Bài viết của Thạch Khoan

[MINH HUỆ 09-12-2020] Khi cả thế giới đang theo dõi sát sao cuộc tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ, có những người gọi đây là cuộc chiến giữa chính và tà. Nhiều cư dân mạng cả trong và ngoài nước Mỹ đang lên tiếng ủng hộ Tổng thống Trump, coi ông là người bảo vệ các giá trị và đức tin truyền thống.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump đã bình luận trên Twitter và YouTube, “George Washington đã thành lập nước Mỹ. Trump là người cứu nước Mỹ!” “Tôi ngày càng cảm thấy Tổng thống Trump là người được chọn! Sứ mệnh của ông ấy là đập tan lũ quỷ!”

Một người xem YouTube đã bình luận về bài phát biểu của Trump về gian lận phiếu cử tri và bầu cử vào ngày 2 tháng 12: “Đó là bài phát biểu quan trọng nhất của ông ấy. Có thể coi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump chỉ mới bắt đầu vì trận chiến giờ mới chính thức bắt đầu! Lịch sử sẽ đánh giá điều này thế nào đây? Ngoài việc tôn kính Chúa, ông ấy còn là vị tổng thống yêu mến nhà thờ, bảo vệ Hiến pháp, và đất nước này.”

Những người khác đã nhận thấy lập trường của Trump là chống lại chủ nghĩa cộng sản. Một bài đăng có nội dung: “Nếu cả thế giới nằm dưới sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản, nhân loại sẽ dần mất đi ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta, và [chúng ta sẽ bị đẩy] đến bên bờ diệt vong.”

Về gian lận bầu cử

Cho đến nay, tất cả các bang dao động đều đã tổ chức các phiên điều trần về những bất thường trong bầu cử. Mỗi phiên điều trần có đến hàng nghìn bình luận. Nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump tin rằng bằng chứng gian lận được đưa ra tại các phiên điều trần là hoàn toàn áp đảo và thuyết phục.

Một bình luận viết, “Tại sao tất cả những sai lầm và bất thường đều ưu ái ông Biden? Dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy 95% số tiền mà nhân viên của Dominion, công ty chế tạo máy kiểm phiếu, quyên góp cho chính trị từ năm 2014 đến năm 2020, đều dành cho Đảng Dân chủ. Hơn 85% số tiền quyên góp chính trị mà các nhân viên của Bộ Tư pháp thực hiện trong cuộc bầu cử này cũng đã đến tay ông Biden. Phiên điều trần ở Michigan tiết lộ rằng các lá phiếu được quét và đếm đi đếm lại từ 8-10 lần. Trung tâm kiểm phiếu Detroit TLC không tìm thấy một lá phiếu nào cho ông Trump suốt 27 tiếng đồng hồ.”

Một người dùng lấy tên “tự do ngôn luận” nhận xét, “Trong phiên điều trần kéo dài 4 tiếng đồng hồ, có cả nhân chứng và vật chứng được đưa ra. Không có bằng chứng nào bị bác bỏ. Hàng trăm nghìn lá phiếu bị giả mạo ngẫu nhiên trong các máy bỏ phiếu, giống như một máy đánh bạc. Tôi đoán không có hãng truyền thông lớn nào dám đưa tin về những lời khai này mà không nhào nặn lại trước.”

Một người khác nghi ngờ rằng vụ gian lận này có sự phối hợp, sau khi xem đoạn video tại State Farm Arena ở Georgia, cho thấy năm người ở lại sau khi những người khác được yêu cầu rời đi, sau đó năm người này lại đếm số phiếu giấu dưới gầm bàn, mà không có ai giám sát. Trên thực tế, năm người này đã được CNBC đưa tin vào lúc 1h10 sáng ngày 4 tháng 11, và được cho là “vận mệnh quốc gia nằm trong tay họ”.

Nhà kinh tế học Hà Khánh Linh tuyên bố, “Không xảy ra điều gì đột xuất cả… Đảng Dân chủ bắt đầu [phản đối Trump] từ khi Trump thắng cử, và nó đã lên kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra vào năm 2020. Vu khống trên các kênh truyền thông chẳng qua là cuộc chiến tuyên truyền, và hành động thật sự [nhằm hạ bệ Trump] được thực hiện ở hậu trường. Hãy nhìn xem tôi đã đào được bao nhiêu thông tin trước cuộc bầu cử, gồm cả hai cuộc điều trần về hệ thống bỏ phiếu Dominion của Ủy ban Bầu cử Hoa Kỳ.”

Một người dùng khác nhận xét: “Cuộc bầu cử này đặc biệt kỳ lạ. Các bài viết trên các kênh truyền thông dòng chính và các phiên điều trần của nhà nước giống như hai thế giới song song… Nhưng thay vì bị cuốn vào vô số những tranh luận tầm thường, tốt hơn hết chúng ta nên quay về với lẽ thường: không có hệ thống nào là hoàn hảo cả. Khi có một sự bất đồng lớn về hệ thống hiện tại, nó cho thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tất cả mọi người nên được khuyến khích đặt câu hỏi về nó, và hầu hết những người phản đối việc đặt câu hỏi này là những người ủng hộ chế độ độc tài.“

Sau khi cô Grace Su, nhân viên kiểm phiếu ​người Mỹ gốc Hoa, làm chứng tại phiên điều trần bầu cử ở Michigan, người xem YouTube đã ca ngợi lòng dũng cảm của cô. Grace nói trong buổi điều trần rằng cô vừa được nhập quốc tịch Hoa Kỳ và yêu mến đất nước này. Một người xem tên Lâm Kim bình luận: “Tôi cũng vừa nhập tịch. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của tôi, nhưng một vụ gian lận lớn đã xảy ra. Tôi thấy buồn, nhưng tôi cũng thấy có động lực từ rất nhiều người Mỹ yêu nước. Tôi đã bầu cho Tổng thống Trump. Cầu Chúa phù hộ cho Tổng thống Trump, và cầu Chúa phù hộ cho người dân Mỹ.”

Về việc đưa tin của các hãng truyền thông lớn

Nhiều cư dân mạng cũng chỉ trích các hãng truyền thông lớn về tính thiếu độc lập. “Không thể xem các hãng truyền thông lớn đó nữa, chúng cực kỳ hủ bại!”. Những người khác lên án cả nền tảng truyền thông xã hội và các kênh tin tức thông thường. Một người đăng, “Twitter, Facebook, Fox News, và các kênh truyền thông khác phải đóng cửa! Sự thiên vị của truyền thông là điều đáng buồn của xã hội!”

Một người dùng đã cảm ơn NTDTVvà The Epoch Timesvề việc các bản tin của hai kênh này. Người dùng “Angry Bird” đăng, “Đây là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu. Và vụ gian lận bầu cử khiến tôi thấy buồn và thất vọng. Chính vì cuộc bầu cử mà tôi quyết định từ bỏ các hãng truyền thông lớn. Tôi rất biết ơn NTDTV và The Epoch Times. Hai kênh truyền thông này giúp tôi nhận biết thiện ác, phân biệt đúng sai, và đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Tôi tin rằng đó là một bài kiểm tra dành cho cho tất cả mọi người trên trái đất này. Và tôi tin Trump là người được chọn!”

Những người khác tràn đầy hy vọng rằng sẽ tìm thấy thêm bằng chứng về gian lận bầu cử. Người dẫn chương trình của kênh truyền thông cá nhân phổ biến Ôn Triệu đã đăng: “Bằng chứng này sẽ dẫn đến nhiều bằng chứng khác, và những người thổi còi sẽ khích lệ nhiều người tham gia thổi còi hơn nữa.”

Nhiều người nhận thấy nét tương đồng giữa các hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ và các kênh truyền thông nhà nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Một bình luận phản hồi bài đăng của Ôn Triệu đã cảnh báo mọi người về tính độc hại của các kênh truyền thông thiên vị, “Giờ đây, người dân Trung Quốc nên nhận ra sự độc hại của các kênh truyền thông bị chính trị hóa! Người dân ở Trung Quốc Đại lục đã bị tẩy não trong một thời gian dài đến mức khiến đạo đức của họ trở nên suy đồi trầm trọng nhất hiện nay – không phải bị cưỡng chế bằng dao hay súng, mà là bị tẩy não bằng truyền thông!”

Thế giới sẽ rơi xuống vực thẳm

Cuộc bầu cử này khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là với một số người Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Một người đàn ông đăng, “Tôi chọn rời khỏi Trung Quốc vì đã nhận thấy ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của mình vì nghĩ rằng người Mỹ tốt bụng, chăm chỉ và thân thiện. Nhưng tôi rất buồn khi thấy cuộc bầu cử này lố bịch đến mức nào. Kẻ bất lương có quá nhiều và ở khắp mọi nơi, hầu như trên toàn thế giới!”

Cư dân mạng Steven trả lời rằng anh cũng có cảm giác tương tự, sau khi thấy nỗ lực luận tội của Đảng Dân chủ, cái gọi là đường cong Biden, kiểm duyệt trên Twitter, những lá phiếu giả, sự cướp bóc từ những người biểu tình, cũng như vụ bê bối laptop của gia đình Biden.

Chưa bao giờ một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ lại được cả thế giới theo dõi sát sao như vậy. Một số người cảm thấy cuộc bầu cử này phản ánh một thế lực đen tối đang phá hủy các xã hội dân chủ và các giá trị truyền thống trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, có những người vẫn tràn đầy hy vọng. Một người bình luận: “Chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng trước khi mất hết hy vọng! Có lẽ giờ phút đen tối nhất chính là lúc bình minh sắp bắt đầu.”

Anh Takashi Kadada từ Nhật Bản nhận xét: “Cuộc biểu tình ở Tokyo ngày hôm qua nhằm ủng hộ Tổng thống Trump là điều vượt ngoài tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ nghe nói về các cuộc biểu tình ở Nhật Bản dành cho bầu cử tại Hoa Kỳ.” Mục sư Nhật Bản Kenichi Nakagawa kêu gọi các tín đồ Thiên chúa giáo ủng hộ Tổng thống Trump.

Một số người coi cuộc bầu cử Hoa Kỳ là cuộc chiến giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Một cư dân mạng tên Felix viết: “Quá nhiều quốc gia và khu vực khác nhau đã thông đồng nhằm phá hủy tính công bằng của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Đây không còn là cuộc chiến giữa Trump và Biden nữa. Nó là cuộc đọ sức giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hướng đi trong tương lai của toàn thế giới. Nếu tuyến phòng thủ này không được trấn giữ, thế giới sẽ rơi xuống vực thẳm.“

Cư dân mạng “Người nộp thuế Jason” cho biết: “Nếu người dân toàn thế giới không nhận ra mối nguy hiểm nghiêm trọng trước mắt, cuộc sống yên bình của chúng ta có thể mất đi vĩnh viễn. Tất cả những ai đã nhìn thấy mối nguy hiểm đang cố gắng hết sức để ngăn chặn nó. Không chỉ cho cuộc bầu cử, mà còn cho chính chúng ta và tương lai của con cái chúng ta. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể thức tỉnh và tham gia trận chiến nhằm bảo vệ công lý này! Chúng ta đang chiến đấu cùng với Đấng thiêng liêng.”

Đã đến lúc mỗi chúng ta phải đứng lên bảo vệ những gì đúng đắn.

Tháng 5 năm 2017, trong bài phát biểu khai giảng trường Đại học Liberty, Tổng thống Trump đã nói: “Các bạn hãy nhớ kỹ điều này, không bao giờ có bất kỳ điều gì đáng làm mà lại dễ dàng cả. Đi theo niềm tin của mình có nghĩa là các bạn phải sẵn sàng đối mặt với những chỉ trích từ những kẻ thiếu can đảm để làm điều đúng đắn. Họ biết đâu là lẽ phải, nhưng họ không có đủ can đảm, gan dạ, hay sức chịu đựng để tiếp nhận và làm điều đó. Đó gọi là con đường ít người dám đi qua.”

“Tôi biết rằng mỗi người các bạn sẽ là một chiến binh của sự thật, sẽ là một chiến binh cho đất nước của chúng ta và cho chính gia đình của các bạn. Tôi biết rằng mỗi người các bạn sẽ làm những điều đúng đắn chứ không phải những điều dễ dàng, và các bạn sẽ sống đúng với bản thân, đất nước và đức tin của mình.“

“Mỹ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đặt đức tin vào hành động. Chỉ cần tôi vẫn còn là tổng thống của các bạn, sẽ không một ai có thể ngăn cản các bạn thực hành đức tin của mình hoặc rao giảng những gì từ đáy lòng mình. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ quyền này của tất cả người dân Mỹ: được cầu nguyện với Chúa và làm theo những lời dạy của Ngài.”

Những gì Tổng thống Trump nói cách đây 3 năm chính là điều mà nước Mỹ và phần còn lại của thế giới đang phải đối mặt ngày hôm nay. Việc chúng ta chọn đứng về phía công lý hay không là tùy thuộc vào mỗi chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/9/416222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188884.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share