Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-12-2020] Chín dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa tiểu bang Arizona đã tổ chức phiên điều trần vào ngày 30 tháng 11 để lắng nghe bằng chứng về gian lận bầu cử do nhóm pháp lý của Tổng thống Trump trình bày.

Luật sư Rudy Giuliany đã thúc giục cơ quan lập pháp tiểu bang Arizona thực hiện quyền Hiến định để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Tổng thống Trump cũng đã gọi điện đến và cảm ơn những người có mặt. Ông gọi cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là “vụ gian lận lớn nhất từng xảy ra ở đất nước ta”. Ông nói sẽ không tập trung vào một cuộc bầu cử khác vào năm 2024, mà sẽ tiếp tục đấu tranh để làm sáng tỏ mọi vấn đề trong cuộc bầu cử này.

2020-12-1-az-hearing-1.jpg
Phiên điều trần về cuộc bầu cử ở Arizona vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: Mei Lee/Epoch Times)

Những người theo chủ nghĩa xã hội đã hủy hoại đất nước vì tư lợi cá nhân

Trong bài phát biểu, luật sư Giuliani nói: “Cảm ơn rất nhiều vì đã cho chúng tôi cơ hội được lắng nghe. Rất khó để có cơ hội được nghe. Mọi chuyện đáng lẽ không nên như vậy. Dù sao đây cũng là nước Mỹ. Và câu chuyện của chúng tôi là chính đáng. Câu chuyện của chúng tôi cần được lắng nghe.”

Ông nói rằng sự thật đang đồng thời bị các hãng công nghệ khổng lồ, các hãng truyền thông lớn và các nhà dân chủ kiểm duyệt. Và cũng có những người đã nhận thức ra sự thật, nhưng không muốn đối diện với nó. Họ nói với ông: “Đừng cố cho chúng tôi thấy sự thật. Chúng tôi đã quyết định rồi. Đây là một cuộc bầu cử công bằng và tự do. Nó đã được thực hiện hoàn hảo. Xin đừng dùng sự thật để chặn đứng điều đó.”

“Nhưng chúng tôi sẽ dùng sự thật để chặn đứng điều đó,” ông Giuliani nói.

Ông cũng cảm ơn các dân biểu của tiểu bang vì đã can đảm tổ chức phiên điều trần này. “Tôi không nghĩ hầu hết mọi người có thể hình dung được sự uy hiếp, đe dọa, những điều kinh khủng mà họ đã nói vì các bạn đứng ra làm việc này.”

Ông đưa ra ví dụ về một luật sư quan trọng, người đang xử lý một vụ án quan trọng trong nhóm pháp lý, đã bị đe dọa sẽ bị công ty cho thôi việc nếu anh ấy đại diện cho tổng thống của Hoa Kỳ.

Luật sư Giuliani bình luận: “Nếu đó không phải là sự kiểm duyệt, nếu đó không phải là một kiểu chuyên quyền, và một sự bóp méo các giá trị của đất nước chúng ta. Tôi không biết nó là gì nữa.”

Ông nói rằng vấn đề kiểm duyệt đã diễn ra một thời gian. Dù sự thay đổi diễn ra rất chậm ở Mỹ trong thập kỷ qua, tuy nhiên thời điểm phát sinh đại dịch đã phơi bày toàn bộ những người theo chủ nghĩa xã hội thiên tả, bao gồm các Thống đốc, Thành viên Quốc hội, Thượng Nghị sỹ, chuyển hướng sang chủ nghĩa Xã hội.

Ông nói chủ nghĩa xã hội là “một tư tưởng cũ, không phải là tư tưởng mới”, và “chính quyền chuyên chế luôn luôn là kết quả sau cùng”. Giới tinh hoa thường nghĩ họ biết nhiều hơn. Những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ cũng giống như những gì đã xảy ra ở Nga, Ba Lan, Bulgaria hay Đông Đức, và vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Không bao giờ nghĩ tôi sẽ chứng kiến nó ở Mỹ. Nó là ở Mỹ,” ông nói.

Khi tội ác rõ ràng của gia tộc Biden được tiết lộ trong vụ bê bối “ổ cứng máy tính”, sự thật đã bị truyền thông dòng chính và các gã khổng lồ công nghệ kiểm duyệt. Vụ việc không được phép tiết lộ, không được đưa lên truyền hình hay báo chí. Mặc dù sự thật là hàng triệu, hàng triệu đô-la từ Trung Quốc, Nga, Ukraina và Romani đã đổ vào gia đình Biden.

“Ngay khi dấy lên những nghi vấn về cuộc bầu cử. Điều tương tự đã được vận dụng. Che đậy, che đậy và che đậy. Big Tech, các hãng truyền thông lớn, các nhà lãnh đạo dân chủ dối, trá những công ty lớn hưởng lợi từ hệ thống này, cách mà họ vận hành lúc này. Mong ước của họ không phải là Nước Mỹ trên hết, mà bất chấp đặt nước Mỹ ở đâu, miễn sao họ có thể kiếm lời.”

“Họ không ý thức được tầm quan trọng của đất nước này đối với sự sinh tồn của thế giới như thế nào. Không có đất nước nào khác đánh cược sinh mệnh của những người dân của mình để cứu người khác. Đất nước đó không tồn tại trên trái đất. Đó là chúng ta. Và nếu chúng ta hủy hoại giá trị cốt lõi của đất nước này, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn kinh hoàng.”

Phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt là trung tâm của thuyết âm mưu

Ông Giuliani tin rằng có một thuyết âm mưu xung quanh cuộc bầu cử này, được dàn xếp bởi giai tầng tối cao trong Đảng Dân chủ.

Ông nhấn mạnh 99% những người dân chủ vẫn là những người thành thật và tốt, những người không lừa dối, không đánh cắp phiếu bầu hoặc bán văn phòng công. Nhưng giai tầng rất, rất cao trong Đảng Dân chủ đã bại hoại kể từ khi Clinton làm tổng thống. Và nó vẫn đang tồn tại, và trọng tâm của sự thối nát đó vẫn chưa bị cắt bỏ.

Ông giải thích rằng phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt là trọng tâm của gian lận bầu cử. Mọi người đã được cảnh báo trong 20 năm, bởi cựu tổng thống Jimmy Carter, nhiều chuyên gia, cả những người thuộc Dân chủ và Cộng hòa, rằng với số lượng lớn phiếu bầu qua thư sẽ gây ra gian lận rất lớn rất nguy hiểm cho cuộc bầu cử.

Khi mọi người dùng máy bầu cử, họ vẫn có thể tìm ra gian lận bằng cách kiểm tra dấu vết lưu lại trong máy. Nhưng đối với phiếu bầu qua thư, “một khi phong bì bị bóc ra khỏi thư, nó vĩnh viễn mất đi. Quý vị sẽ không bao giờ biết cách tìm ra manh mối gian lận.”

Nếu có vài nghìn phiếu bầu qua thư, gian lận sẽ không có đất xảy ra. Nhưng khi có 2,5 triệu phiếu bầu qua thư, mọi người có thể mở rộng tới 3 triệu hay 3,2 triệu. Hoặc họ có thể đếm nó 4, 5 lần trên một máy. Cơ hội cho sự gian dối là rất nhiều.

Ông Giuliani cũng nói rằng trong cuộc bầu cử này, không chỉ người dân ở Arizona đã bị tước đoạt quyền bỏ phiếu, mà cả những người ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada và Geogia cũng vậy. “Nếu quyền bầu cử của quý vị bị tước đi, quyền của tôi cũng vậy.”

Các nhà lập pháp tiểu bang khuyến khích đứng lên chống lại sự xâm lược

Trong ngày diễn ra phiên đầu trần, ngày 30 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ bang Arizona đã chứng nhận kết quả bầu cử. Bà Kelli Ward, chủ tịch Đảng Cộng hòa của bang, đã lập tức đệ trình một thách thức pháp lý, yêu cầu “Tòa án tuyên bố vô hiệu chứng nhận cử tri đoàn cho ông Biden.”

Dân biểu Mark Finchem của tiểu bang Arizona nói với các phóng viên trong phiên điều trần: “Chúng tôi sẽ lấy lại các phiếu bầu Cử tri Đoàn của chúng tôi, chúng tôi sẽ không để mất chúng. Đó là điều mà tôi đang kêu gọi các đồng nghiệp trong cả Hạ viện và Thượng viện thực hiện, thực hiện toàn quyền của chúng tôi theo Hiến pháp Hoa Kỳ.”

Ông nhấn mạnh rằng: “Có một bản tóm tắt pháp lý ở ngoài kia rằng chúng ta không bị ràng buộc bởi quy chế tiểu bang khi có một nghi vấn phát sinh.” Ông nói họ đang hành động để đưa ra một nghị quyết “trong vòng 24 đến 48 giờ.”

Ông Giuliani đã hưởng ứng ông Finchen và khích lệ các nhà lập pháp Cộng hòa của tiểu bang rằng họ không phải đợi đến khi hệ thống bầu cử thay đổi rồi mới hành động. “Quý vị không phải chịu đựng một cuộc bầu cử dối trá và gian lận cử tri lớn nhất trong lịch sử, và cùng với đó làm ô uế cuộc bầu cử và lùi bước trong lịch sử, vì đất nước không có đủ can đảm đương đầu với nó.”

Ông khích lệ các nhà lập pháp “đứng lên chống lại sự xâm lược tôn giáo của chúng ta, tự do ngôn luận của chúng ta, và quyền được kiểm đếm những lá phiếu trung thực và công bằng.”

Ông Giuliani nói: “Bất kỳ ai bỏ qua và để nó xảy ra, có thể đã không phạm tội ác, nhưng họ đã mất đi tinh thần với ý nghĩa rằng chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ các giá trị và quyền của chúng ta. Bởi vì luôn có những người cả bên trong lẫn bên ngoài muốn cướp chúng đi. Và tôi sẽ đề nghị quý vị chiến đấu.”

“Tôi sẽ bảo quý vị cố gắng thúc giục những thành viên khác trong cơ quan lập pháp của mình đứng lên vì điều này. Đừng bị bắt nạt. Đừng sợ hãi. Nếu quý vị có thể cứu lấy quyền bỏ phiếu ở Hoa kỳ, thì có mất đi sự nghiệp chính trị cũng xứng đáng.”

Ông nói thêm rằng Hiến pháp đã nêu rõ rằng “Chúng ta không phải do Thống đốc chỉ dẫn, chúng ta không do Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang chỉ dẫn, chúng ta không do Joe Biden chỉ dẫn, không do The New York Times chỉ dẫn và chúng ta không bị chỉ dẫn bởi tất cả những bên đã sắp xếp cuộc bầu cử. Quý vị biết mình do ai chỉ dẫn chứ? Hiến pháp Hoa Kỳ.”

“Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng, quý vị, cơ quan lập pháp Arizona có toàn quyền điều hành cuộc bầu cử của đại cử tri trong bầu cử tổng thống. Đó là quyền hiến pháp của quý vị, duy nhất, quý vị không phải chia sẻ với bất kỳ ai. Tối cao Pháp viện đã nói quý vị có thể thay đổi nó (đại cử tri của tiểu bang) và lấy lại quyền đó bất cứ lúc nào quý vị muốn.”

“Nó đã được quyết định bởi Tối cao Pháp viện, dựa trên chứng cứ. Không phải là tùy tiện. Không phải là thiên vị chính trị, không phải là sợ hãi truyền thông, mà dựa trên bằng chứng. Quý vị có thể đưa ra quyết định.”

“Số phiếu đúng là bao nhiêu? Hoặc làm thế nào chúng ta có thể kiểm đếm được gần chính xác số phiếu bầu đúng? Nếu chúng ta có thể, thế thì chúng ta có đủ dũng khí để lựa chon ra người nào giành được phiếu đại cử tri không. Bởi vì người đó đã giành được số phiếu trung thực, và mỗi phiếu bầu gian lận đều đã tước đi quyền bỏ phiếu của những người bỏ phiếu trung thực. Trong lịch sử, tôi thề trước Chúa, quý vị sẽ là anh hùng. Nếu quý vị không có đủ dũng khí làm như vậy, thì cũng đừng chứng thực kết quả bầu cử.”

Ông nhấn mạnh hai lần: “Tôi không thấy người nào trung thực và tử tế lại để chuyện này diễn ra cả.”

Kết thúc bài phát biểu, ông nói rằng cả cựu tổng thống Churchill và Reagan đều là những anh hùng. “Giờ đây tổng thống của chúng ta, người là bạn của tôi trong 30 năm và tôi luôn biết rằng ông ấy sẽ là một vị tổng thống tốt, nhưng không biết rằng ông ấy sẽ là một vị tổng thống vĩ đại. Đó là lý do mà họ muốn ông ấy ra khỏi Nhà Trắng. Bởi vì ông ấy đe dọa sẽ phá hủy hệ thống hủ bại mà họ đang tận hưởng ở Washington kể từ khi Bill Clinton ngồi ở đó.”

Chứng cứ gian lận được phơi bày

Trong buổi điều trần, ông Phil Waldron, một chuyên gia an ninh mạng và là một đại tá quân đội về hưu, nói rằng sổ tay hướng dẫn của Dominion đã hướng dẫn người dùng cách kết nối internet và thực sự hệ thống máy này đã được phát hiện kết nối Internet trong quá trình kiểm đếm phiếu bầu tại một số bang.

Bà Anna Orth, một giám sát viên phòng phiếu ở hạt Pima, nói với các nhà lập pháp rằng: “Tôi đã phải cho phép những người vừa mới chuyển đến đây theo đúng nghĩa đen bỏ phiếu. Một tỷ lệ lớn có địa chỉ từ hai khu chung cư”. Bà Orth nhận xét rằng “nhiều người” trong số những người này là “mới chuyển đến chưa được một tháng.”

Bà Orth cũng nói rằng bà đã không được phép quan sát xem những phiếu bầu có vấn đề đó được nhân lên như thế nào. Bà ước tính có khoảng 2.000 phiếu bầu đã được nhân lên theo cách đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/415884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188761.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share