Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2020] Cùng với 18 tiểu bang ủng hộ vụ kiện bầu cử do Texas đệ trình lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đối với bốn bang chiến địa Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin, 126 thành viên của Hạ viện cũng đã ký một bản thân hữu tòa án vào ngày 10 tháng 12, thúc giục tòa án cấp cao lật ngược kết quả bầu cử hiện tại.

Phó Tổng thống Mike Pence cùng ngày đã tuyên bố ủng hộ vụ kiện của Texas (Tổng thống Trump sau đó cũng đã tham gia vụ kiện). “Tổng thống Donald Trump hoàn toàn xứng đáng tham gia phiên tòa – Tòa án tối cao… Và tất cả những gì tôi có thể nói là: Chúa phù hộ cho Texas,” ông Pence phát biểu trong một cuộc vận động ở Augusta, Georgia, “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi phiếu bầu hợp pháp đều được kiểm đếm.”

Tổng thống Trump cũng đăng tweet hôm 10 tháng 12: “19 tiểu bang đang chiến đấu vì chúng ta!” “Sự ủng hộ to lớn từ khắp nơi trên đất nước. Tất cả những gì chúng tôi mong mỏi là sự DŨNG CẢM & THÔNG THÁI từ những người sẽ đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chúa phù hộ cho các bạn!“

Trong bản thân hữu tòa án, 106 nhà lập pháp đã yêu cầu Tòa án Tối cao duy trì quyền lực của các cơ quan lập pháp bang trong việc bổ nhiệm các Đại cử tri tổng thống. Họ cũng muốn Tòa án xác định tính hợp hiến của việc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo các quy tắc bầu cử do các quan chức phi lập pháp thiết lập.

Bản thân hữu có viết: “Văn bản này đại diện cho quan ngại của chúng tôi với tư cách là các Thành viên Quốc hội, và cũng là quan điểm được chia sẻ bởi hàng triệu cử tri mà các Dân biểu đại diện, rằng các bất thường vi hiến liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2020 đặt ra nghi vấn về kết quả bầu cử và tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử Mỹ.”

“Cơ quan lập pháp của mỗi bang Bị đơn đã thiết lập các quy tắc chi tiết mà theo đó việc bổ nhiệm các Đại cử tri tổng thống của tiểu bang đó nên được tiến hành. Tuy nhiên, trong những tháng trước cuộc bầu cử năm 2020, các quy tắc đó đã cố ý bị thay đổi bởi cả các tổ chức nhà nước và phi nhà nước,” bản thân hữu tòa án giải thích, “Thẩm quyền của các cơ quan lập pháp tiểu bang trong việc quyết định các quy tắc bổ nhiệm Đại cử tri đã bị tước đoạt tại nhiều thời điểm khác nhau bởi thống đốc, bộ trưởng nội vụ tiểu bang, quan chức bầu cử, tòa án tiểu bang, tòa án liên bang và các đảng phái.”

“Phần lớn bởi chính những lần tước đoạt đó, cuộc bầu cử năm 2020 đã vấp phải vô số cáo buộc gian lận và bất thường nghiêm trọng chưa từng có. Các cuộc thăm dò trên toàn quốc cho thấy, một bộ phận lớn người Mỹ hiện đang vô cùng nghi ngờ, không chỉ với kết quả của cuộc bầu cử tổng thống mà còn với tính tin cậy của chính hệ thống bầu cử trong tương lai của chúng ta.”

Dân biểu Mike Johnson của tiểu bang Louisiana đã đi đầu trong việc đệ trình bản thân hữu tòa án. Ngoài ra còn có sự tham gia của một số nhà lập pháp có tầm ảnh hưởng như Lãnh đạo phe Thiểu số Hạ viện Steve Scalise (bang Louisiana); Thành viên cao cấp của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (bang Ohio); Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu đảng Cộng hòa sắp tới Jim Banks (bang Indiana); và Chủ tịch Freedom Caucus Hạ viện Andy Biggs (bang Arizona).

Trong một diễn biến khác, ngày 10 tháng 12, Dự án Amistad của công ty Thomas More Society cũng đệ trình một bản kiến ​​nghị xin được tham gia vào vụ kiện ở Texas với tư cách nguyên đơn, thay mặt cho công chúng đã tham gia bỏ phiếu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/德州起诉四摇摆州-副总统及逾百议员支持-416361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188726.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share