Bài viết của Lý Nham Bạch, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-11-2020] Trong một cuộc phỏng vấn với Brannon Howse của Worldview Weekend, Tướng Michael Flynn cho biết Hoa Kỳ đang trải qua một cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử, cũng đang ở giữa ngã tư đường quyết định sẽ tiếp tục là một đất nước tự do hay trở thành thứ gì đó “không nhận ra được nữa”.

Tướng Flynn chia sẻ: “Những gì đang diễn ra trên đất nước này không bao giờ nên xảy ra, và chúng ta đang trải qua… một cuộc thử thách cam go của lịch sử. Nếu chúng ta không chấn chỉnh những gì đang xảy ra lúc này trong một vài tuần tới thì tôi thực sự không muốn nghĩ đến điều sẽ xảy ra ở đất nước của chúng ta vào tầm cuối tháng 12 và tất nhiên là cả tháng tới nữa.”

Bàn tay vô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Tướng Flynn hé lộ rằng ĐCSTQ đã cố gắng kiểm soát dư luận ở Hoa Kỳ và can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay để “ứng cử viên mà họ cần” đắc cử.

Ông đã tiết lộ rằng mấy thập kỷ qua, ĐCSTQ đã đẩy nhanh kế hoạch dài hạn của nó để trở thành một siêu cường trên toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Khi ứng viên tổng thống mà ĐCSTQ muốn thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và Hoa Kỳ chưa có sự thay đổi ý thức hệ như mong đợi, nó lại cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử 2020 này. Nhiều bằng chứng đã chỉ ra sự can dự của ĐCSTQ vào phiếu bầu qua thư, phần mềm Smartmatic và hệ thống máy bỏ phiếu Dominion.

Cuộc chiến thông tin chưa từng có

Tướng Flynn còn nói Hoa Kỳ hiện đang trong “giai đoạn chiến tranh thông tin chưa từng có”, và “đất nước và lối sống của chúng ta” đang bị xâm phạm.

Ông cho biết thêm rằng cuộc chiến thông tin này đã kết hợp các chiến thuật mạng, đồng thời cũng tác động đến tâm lý. “Cần phải đảm bảo chọn ra đối tượng, rồi phải liên tục lặp đi lặp lại một thông điệp”, cũng như “phải kéo truyền thông về phía mình”.

Truyền thông dòng chính đã trở thành một tập đoàn các tổ chức lớn mạnh, bao gồm các công ty công nghệ lớn (big tech) như Facebook, Twitter và Instagram. Tất cả họ đang “cố gắng kiểm soát một kịch bản và kể với người Mỹ điều mà họ nên được biết thay vì cung cấp cho người dân thông tin và để cho mỗi người chúng ta quyết định điều gì là quan trọng, điều gì không”.

“Họ đang lợi dụng thứ mà họ được trao quyền, đó là một đặc quyền thực thụ và họ đang lạm dụng đặc quyền này.”

Trong bốn năm qua, truyền thông và một số chính trị gia đã luôn bám sát Tổng thống Trump “bằng đủ mọi cách có thể” để khiến ông phải từ chức, trong đó có vụ cáo buộc thông đồng với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 (Russiagate), gián điệp (Spygate), luận tội và chỉ trích cách ứng phó đại dịch của ông. Nhưng “ơn Chúa là ông ấy đã không [rời đi].”

Tướng Flynn cũng nói rằng khi ngay cả tổng thống Hoa Kỳ cũng đang bị kiểm duyệt thì đã là thái quá. Ông nói rằng người dân không cần phải yêu thích Trump, nhưng ông ấy “đang là Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông đại diện cho quốc kỳ, Hiến pháp và đất nước của chúng ta.”

“Mọi điều mà chúng ta đang trải qua ngay lúc này thật ra không chỉ là tấn công Tổng thống Trump. Đây là sự tấn công vào nền Cộng hòa của Mỹ, vào đất nước vĩ đại này của chúng ta và mọi người dân trên đất nước này. Tôi biết họ đã chán ngán với nó rồi và họ sẽ không chấp nhận điều đó.”

Con đường tới chiến thắng

Đối với cuộc bầu cử này, Tướng Flynn cho rằng cơ quan lập pháp của các bang không nên xác nhận cuộc bầu cử nếu vẫn tồn tại bất kỳ khúc mắc pháp lý nào, còn truyền thông không có thẩm quyền ấn định kết quả của cuộc bầu cử này. “Các hãng truyền thông lớn, họ không chỉ không đưa tin về [những vụ kiện] này, mà còn đáng buồn vì họ đang chặn họng chúng ta, và công chúng Mỹ, họ đã nhìn thấu điều này”.

Ông kêu gọi người dân Mỹ hãy đào sâu vào các văn bản của phiên điều trần tại Thượng viện ngày 25 tháng 11 ở Pennsylvania, hơn là “đi đọc một trích đoạn ở đâu đó”.

“Vì đây là cuộc sống của chúng ta, là đất nước của chúng ta. Đây là thời điểm lịch sử mà nếu chúng ta không có hành động đúng đắn thì đất nước này xong rồi, sẽ kết thúc như chúng ta biết. Khi tôi đứng đây trò chuyện cùng các bạn, tôi không đứng đây vì tôi mà tôi đứng đây vì con cháu của tôi, và nói thẳng ra, vì đất nước chúng ta là ngọn hải đăng của hy vọng”.

Ông tin rằng cuộc bầu cử này có lẽ là “vụ gian lận lớn nhất mà đất nước chúng ta từng gặp trong lịch sử” và họ sẽ chấn chỉnh vấn đề này một cách xác đáng, hợp pháp và đúng đắn. “Điều này sẽ nhất định được thực hiện bởi những người Mỹ yêu nước, những người yêu đất nước này và những người đang chiến đấu như những chiến binh thực thụ trên chiến trường pháp lý. Với những người như Sidney Powell, như Giuliani và nhóm của ông ấy, những người như Lin Wood, những người đang chiến đấu quyết liệt đến cùng.”

Kết thúc, ông nói ông đang chứng kiến “một trào lưu ngầm chuyển sang phía Tổng thống Trump, và tôi tin rằng cuối cùng, chúng ta sẽ được thấy ông thắng long trời lở đất, và ông ấy sẽ nhậm chức vào tháng 1 này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/415828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188563.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share