Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 14-12-2020] Sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News, Tổng thống Donald Trump nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông cùng đội ngũ của mình sẽ tiếp tục chiến đấu vì một cuộc bầu cử công bằng.

1f4bbf11b2d1c3e7568a8bc99dad4179.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Charlotte Cuthbertson / Thời báo Epoch Times)

Ông bày tỏ sự thất vọng khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác đơn kiện của bang Texas đối với 4 bang chiến trường (Pennsylvania, Georgia, Michigan, và Wisconsin) dù ngày càng có nhiều bằng chứng về gian lận bầu cử. Ông nói rằng thẩm phán đã không có đủ dũng khí để tiến hành xét xử. Với những gian lận này, ông lo ngại nước Mỹ sẽ có “một vị tổng thống bất hợp pháp.”

“Không, mọi việc chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn tiếp tục và đang tiến về phía trước. Chúng tôi đang có nhiều vụ kiện ở các địa phương,” ông Trump nhận định. Ông khẳng định rằng mình đã giành chiến thắng tại các bang Pennsylvania, Michigan còn tại Wisconsin thì đang tiến hành vụ kiện.

Trước đó một ngày có khoảng 1 triệu người đã tham gia các cuộc mít-tinh và tuần hành tại Washington, D.C. Và các nơi khác trên khắp nước Mỹ. Họ ủng hộ ông Trump và yêu cầu một cuộc bầu cử công bằng.

Ông Trump nói: “Bây giờ là lúc chúng ta cần chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.” Trong vài ngày qua, ông Trump đã thúc giục người dân chú ý về tính nghiêm trọng của việc gian lận bầu cử. “Với tư cách là Tổng thống, nhiệm vụ tối quan trọng của tôi là bảo vệ luật pháp và Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” ông phát biểu trong một bài diễn văn vào ngày 2 tháng 12. “Đó là lý do vì sao tôi quyết tâm phải bảo vệ hệ thống bầu cử mà hiện nay đang bị bao vây và tấn công toàn diện.“

Ông nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không thể nhổ tận gốc gian lận, vụ gian lận cực kỳ tồi tệ đã diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2020, chúng ta sẽ đánh mất đất nước này.”

Ông đã nhắc lại điều này vào ngày 5 tháng 12 trong khi tham dự một cuộc mít-tinh để ủng hộ 2 ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia. Trong suốt bài phát biểu, ông đưa ra rất nhiều bằng chứng về gian lận bầu cử và khẳng định rằng chủ nghĩa xã hội không chỉ hủy hoại bộ máy truyền thông, quân sự và hệ thống luật pháp quốc gia mà còn phá hoại cả nền văn hóa và lịch sử.

“Đơn giản thôi, bạn sẽ phải lựa chọn rằng con cái mình sẽ lớn lên trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa hay một đất nước tự do,” ông Trump nói thêm. “Bây giờ không phải là lúc rút lui. Đây là lúc chúng ta phải chiến đấu kiên cường hơn bao giờ hết.”

Trong 1 tiếng đồng hồ từ lúc 9:15 đến 10:15 sáng ngày 10 tháng 12, ông Trump đã đăng 9 bài trên Twitter. Ông nói rằng chính Đảng Dân chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử này và đất nước không thể bị lãnh đạo bởi một tổng thống bất hợp pháp. Ông cũng kêu gọi những nhà lập pháp và Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hãy đứng lên cứu lấy đất nước mình.

Ông viết: “Có rất nhiều bằng chứng về sự gian lận trên quy mô lớn tại 4 tiểu bang (hoặc nhiều hơn) mà bang Texas đã đệ đơn kiện. Hãy xem những cuộn băng ghi hình và những lời thệ làm chứng trước tòa này!”

“Người dân đang vô cùng tức giận, và họ có quyền tức giận. Người dân bang Georgia không chỉ ủng hộ tôi trong năm 2016 mà hiện tại họ vẫn ủng hộ tôi. Vậy mà Georgia lại trở thành bang phía Nam duy nhất bầu cho Biden sao? Họ đâu có bị mất trí như thế?” ông nói tiếp. “Sự việc này sẽ ngày càng leo thang. Đây là thời khắc vô cùng nguy cấp trong lịch sử nước Mỹ.”

Ông cũng chia sẻ lại một bài viết của người ủng hộ được phỏng vấn trên kênh tin tức OAN: “Thực tế cho thấy rằng nước Mỹ đang bị đánh cắp. Một cuộc đảo chính đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta và người dân không thể thờ ơ được nữa.” Rất nhiều người Mỹ lo sợ rằng, nếu họ chấp nhận cuộc bầu cử gian lận này và để mặc mọi chuyện, Đảng Dân chủ sẽ đoạt lấy nước Mỹ bằng cuộc đảo chính tương tự như những gì đã xảy ra ở các quốc gia cộng sản.

Trong một bài viết khác, ông Trump đăng lại một đoạn video cho thấy một nhân viên ở trung tâm bỏ phiếu tại Georgia đã dùng một phiếu bầu để quét đi quét lại nhiều lần.

Thứ 7 ngày 12 tháng 12, một ngày sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác đơn kiện của bang Texas, luật sư Rudy Giuliani thuộc nhóm chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump đã thông báo kế hoạch tiếp theo: “Chúng tôi đã lập tức chuyển sang phương án B bằng cách khởi kiện ngay tại mỗi tiểu bang,” ông giải thích. “Đơn kiện này chính là bản đơn kiện đầu tiên đã được trình lên Tối cao Pháp viện.”

Luật sư Powell: Cần ban hành lệnh hành pháp để hạn chế sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử

Luật sư Sidney Powell cho rằng, bởi vì gian lận bầu cử lần này bao gồm cả sự tiếp tay của nước ngoài nên nó có thể kích hoạt lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump đã ban hành vào năm 2018.

“Lệnh hành pháp về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nhất định trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài trong bầu cử ở Hoa Kỳ,” được thông qua vào ngày 12 tháng 9 năm 2018 cho phép áp dụng một số biện pháp trừng phạt nhất định trong tình huống có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ và điều này được giải thích rõ ràng trong một thông báo của bộ Tài chính Hoa Kỳ vào đúng ngày nó được ban hành.

Cụ thể hơn trong thông báo nêu rõ: “Không quá 45 ngày sau khi có kết quả cuộc bầu cử, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia cùng với sự tham vấn của người đứng đầu các cơ quan và bộ phận khác có liên quan, sẽ tiến hành đánh giá liệu có bất cứ thông tin nào liên quan đến việc chính phủ nước ngoài hay cá nhân làm việc cho một tổ chức hoặc đại diện của một chính phủ nước ngoài đã có hành động nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử.”

“Việc đánh giá này sẽ xác định một cách rõ ràng ở mức tối đa bản chất của sự can thiệp từ nước ngoài, phương thức thực hiện, những người liên quan, chính phủ hoặc các chính phủ nước ngoài mà đã ủy quyền, chỉ đạo, tài trợ và hỗ trợ việc này.”

Thông báo nêu: “Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia sẽ cung cấp báo cáo này cũng như các thông tin liên quan lên Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, và Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ.”

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Powell cho rằng lệnh hành pháp này giúp Tổng thống Trump “có toàn bộ quyền… để thực hiện các việc từ tịch thu đến đóng băng các loại tài sản và yêu cầu thu hồi các máy bỏ phiếu.”

“Bằng quyền hạn được dùng trong tình huống khẩn cấp, thậm chí ông ấy còn có thể chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra việc này, và đó chính xác là những gì cần phải làm bây giờ,” bà nói tiếp. “Tất cả thiết bị, từng chiếc máy bỏ phiếu được sử dụng trong lần bầu cử này trên toàn quốc cần được tịch thu ngay bây giờ.”

Bà nói thêm: “Thực sự có thừa căn cứ hợp lý về mặt hình sự để chứng minh cho việc này, đối với bất kỳ ai sẵn sàng sử dụng luật pháp và sự việc thực tế hoàn toàn trên cơ sở tôn trọng sự thật chứ không phải chính trị, hay lòng tham của doanh nghiệp, hay tài sản toàn cầu.”

Trung tướng đã nghỉ hưu: Gian lận bầu cử là phản quốc

Trong một cuộc mít-tinh ngày 12 tháng 12 tại Washington D.C., cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn nhấn mạnh: “Trong thời khắc đầy thách thức này của thời đại, chúng ta phải cầu nguyện cho chân lý chiến thắng giả dối, công lý chiến thắng gian lận, trung thực chiến thắng tham nhũng.”

“Tòa án không phải là người quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà nhân dân chúng ta mới là người quyết định.

“Việc này liên quan đến niềm tin của chúng ta. Việc này liên quan đến niềm tin lẫn nhau,” ông tiếp tục. “Việc này liên quan đến Hiếp pháp và những giá trị nền tảng của Hiến pháp của chúng ta.”

Trong một buổi phỏng vấn với kênh Worldview Weekend Broadcast Network vào ngày 28 tháng 11, ông Flynn nói rằng Hoa Kỳ đang đứng trước ngã rẽ quyết định hoặc sẽ vẫn duy trì như một đất nước của tự do hay trở thành một cái gì đó “không thể nhận ra nữa”.

“Những chuyện đang xảy ra tại đất nước này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang trải qua một thời khắc quan trọng của lịch sử, và nếu chúng ta không sửa chữa những gì đang diễn ra này trong vòng hai tuần tới thì tôi rất buồn khi nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra tại đất nước này trong nửa cuối tháng 12 và tháng tiếp theo đó.”

Cựu Phó Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, Trung tướng Thomas McInerney nói rằng gian lận bầu cử lần này là cuộc chiến tranh công nghệ lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Cụ thể, có hai nhóm tham gia: các Chính phủ ngoại quốc như Trung Quốc, Nga, và Iran; và một số công dân Mỹ.

Ông giải thích thêm: “Có khoảng từ 6 đến 10 tiểu bang câu kết với nhau để thao túng dữ liệu bầu cử nhằm nắm quyền kiểm soát chính phủ Hoa Kỳ, cũng như vị trí Giám đốc điều hành và tổng tư lệnh. Vậy nên đó không còn là vấn đề đơn giản nữa.” “Đó không phải là thủ đoạn chơi xấu chính trị. Đó là tội phản quốc, bản chất chính là chống lại Chính phủ cũng như người dân Hoa Kỳ.”

McInerney nhìn nhận rằng đất nước đang trong tình hình nguy cấp và ông đề nghị thực hiện một kế hoạch gồm 5 bước để giải quyết vấn nạn gian lận bầu cử. Bước đầu tiên là ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dựa trên lệnh hành pháp ban hành năm 2018 về sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử. Bước thứ hai là triển khai Đạo luật Chống nổi loạn để dập tắt các nguy cơ tiềm tàng của các cuộc bạo loạn. Bước thứ ba là tuyên bố thiết quân luật, đình chỉ chức vụ những người tình nghi và thiết lập các tòa án quân đội để bắt giữ những ai bị nghi ngờ tham gia vào hành động đánh cắp bầu cử này.

“Nếu chúng ta không giải quyết ngay bây giờ thì nó sẽ không bao giờ được giải quyết,” ông giải thích. “Bởi vì chúng ta sẽ chuyển sang một chế độ độc tài, bạn có thể gọi đó là dân chủ xã hội hay cộng sản, thực ra nó đều giống nhau. Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi.”

Theo Điều III của Hiến pháp Hoa Kỳ: “Tội phản quốc chống lại Hoa Kỳ, sẽ chỉ bao gồm hành vi phát động chiến tranh đối với Hoa Kỳ hoặc ủng hộ kẻ thù, cấp viện trợ cho kẻ thù. Không thể kết án một người là phản quốc trừ khi có hai người làm chứng một cách thống nhất về hành vi phạm tội hoặc có sự thú tội công khai trước tòa.”

Thêm vào đó, theo Điều 18, Chương 115 Bộ pháp điển U.S. Code: CÁC HÀNH ĐỘNG PHẢN QUỐC, XÚI GIỤC NỔI LOẠN, VÀ ĐẢO CHÍNH, “Bất kỳ ai, với trách nhiệm trung thành với Hoa Kỳ, mà phát động chiến tranh đối với Hoa Kỳ hoặc ủng hộ kẻ thù của họ, cấp viện trợ cho kẻ thù tại đất nước Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ nơi nào khác, sẽ phạm tội phản quốc và phải bị tử hình hoặc bị phạt tù không ít hơn 5 năm và bị phạt tiền theo tội trạng này nhưng không ít hơn 10.000 USD; và sẽ không được nắm giữ chức vụ nào trong chính phủ Hoa Kỳ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/对抗舞弊政变-川普称“继续前行”-416488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188798.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share