cùng mà chúng tôi còn có thể tự do.” Ông Hekscer tin rằng đây là trận chiến giữa thiện và ác. Ông nói thêm: “Hơn 100 triệu người đã chết vì chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là tà ác. May mắn là Mỹ và Tây Âu đã giải phóng châu Âu. Họ đang cố gắng giải phóng phần còn lại của thế giới khỏi chủ nghĩa cộng sản”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/加州挺川民众-川普必赢-神在掌控一切-416487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188883.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share